Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sức khỏe người lao động

Thứ tư, 09:26 31/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Ngày 30/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo về “Mô hình cung cấp thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho người di cư” do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc hỗ trợ. Tại Hội thảo, các đơn vị thực hiện, chủ các nhà trọ và đặc biệt là người di cư đánh giá cao hiệu quả của mô hình mang lại.

 

Việc cung cấp thông tin cho người dư cư về các kiến thức chăm sóc SKSS là rất cần thiết (Ảnh: Dương Ngọc).

 
Mô hình hữu ích
 

Năm 2010, ước tính có khoảng 130.000 người di cư đến Hà Nội

Tháng 6-7/2006 Đoàn công tác do Uỷ ban DSGĐTE phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Hà Nội đã tiến hành khảo sát thực trạng người di cư ở TP Hà Nội. Số liệu do Uỷ ban DSGĐTE thành phố cung cấp cho thấy: Tại thời điểm 1/7/2006, dân số Hà Nội là khoảng 3,25 triệu người, tốc độ tăng bình quân năm giai đoạn 2001-2005 là 3%, trong đó tăng cơ học là 1,8%. Ước tính có khoảng 120.000 – 130.000 người di cư đến Hà Nội trong năm 2010.

Bà Phùng Thị Xuân, cụm 2, tổ 4 phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội cho biết: “Mô hình này thực sự có ích cho những người trong khu nhà trọ của tôi”. Hơn 20 người trọ ở nhà bà (đều là những người trong độ tuổi sinh đẻ) được bà tư vấn về sức khỏe sinh sản, vệ sinh sạch sẽ môi trường sống, được phát bao cao su, được tư vấn truyền thông tụ điểm và khám SKSS. Từ những người ít được học hành, không dành nhiều thời gian cho việc cập nhật thông tin cuộc sống, những người trọ nhà bà giờ đã có thói quen tranh thủ đọc những tờ báo bà đưa cho vào buổi trưa.
 
Ông Lê Văn Vy, ngõ 117, phố Phúc Xá cho hay, ban đầu, việc tuyên truyền và phát bao cao su cho người di cư tại nhà trọ của ông rất khó khăn. “Phụ nữ thường hay e ngại khi nói về bệnh lây truyền qua đường tình dục, nên thường là vợ tôi tuyên truyền cho các chị, còn tôi tuyên truyền cho cánh nam giới”, ông Vy nói. Dần dần, khi được tuyên truyền và thực tế thấy mình được quan tâm, bảo vệ đến sức khỏe, nhiều người đã chủ động tham gia làm đồng đẳng viên cho mô hình.

Chia sẻ về hoạt động của các đồng đẳng viên, anh Nguyễn Văn Xuân (quê ở Ân Thi, Hưng Yên) làm nghề xe ôm cho biết: “Tôi tham gia tuyên truyền chăm sóc SKSS cho người di cư được hơn 3 tháng nay. Chúng tôi thường tranh thủ giờ nghỉ của mọi người đi gõ cửa từng nhà để thực hiện tư vấn nhóm nhỏ. Ban đầu rất khó khăn, nhiều người vì làm việc nặng nhọc quá mệt mỏi và cho là không cần thiết nên không mở cửa. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác rồi”.

Lợi ích lâu dài

Các chủ nhà trọ
cung cấp 6.596 bao cao su

Số lượng nhà trọ được lựa chọn tham gia mô hình ở 2 địa bàn rất khác nhau: Phường 5 – Gò Vấp (TP HCM) lựa chọn 3 nhà trọ do quy mô nhà trọ rất lớn (mỗi nhà trọ có từ 300 - 600 người). Ngược lại, ở Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) lại chọn 20 nhà trọ bởi quy mô các nhà trọ ở đây nhỏ hơn (bình quân mỗi nhà trọ có từ 20 - 40 người). Chủ các nhà trọ tham gia mô hình thực hiện việc quản lý góc truyền thông tư vấn, đã cung cấp 6.596 chiếc bao cao su và tư vấn ban đầu cho 759 lượt người di cư. Đồng thời tham gia cung cấp tài liệu truyền thông, vận động đối tượng tham dự các buổi truyền thông tụ điểm (2 buổi tại Phúc Xá), hỗ trợ vận động và tổ chức các buổi truyền thông nhóm lớn (11 buổi tại phường 5) và nhiều cuộc truyền thông nhóm nhỏ.

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện hoạt động mô hình, các đại biểu đều thấy việc cung cấp thông tin và chăm sóc SKSS cho người di cư là việc làm rất thiết thực. Những người di cư vốn là những đối tượng có thu nhập và trình độ học vấn thấp, công việc khó khăn, luôn thay đổi về chỗ ở và đặc biệt dễ bị tổn thương về các vấn đề SKSS, nhất là các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bà Đặng Thị Vân Thủy, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm DS-KHHGĐ quận Ba Đình cho biết, phường Phúc Xá là phường điểm của quận thực hiện mô hình này có tới 2.400/20.200 người sinh sống là dân di cư tự do. Năm 2008, do có những khó khăn về bộ máy tổ chức nên việc tư vấn chăm sóc SKSS, thực hiện KHHGĐ cho người di cư mới chỉ đạt 539/1.000 lượt người so với chỉ tiêu đặt ra. Bên cạnh đó, quận cũng chưa thành lập được Ban Quản lý mô hình nên việc điều hành cũng gặp khó khăn nhất định.

Chia sẻ những khó khăn về bộ máy tổ chức, ông Lã Văn Hùng, cán bộ Phòng Y tế quận Gò Vấp, TP HCM cho biết, hiện nay, quận đã có Ban Quản lý mô hình nhưng chỉ có 2 cán bộ làm công tác dân số thuộc Phòng Y tế thực hiện, nên công việc cũng không thể kham hết. Quận Gò Vấp là nơi đông dân nhất thành phố, với 530.000 dân và có đủ người từ khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước đến lao động sinh sống. Địa bàn được chọn thực hiện mô hình là phường 5, là địa bàn có nhiều người di cư đến ở đông nhất quận. Đến nay, ông Hùng cho biết, quận đã thành lập được 3 góc truyền thông thân thiện với các sách báo, tài liệu truyền thông, bao cao su cho người dân. Đặc biệt, cả hai mô hình ở Gò Vấp và Ba Đình đều có đặt mua Báo Gia đình & Xã hội làm tài liệu truyền thông cho   bà con.

Tại hội thảo, các cán bộ thực hiện 2 mô hình trên đều kiến nghị tăng thêm kinh phí hỗ trợ cho các nhà thuốc, các cơ sở y tế tư nhân để họ hoạt động ngoài giờ trong việc tư vấn và khám cho người dân di cư. Đặc biệt, cần cấp thêm kinh phí để mua Báo Gia đình & Xã hội để phục vụ cho công tác truyền thông.

Nhìn chung, sau gần 1 năm từ xây dựng kế hoạch đến thực hiện, mô hình cung cấp thông tin và dịch vụ chăm sóc SKSS cho người di cư, do Tổng cục DS-KHHGĐ, thông qua Dự án VNM7PG0009 (Bộ Y tế quản lý) trong khuôn khổ hợp tác giữa Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc với Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010 triển khai tại quận Ba Đình (Hà Nội) và quận Gò Vấp (TP HCM) đã thực sự có kết quả tốt. Gần 8.000 lượt người dân di cư trên 2 địa bàn trên đã được chăm sóc SKSS, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV, hướng dẫn sử dụng đúng cách và cung cấp bao cao su, tài liệu truyền thông, thẻ chuyển tuyến, sổ y bạ và nhận dịch vụ chăm sóc SKSS.
 
Hà Thư
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top