Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao TPHCM không muốn trả lương hưu qua bưu điện?

Thứ sáu, 18:00 09/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 8/8, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận xác nhận thông tin kiến nghị “không trả tiền lương hưu trí, trợ cấp BHXH qua bưu điện”.

Vì sao TPHCM không muốn trả lương hưu qua bưu điện? 1

Nhận tiền hưu, trợ cấp xã hội qua ATM là mô hình mà TP HCM đang hướng đến. Ảnh: Đỗ Bá

Trước đó 1 tuần, ông Thuận đã ký công văn kiến nghị Văn phòng Chính phủ, BHXH Việt Nam để địa phương này tiếp tục sử dụng các điểm chi trả tại UBND phường, xã, thị trấn chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.

Mô hình đang vận hành tốt

TPHCM có 322 xã, phường, thị trấn đang thực hiện song song hai phương thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH là chi trả tiền mặt và qua tài khoản ATM. Với phương thức chi trả tiền mặt, một cán bộ phường-xã-thị trấn (thường là cán bộ ngành LĐ,TB&XH hoặc Y tế-Dân số) được chính quyền địa phương giới thiệu trở thành “đại lý” thay mặt BHXH TPHCM chi trả tiền trực tiếp đến cán bộ hưu trí và người được trợ cấp. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch xã (phụ trách văn xã) sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp đôn đốc thực hiện hoạt động này nhằm đảm bảo 3 tiêu chí: chi trả đúng người, chi trả đủ tiền và chi trả kịp thời (hoạt động chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH chỉ thực hiện trong 5 ngày đầu tháng theo quy định). Hàng tháng đến thời điểm chi trả, UBND phường-xã-thị trấn thông báo đến cán bộ hưu trí và người được trợ cấp BHXH đến phường nhận lĩnh. Nhiều trường hợp các các cán bộ là “đại lý” BHXH mang tiền đến tận nhà cán bộ hưu trí, người hưởng trợ cấp BHXH.

Về phương thức chi trả qua thẻ ATM, từ khi thực hiện (năm 2006) đến nay đã có gần 30.000/130.000 cán bộ hưu trí, người được hưởng trợ cấp BHXH tại TPHCM tham gia. Một cán bộ kỳ cựu trong ngành BHXH nói rằng phương thức chi trả qua thẻ ATM tuy tốc độ nhân rộng chưa nhanh nhưng sẽ là xu hướng tất yếu phù hợp với môi trường đô thị như TPHCM. “Mô hình chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hiện hành tại TPHCM đang vận hành tốt, thông qua sự chỉ đạo của chính quyền xã-phường-thị trấn và sự gần gũi của các “đại lý BHXH” là cán bộ địa phương. Việc chi trả đúng đối tượng được thực hiện tương đối tốt”, vị cán bộ này cho biết thêm.

Vẫn chuẩn bị phương án chi trả mới

Theo phân tích của vị cán bộ BHXH này thì đặc thù TPHCM là môi trường đô thị, để cải thiện việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH lẽ ra phải theo hướng chi trả qua ATM, điều mà địa phương này đang nỗ lực thực hiện. Còn chi trả tiền mặt, địa phương này vẫn đang làm rất tốt thì việc chuyển đổi chi trả tiền mặt qua bưu điện có thể khiến hoạt động này rối hơn. Lý do là hiện ở TPHCM, ngành bưu điện chưa phủ toàn bộ 322 xã - phường - thị trấn. Bên cạnh đó, nhân lực thực hiện công tác này của ngành bưu điện cũng là vấn đề nếu so với 322 “đại lý BHXH” hiện tại về năng lực cập nhật đối tượng được hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH để có thể chi trả đúng.

Một vấn đề khác liên quan đến lượng tiền chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH. Ước tính mỗi ngày mỗi “đại lý” BHXH chi trả cho 100 người, người chi trả phải giữ số tiền trên dưới 500 triệu đồng. Từ trước đến nay tại TPHCM, các “đại lý” BHXH nhận tiền từ tài khoản UBND xã - phường - thị trấn dưới sự giám sát chặt chẽ từ Phó Chủ tịch văn xã. Trong ngày chi trả, nếu còn dư thì hoặc gửi lại vào tài khoản hoặc gửi tạm vào két sắt UBND. Tuy nhiên với mô hình chi trả chuyển sang bưu điện, đây cũng là vấn đề không dễ quản lý, giám sát bởi số tiền chi trả trong 5 ngày là không hề nhỏ.

Về lý thuyết, không mô hình nào chính xác cho cả 63 tỉnh thành bởi mỗi địa phương có đặc thù khác nhau. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là “mạnh ai nấy làm”. Hiện ngành BHXH TPHCM vẫn phải chuẩn bị các bước để thực hiện thí điểm việc chuyển đổi chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH thông qua hệ thống bưu điện dự kiến trong tháng 9/2013 dù UBND TPHCM đã có kiến nghị được giữ nguyên mô hình cũ. “Đến khi nào kiến nghị này có kết quả cụ thể thì mới biết chính xác việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH ở TPHCM tiếp tục thực hiện theo mô hình nào” - vị cán bộ kỳ cựu của ngành BHXH cho biết.

Triệu Minh - Nguyên Quốc

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top