Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao người Việt tại Đức lại may khẩu trang bằng nilong để phòng chống COVID-19

GiadinhNet – Ngày 21/3, chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Tâm Mai (56 tuổi, sinh sống tại TP Berlin, Đức) cho biết, tình hình dịch COVID-19 tại Đức đang rất phức tạp.

Vì sao người Việt tại Đức lại may khẩu trang bằng nilong để phòng chống COVID-19 - Ảnh 1.

Chính phủ Đức đã cho đóng cửa các cửa hàng dịch vụ như cửa hàng thời trang, nhà hàng, khu vui chơi giải trí… một số loại hình dịch vụ khác vẫn mở cửa để phục vụ người dân như siêu thị, cửa hàng tạp hóa.

VIDEO: Người Việt tại Đức may khẩu trang bằng nilong để chống COVID-19. Thực hiện: Như Phương

Bà Tâm Mai cho biết, tại Đức, mới chỉ có một làng bị cách ly vì dịch COVID-19, dù dịch bệnh đang phức tạp và Chính phủ Đức đang có những quyết sách quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch nhưng người dân ở Đức chưa thực sự coi khẩu trang là một biện pháp phòng dịch hiệu quả.

Vì sao người Việt tại Đức lại may khẩu trang bằng nilong để phòng chống COVID-19 - Ảnh 3.

Mỗi ngày, bà đều cặm cụi cho ra đời hàng trăm chiếc khẩu trang bằng nilong để tặng cho cộng đồng người Việt tại Berlin.

Lý giải về lý do làm khẩu trang từ chất liệu nilong, bà Tâm Mai cho biết: "Thứ nhất là người dân tại Đức họ quan điểm là chỉ có bệnh mới đeo khẩu trang, mà đã có bệnh thì tốt nhất nên ở nhà hoặc phải cách ly. Cũng vì quan điểm này mà người dân ở Đức gần như không sử dụng khẩu trang mỗi khi ra ngoài.

Thứ hai, người đeo khẩu trang ra ngoài đường không bị coi là đang mang bệnh COVID-19 thì cũng bị hiềm nghi là tội phạm. Tội phạm ở Đức thường đeo khẩu trang nên thu hút sự quan sát của cảnh sát.

Hơn nữa, là người Việt Nam, tôi rất tin tưởng vào các biện pháp phòng dịch tại Việt Nam, tôi muốn gia đình, bạn bè và cả cộng đồng người Việt tại Đức được chống dịch một cách hiệu quả nhất. Từ những lý do đó, tôi quyết định may khẩu trang từ nilong để tặng mọi người".

Vì sao người Việt tại Đức lại may khẩu trang bằng nilong để phòng chống COVID-19 - Ảnh 4.

Là một nhà thiết kế trong lĩnh lực thời trang nên mỗi chiếc khẩu trang, bà Tâm Mai cho ra đời trong khoảng 2 phút.

Vì sao người Việt tại Đức lại may khẩu trang bằng nilong để phòng chống COVID-19 - Ảnh 5.

Thông qua chiếc khẩu trang của mình, bà Tâm Mai kêu gọi người Việt tại Đức hãy đồng hành cùng Chính phủ Đức và Chính phủ Việt Nam đẩy lùi dịch COVID-19 bằng cách là đang ở đâu thì ở yên đó, không di chuyển, tạm thời chưa quay trở về quê hương.

Theo bà Tâm Mai, bản thân là một nhà thiết kế trong lĩnh vực thời trang nên bà Tâm Mai hoàn toàn có thể cho ra đời 1 chiếc khẩu trang từ nilong chỉ trong vòng chưa đến 2 phút. Vì vậy, mỗi ngày, chỉ cần dành khoảng nửa ngày, bà Tâm Mai cũng có thể cho ra đời hàng trăm chiếc khẩu trang.

Bà Tâm Mai cho biết: "Khẩu trang bằng nilong trong suốt có rất nhiều ưu điểm. Đầu tiên là có thể loại bỏ được sự kỳ thị của người dân ở Đức là có bệnh mới đeo khẩu trang. Thứ hai là loại bỏ được suy nghĩ đeo khẩu trang là tội phạm. Cuối cùng và quan trọng nhất là khẩu trang nilong trong suốt vừa không che mặt mà vẫn ngăn được các giọt bắn".

Từ những chiếc khẩu trang do chính tay mình làm nên, bà Tâm Mai mong muốn đây sẽ là biện pháp hữu hiệu để những người đeo phòng dịch hiệu quả, chung tay cùng Chính phủ Đức và cộng đồng người Việt tại Đức sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

Vì sao người Việt tại Đức lại may khẩu trang bằng nilong để phòng chống COVID-19 - Ảnh 6.

Cận cảnh những chiếc khẩu trang được bà Tâm Mai làm nên từ nilong. Ảnh: NVCC

Vì sao người Việt tại Đức lại may khẩu trang bằng nilong để phòng chống COVID-19 - Ảnh 7.

Bà Tâm Mai trải lời Phỏng vấn Báo Gia đình & Xã hội.

Tuy nhiên, để dịch COVID-19 được đẩy lùi hoàn toàn thì người dân cần chung tay đồng hành với Chính phủ, bằng cách đang ở đâu thì ở yên chỗ đó. Không di chuyển từ nước này đến nước khác.

Đặc biệt là người Việt Nam tại các nước trên thế giới, nến yêu nước thì hãy đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam là nên ở lại nước sở tại, thay vì quyết định quay trở lại Việt Nam.

"Bởi lẽ, khi ở nước sở tại, chúng ta có thể đang rất khỏe mạnh, có thể phòng chống dịch rất tốt nhưng khi trở về Việt Nam, chúng ta có thể vô tình thành người bệnh khi đang trên đường trở về. Khi trở về thành công cũng không có nghĩa là trốn được dịch COVID-19, thậm chí nếu về ồ ạt còn gây thêm khó khăn, áp lực cho Chính phủ Việt Nam, ngành Y tế Việt Nam", bà Tâm Mai thẳng thắn.

Chia sẻ với PV, chuyên gia y tế, PGS. TS Trần Đắc Phu cho biết, người dân đến nơi đông người thì nguy cơ lây bệnh càng cao, bởi không thể biết được người đang có bệnh hay không có bệnh. Vì vậy, một trong những khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 là sử dụng khẩu trang.

Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo theo tình trạng khan hiếm khẩu trang thì sáng kiến làm khẩu trang bằng nilong để phòng chống dịch là hoàn toàn có thể.

Mặc dù khẩu trang nilong không thể có được tác dụng như khẩu trang y tế nhưng cũng có tác dụng ngăn giọt bắn, là một giải pháp hữu hiệu giúp loại bỏ nhiều nguy cơ virus lây lan ra cộng đồng.

Bảo Loan - Như Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Top