Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vỉa hè nhiều nơi ở Hà Nội - như chưa hề có cuộc… ra quân (3): Khi vỉa hè là “thiên đường ăn nhậu”

Thứ bảy, 11:00 21/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều diện tích vỉa hè Thủ đô bị các nhà hàng lấn chiếm, biến thành “thiên đường ăn nhậu” cho hàng ngàn thực khách.


Cảnh ăn nhậu trên vỉa hè tại phố Đặng Văn Ngữ.

Cảnh ăn nhậu trên vỉa hè tại phố Đặng Văn Ngữ.

Vỉa hè mà cứ ngỡ “khu ẩm thực”

Thời gian qua, không ít người dân sống trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Đại Kim, Hoàng Mai) bức xúc vì vỉa hè trên tuyến đường này bị nhiều nhà hàng “xẻ thịt”, chiếm dụng thành địa điểm ăn nhậu. Có mặt tại khu vực này vào 8h tối, nơi đây không khác gì những khu ẩm thực sầm uất của các thành phố.

Hàng trăm bộ bàn ghế nhựa trải ra phủ kín, xanh ngắt hàng trăm mét vỉa hè, kéo dài từ số 30 - 94 của đường Nguyễn Hữu Thọ. Những máy quay vịt nướng được để sát ngay mép đường, bốc khói nghi ngút. Biển quảng cáo chong đèn ken nhau chi chít, đặt sát mép đường.

Mỗi nhà hàng có 3 - 5 nhân viên đứng ngay sát đường í ới mời chào và dắt xe cho khách. Tiếng dô hò của hàng ngàn thực hành hòa lẫn những tiếng nhạc lớn. Rác thải của thực khách la liệt trên từng mét vuông vỉa hè.

Rẽ một chút vào ngõ 96, sát sườn của một siêu thị, hàng trăm mét vuông vỉa hè cũng đã biến thành quán nhậu buổi đêm. Ngay đoạn trên, 2 nhà hàng tại số 96 và 98 Nguyễn Hữu Thọ cũng biến luôn khu vực vỉa hè trước quán làm nơi để xe cho thực khách.

Chị Nguyễn Thị Liên (Đại Kim, Hoàng Mai), sống gần khu vực này cho biết: “6h tối là bàn ghế đã được các nhà hàng trải rộng khắp. Rồi cứ thế đón khách, nhậu nhẹt, ầm ĩ đến 10 - 11h đêm mới dứt”. Chị Liên cho hay, không chỉ bản thân chị mà còn rất nhiều người cùng khu phố đều tỏ ra bức xúc bởi “vỉa hè của chung, sao họ lại tự tiện biến thành địa điểm kinh doanh? Tình trạng diễn ra một thời gian dài, ai cũng thấy rõ. Vậy chính quyền và cơ quan chức năng ở đâu?”.

PV Báo Gia đình & Xã hội đã liên hệ với Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng công an quận Hoàng Mai. Đại tá Thái cho hay: “Khu vực các nhà hàng này nằm trong đất dự án. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh ăn uống, chúng tôi đã nắm được và nhiều lần kiểm tra, xử lý. Sau khi nhận được phản ánh chúng tôi sẽ chỉ đạo Công an phường Đại Kim tiến hành kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Vỉa hè ngay cạnh UBND phường cũng bị chiếm


Một góc “phố bia” Tăng Bạt Hổ. Ảnh: Trần Tuấn

Một góc “phố bia” Tăng Bạt Hổ. Ảnh: Trần Tuấn

Không hề thua kém về độ náo nhiệt, phố Tăng Bạt Hổ (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng) từ lâu được dân nhậu Hà thành đặt cho biệt danh “phố bia” bởi nơi đây tập trung nhiều nhà hàng, quán nhậu nổi tiếng.

6h tối, hàng trăm bộ bàn ghế đủ màu xanh, đỏ đã được những nhà hàng này bày sẵn ra mặt vỉa hè để thu hút thực khách. Nhiều nhân viên của các nhà hàng cũng sà ra tận đường để mời chào khách vào quán.

8h tối là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất của “phố bia” khi các bộ bàn ghế đã được phủ kín bởi hàng trăm khách hàng. Bia, đồ nhậu được bê ra liên tục. Tiếng dô hò náo động cả khu phố.

Dù diện tích bên trong nhà hàng khá rộng nhưng theo nhiều thực khách, họ chỉ thích ngồi vỉa hè vì vừa rộng, vừa thoáng, và quan trọng “là cái không khí vỉa hè”. Và các nhà hàng, vì lợi nhuận cũng sẵn lòng chiều các “thượng đế”. Không chỉ lấn chiếm vỉa hè để ăn nhậu, các nhà hàng này còn chiếm dụng luôn khu vực vỉa hè, lòng đường làm bãi đỗ xe cho khách.

Tối 15/4, theo ghi nhận của PV, tại nhà hàng Bia Hải Xồm (chi nhánh số 22 Tăng Bạt Hổ), hàng chục xe ô tô của thực khách để giữa lòng đường, chưa kể một hàng xe máy dày đặc đã án ngữ ngay tại khu vực vỉa hè trước cửa quán. Nhà hàng Bia Lan Chín (số 14 Tăng Bạt Hổ) thì tận dụng luôn 2 mặt tiền vỉa hè dài hàng trăm mét bày bàn ghế. Khách đến thì xe được để luôn dưới lòng đường. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhà hàng Bia Hải Xồm (chi nhánh 48 Tăng Bạt Hổ).

Đặc biệt, khu vực này chỉ cách trụ sở UBND phường và Công an phường Phạm Đình Hổ chưa đầy 300m.

Tại phố Đặng Văn Ngữ (phường Trung Tự, quận Đống Đa), tình trạng lấn chiếm vỉa hè cũng diễn ra bởi một loạt quán bia và hàng ăn lớn. Hàng ngàn thực khách cùng với đó là hàng ngàn chiếc xe máy và ô tô của các nhà hàng này đã “nuốt gọn” hàng trăm mét vỉa hè trên phố Đặng Văn Ngữ mỗi ngày.

“Chúng tôi vô cùng bức xúc, đã có kiến nghị lến phường nhưng không hiểu sao tình trạng ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè làm nơi ăn nhậu chưa được xử lý dứt điểm?”, bà Nguyễn Thị Hồng (76 tuổi), sống gần khu vực này cho biết.

Sẽ xử lý ngay nếu có việc lấn chiếm

Về tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên phố Tăng Bạt Hổ, ông Lã Văn Thắng - Phó trưởng công an quận Hai Bà Trưng cho biết: “Chúng tôi sẽ cho lực lượng xuống kiểm tra khu vực phố Tăng Bạt Hổ, sẽ xử lý nếu phát hiện lấn chiếm vỉa hè”.

Sau khi đề nghị PV thông tin địa chỉ cụ thể của các nhà hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên phố Đặng Văn Ngữ, ông Võ Hồng Phương - Trưởng công an quận Đống Đa cũng khẳng định: “Sẽ cho kiểm tra và xử lý ngay”.

Cần tổng kết, đánh giá chiến dịch dọn dẹp vỉa hè Thủ đô

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, PGS.TS Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 cho rằng cần phải có tổng kết, đánh giá chiến dịch dọn dẹp vỉa hè Thủ đô sau 1 năm. Phải làm rõ quận, phường nào đã làm tốt, cách thức làm tốt để rút ra bài học cho chiến dịch. Quận, phường nào chưa làm tốt, vì sao chưa tốt và phải quy trách nhiệm người đứng đầu như những lời Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã khẳng định. Cũng theo bà An, thì chủ trương của UBND TP Hà Nội trong chiến dịch dọn dẹp vỉa hè là vô cùng đúng đắn và nhân văn, nhưng để thực hiện được không phải ngày một, ngày hai mà phải có được sự đồng lòng, nhất trí từ người dân đến lãnh đạo.

Trần Tuấn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 29 phút trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 33 phút trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 40 phút trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 1 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 3 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 3 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Top