Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao tỉnh Hải Dương không tổ chức Lễ hội Carnaval vào mùa hè?

Thứ ba, 14:54 25/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Theo BTC, vì tỉnh Hải Dương không phải thành phố du lịch biển nên không thể tổ chức Carnaval vào mùa hè. Đồng thời, lễ hội diễn ra cuối năm mang nhiều ý nghĩa riêng...

Lễ hội Carnaval đầu tiên của Hải Dương được tổ chức như thế nào? Lễ hội Carnaval đầu tiên của Hải Dương được tổ chức như thế nào?

GiadinhNet - Đây là sự kiện carnaval đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Hải Dương chào mừng năm mới 2019.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cuối tháng 12 này, tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông - chào đón năm mới 2019, trọng tâm là Lễ hội đường phố Carnaval. Đây là lễ hội lần đầu tiên được diễn ra tại địa phương khiến cho người dân háo hức đón chờ.


Các màn biểu diễn đang tập luyện. Ảnh: Đ.Tùy

Các màn biểu diễn đang tập luyện. Ảnh: Đ.Tùy

Cho đến thời điểm này, các nội dung, công việc chuẩn bị cho lễ hội đang được BTC hoàn tất và chuẩn bị khâu cuối cùng. Tại quảng trường Thống Nhất – nơi diễn ra các hoạt động chính của lễ hội - được dựng sân khấu, cùng với đó là các màn tập luyện của hàng trăm diễn viên...

Liên quan đến sự kiện trên, sáng nay (25/12), BTC tiến hành họp báo cung cấp một số thông tin của lễ hội đến các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương.


BTC cung cấp một số thông tin liên quan đến lễ hội cho các cơ quan báo chí. Ảnh: Đ.Tùy

BTC cung cấp một số thông tin liên quan đến lễ hội cho các cơ quan báo chí. Ảnh: Đ.Tùy

Theo BTC, lễ hội được tổ chức trong 3 ngày (30/12/2018 – 01/01/2019) tại các địa điểm gồm: Quảng trường Thống Nhất, đường Tôn Đức Thắng, đường Bạch Đằng, đường Bùi Thị Xuân (đoạn giáp sông Bạch Đằng), đường Chương Dương và sông Sặt.

Lễ khai mạc diễn ra vào 20h10 tối 30/12 tại Quảng trường Thống Nhất. Trong đó, gồm chương trình biểu diễn, diễu dành đường phố theo lộ trình: từ đường Thống Nhất, Quảng trường Thống Nhất, đường Bạch Đằng, cầu Hồng Quang, đường Chương Dương, Nhà thi đấu TDTT tỉnh và về Quảng trường Thống Nhất.

Tham gia chương trình Carnaval đường phố có khoảng 2.000 người gồm: các nghệ sĩ trung ương, địa phương, các nghệ sĩ Viên Chăn (Lào) và tỉnh Suwon (Hàn Quốc). Khi kết thúc chương trình, BTC bắn pháo bông vào 23h45 đêm 30/12.


Sân khấu chính được đặt tại quảng trường Thống Nhất. Ảnh: Đ.Tùy

Sân khấu chính được đặt tại quảng trường Thống Nhất. Ảnh: Đ.Tùy

Lễ hội sẽ có sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu gồm: lãnh đạo trung ương, bộ ban ngành, một số tỉnh bạn, lãnh đạo tỉnh Hải Dương, đại diện các huyện thị xã, thành phố cùng các xã, phường của TP. Hải Dương và du khách.

Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, vì Hải Dương không phải thành phố du lịch biển cho nên lễ hội đường phố Carnaval không được tổ chức vào mùa hè giống như một số địa phương có lợi thế về vấn đề này.

“Tỉnh Hải Dương chọn tổ chức lễ hội vào thời gian cuối năm mang nhiều ý nghĩa. Bởi lẽ đây là hoạt động văn hóa tinh thần phục vụ nhân dân và người dân trong tỉnh ít khi có điều kiện tham gia các sự kiện văn hóa lớn.


Nội dung chương trình Lễ hội. Ảnh: BTC

Nội dung chương trình Lễ hội. Ảnh: BTC

Cũng từ khi tỉnh Hải Dương được giao tự cân đối ngân sách thì năm 2018 đã hoàn thành xuất sắc. Với 15 chỉ tiêu đặt ra thì có đến 14 chỉ tiêu đạt và vượt mức. Trong khi đó, năm 2018 TP. Hải Dương đã hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ xin nâng cấp từ thành phố lên đô thị loại 1.

Đặc biệt, tỉnh Hải Dương là mảnh đất giầu truyền thống văn hóa và có nhiều tiềm năng du lịch. Tuy nhiên, những năm qua việc quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu văn hóa du lịch của tỉnh đến với bạn bè trong nước, quốc tế chưa đạt được hiệu quả mong muốn và chưa có hoạt động quy mô bài bản. Do đó, lễ hội này sẽ là điểm nhấn", Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Hải Dương cho biết.


Một số tuyến phố giáp Quảng trường Thống Nhất sẽ bị cấm vào sáng, tối 28-29/12 và cả ngày 30/12. Ảnh: Đ.Tùy

Một số tuyến phố giáp Quảng trường Thống Nhất sẽ bị cấm vào sáng, tối 28-29/12 và cả ngày 30/12. Ảnh: Đ.Tùy

Trả lời PV, ông Trương Mạnh Long – Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Dương cho hay, đối với các tuyến đường đoàn diễu hành sẽ đi qua trước và trong lễ hội, BTC sẽ cấm các phương tiện. Cụ thể: sáng và tối ngày 28-29/12 cấm phương tiện lưu thông trên đường Thống Nhất, Bạch Đằng, Chương Dương (giáp Thư viện tỉnh và Nhà thi đấu TDTT tỉnh), đường Bùi Thị Xuân (đoạn giáp Quảng trường Thống Nhất) để phục vụ cho tập duyệt chương trình diễu hành.

Riêng ngày 30/12 sẽ cấm các phương tiện lưu thông từ 7h - 24h ở các tuyến đường: Thống Nhất, Bạch Đằng, Chương Dương (đoạn giáp Thư viện tỉnh và Nhà thi đấu TDTT tỉnh), Bùi Thị Xuân (đoạn giáp Quảng trường Thống Nhất) và đường Tôn Đức Thắng.


Sông Bạch Đằng, nơi diễn ra hát chèo trên truyền vào chiều 31/12. Ảnh: Đ.Tùy

Sông Bạch Đằng, nơi diễn ra hát chèo trên truyền vào chiều 31/12. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo ông Long, BTC sẽ bố trí 3 nơi gửi xe gồm: đường Trường Chinh, khu vực đường Trần Phú và xung quanh khu Công viên khu đô thị phía Đông. Đối với đại biểu tham dự buổi lễ (có giấy mời) được trông xe miễn phí, còn nhân dân và đối tượng khác BTC vẫn thu vé xe bình thường theo mức giá quy định của UBND tỉnh.

Trước thông tin, liệu từ các năm sau, tỉnh Hải Dương có tổ chức lễ hội này không?, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh cho biết: “Hiện tại, Sở văn hóa đang xây dựng thương hiệu lễ hội văn hóa cho Hải Dương bắt đầu từ lễ hội năm nay.


Lễ hội Carnaval sẽ có khoảng 2.000 diễn viên, nghệ sĩ của tỉnh Hải Dương, Trung ương và Viên Chăn (Lào) cùng tỉnh Suwon (Hàn Quốc) biểu diễn. Ảnh: Đ.Tùy

Lễ hội Carnaval sẽ có khoảng 2.000 diễn viên, nghệ sĩ của tỉnh Hải Dương, Trung ương và Viên Chăn (Lào) cùng tỉnh Suwon (Hàn Quốc) biểu diễn. Ảnh: Đ.Tùy

Đồng thời, Thường trực Tỉnh ủy có thông báo, từ năm 2019 trở đi lễ hội sẽ được tổ chức thường niên vào thời điểm cuối năm và giao cho UBND TP. Hải Dương là cơ quan chủ trì. Năm đầu tiên với quy mô cấp tỉnh, cho nên Sở VHTT&DL cùng UBND thành phố là 2 đơn vị thường trực chính".

Được biết, ngoài hoạt động chính trong tối 30/12, lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động như: trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh; Hoạt động VH VN TDTT, liên hoan ẩm thực, triển lãm sinh vật cảnh

Chương trình Lễ khai mạc tối 30/12 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC9, Đài PTHT Hải Dương cùng một số Đài PTTH địa phương.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 42 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top