Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì "tiện", khách du lịch Hạ Long thản nhiên tắm ở vùng nguy hiểm

Thứ ba, 14:00 06/08/2019 | Xã hội

Khu vực cấm tắm nhưng dòng người vẫn ào ạt bơi lội vui đùa, những biển báo “cấm” thì bị xé rách tả tơi, thậm chí bị biến thành móc treo quần áo...là những hình ảnh dễ dàng nhìn thấy khi đến các khu vực chưa hoàn thiện của bãi biển Bãi Cháy vào hè này. Ý thức của một bộ phận du khách coi thường an toàn sức khỏe, thậm chí là tính mạng đang ngày càng trở nên đáng báo động.

Mùa hè 2019 chứng kiến sự thay đổi vượt bậc về diện mạo của khu du lịch Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khi thành phố hoàn thành việc chỉnh trang bãi tắm Bãi Cháy vô cùng sạch đẹp, rộng rãi.

Vì tiện, khách du lịch Hạ Long thản nhiên tắm ở vùng nguy hiểm - Ảnh 1.

Sự xuất hiện của bãi tắm Bãi Cháy mới cùng hệ sinh thái các dịch vụ vui chơi giải trí tại công viên Sun World Halong Complex đã thu hút hàng nghìn lượt du khách mỗi ngày.

Vì tiện, khách du lịch Hạ Long thản nhiên tắm ở vùng nguy hiểm - Ảnh 2.

Bãi tắm Bãi Cháy vào các buổi chiều thường đông nghịt khách du lịch và người dân tới tắm biển, vui chơi.

Nhưng không phải tất cả du khách đều tuân thủ đúng những quy định về an toàn.

Vì tiện, khách du lịch Hạ Long thản nhiên tắm ở vùng nguy hiểm - Ảnh 3.

Bằng chứng là nhiều người vẫn lao xuống tắm ngay tại khu vực chình ình tấm biển "Cấm tắm". Anh Hưng, nhân viên cứu hộ tại bãi tắm Bãi Cháy phản ảnh: "Tuy có biển cấm nhưng vẫn có rất nhiều du khách cố tình xuống tắm tại các khu vực này. Chúng tôi đã nhắc nhở rất nhiều nhưng không xuể được. Nhắc người này thì lại hụt mất người kia". Anh Hưng than thở, do bãi tắm còn đang tiếp tục được chỉnh trang, hoàn thiện sạch đẹp hơn nên có một số khu vực nguy hiểm, ban quản lý đã có biển báo, thậm chí căng dây để cách ly, nhưng thời tiết đẹp, cộng với sóng biển mời gọi nên du khách cứ thế vô tư….thỏa thuê bơi lội, phớt lờ biển cấm.

Vì tiện, khách du lịch Hạ Long thản nhiên tắm ở vùng nguy hiểm - Ảnh 4.

Biển cấm tắm rất to, để ngay mặt đường vào, khiến ai nấy đi qua đều chú ý...

Vì tiện, khách du lịch Hạ Long thản nhiên tắm ở vùng nguy hiểm - Ảnh 5.

…ngay dưới chân biển báo, BQL còn căng dây để nhắc nhở du khách không bước qua, nhưng vẫn không ngăn được dòng khách ào qua.

Thanh minh cho việc bơi lội tại khu vực cấm, chị Hoàng Nhung (du khách đến từ Hải Phòng) cho biết, do thấy tiện đường đi, mà cũng nhiều người xuống tắm, nên chị và cả nhà vẫn xuống như bình thường.

"Tôi thấy bãi tắm cũng sạch sẽ, sóng biển vừa phải, nhiều người cũng tắm ở đấy chứ có thấy mất an toàn gì đâu. Bãi bên kia đông quá, đi lại xa hơn nên nhà tôi tắm luôn ở đây cho tiện, lại ít người hơn, thoải mái hơn", chị Nhung cho hay.

Vì tiện, khách du lịch Hạ Long thản nhiên tắm ở vùng nguy hiểm - Ảnh 6.

Không những vậy, các biển cấm tắm còn bị xé rách để làm giấy lót….chỗ ngồi. Để trơ lại mỗi khung sắt thành…móc treo quần áo cho những người xuống tắm mà ngại gửi đồ.

Vì tiện, khách du lịch Hạ Long thản nhiên tắm ở vùng nguy hiểm - Ảnh 7.

Và trong lúc chờ người thân tắm tráng, người đàn ông này tranh thủ tựa vào khung sắt nơi tấm biển cấm đã bị xé toạc không chút dấu vết để …"tám" điện thoại. BQL thường xuyên phải đi kiểm tra, bổ sung biển cảnh báo mới.

Việc nhiều du khách tắm biển tại các khu vực nguy hiểm không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí tính mạng của du khách mà còn khiến cho đội ngũ cứu hộ phải làm việc hết công suất.

Anh Phong, trưởng một nhóm cứu hộ tại Bãi Cháy cho hay, du khách đến tắm đông nhất vào các buổi chiều hàng ngày. Đây cũng là lúc anh và đồng đội phải làm việc vất vả nhất. "Lực lượng của chúng tôi có hạn, du khách lại đông, họ đi tràn xuống bãi, bất chấp biển cấm. Chúng tôi nhắc không xuể, mà có nhắc họ cũng kệ. Chúng tôi thường phải vác loa xuống tận sát mép nước hò hét thì may ra họ mới lên", anh Phong nói.

Vì tiện, khách du lịch Hạ Long thản nhiên tắm ở vùng nguy hiểm - Ảnh 8.

Trong khi đó, chị Hương (một du khách đến từ Hà Nội) cùng gia đình vui chơi tại khu vực an toàn của bãi tắm Bãi Cháy cũng phàn nàn: "Riêng gia đình tôi tuyệt đối tuân thủ quy định. Tính mạng mình không quý thì ai giữ hộ? Cơ quan chức năng đã cắm biểm cấm tức là chắc chắn có nguy hiểm rồi. Đội ngũ cứu hộ cứu nạn đã không thấm vào đâu so với số lượng du khách, mà lại phải phân tán chỉ để nhăm nhe xuống lùa các khách vi phạm quy định lên bờ thì làm sao họ còn để tâm được tới các đối tượng khách khác".

Đã có không ít trường hợp tai nạn thương tâm xảy ra tại những khu vực cấm tắm. "Là một người cứu hộ, tôi chỉ mong các du khách vui chơi vui vẻ nhưng nên có ý thức tốt hơn để đảm bảo an toàn tính mạng. Không ai mong muốn điều xấu xảy ra cả", anh Phong chia sẻ.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 14 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 32 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top