Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao bạn rất nên đến chùa bà Đanh

Thứ năm, 09:59 29/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Câu nói 'Vắng như chùa bà Đanh' truyền tụng lâu nay đã trở thành một thắc mắc không hề nhỏ và cũng là 'thương hiệu' để khách thập phương tìm đến chùa Bà Đanh. Để rồi khi đặt chân đến, các lương dân, phật tử đều không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rất riêng của ngôi chùa. Nhưng vì sao lại có câu truyền tụng trên?

Chùa Bà Đanh có diện tích 10ha nằm ở thôn Đanh, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ba mặt khu di tích này có dòng sông Đáy bao quanh. Trước cách mạng tháng tám năm 1945 khu vực chùa Bà Đanh nằm tách ra xa khu dân cư. Tại đây cây cối um tùm nên vắng người qua lại. Mỗi khi dân làng có việc phải lên chùa vào buổi tối lại phải đốt đuốc và gõ chiêng gõ trống để xua đuổi thú dữ. Chính vì vậy dân gian truyền tụng câu: "Vắng như chùa Bà Đanh".

Thầy Thích Minh Ngọc, trụ trì chùa Quế Lâm, Hà Nam cho biết, câu nói này bắt nguồn từ việc giao thông cách trở. Tuy nhiên, hiện nay đường vào đã được tôn tạo, mở rộng rất dễ đi nên khách thập phương đã đến viếng chùa ngày một đông, không còn vắng như trước nữa.

Chùa Bà Đanh có diện tích 10ha nằm ở thôn Đanh, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ba mặt khu di tích
này có dòng sông Đáy bao quanh. Trước cách mạng tháng tám năm 1945 khu vực chùa Bà Đanh nằm tách ra xa khu dân cư. Tại đây cây cối um tùm nên vắng người qua lại. Mỗi khi dân làng có việc phải lên chùa vào buổi tối lại phải đốt đuốc và gõ chiêng gõ trống để xua đuổi thú dữ. Chính vì vậy dân gian truyền tụng câu: Vắng như chùa Bà Đanh.

 

 

Toàn bộ ngôi chùa từ bố cục đến kiến trúc, chạm khắc đều mang đậm phong cách xây dựng cổ truyền của dân tộc. Chùa Bà Đanh là một tổng thể bao gồm nhiều công trình với gần bốn mươi gian đan xen, bổ trợ cho nhau. Các kiến trúc từ tam quan, hành lang, nhà bái đường đến thượng điện đều được xây đăng đối theo một trục chính ở giữa và độ cao được nâng dần lên từ ngoài vào trong, điểm chốt cuối cùng là nhà thượng điện (trích tư liệu Wikipedia - PV).

 

Toàn bộ ngôi chùa từ bố cục đến
kiến trúc, chạm khắc đều mang đậm phong cách xây dựng cổ truyền của dân tộc. Chùa Bà Đanh là một tổng thể bao
gồm nhiều công trình với gần bốn mươi gian đan xen, bổ trợ cho nhau. Các kiến
trúc từ tam quan, hành lang, nhà bái đường đến thượng điện đều được xây đăng đối theo một trục chính ở giữa và độ cao được nâng dần lên từ ngoài vào trong, điểm chốt cuối cùng là nhà thượng điện. 

Khách đến chiêm bái còn thích thú hơn với phong cảnh thiên nhiên của ngôi chùa. Khi đến nơi đây, cảm giác chủ đạo là được tách riêng biệt khỏi sự náo nhiệt, xô bồ của cuộc sống hiện đại để hòa mình vào sự yên tĩnh thuần khiết của thiên nhiên với núi, sông, cây cỏ. Có những loại cây rất độc đáo mà rất hiếm ngôi chùa khác có được.

Đường vào ngôi chùa đã mang đậm dấu ấn thiên nhiên với cây xanh bao phủ. Đặc biệt, cận lối vào là hai hàng cây đào tiên đang thì non tơ nên quả còn rất nhỏ (ảnh chụp đầu năm 2015)

Đường vào ngôi chùa đã mang đậm dấu ấn thiên nhiên với cây xanh bao phủ. Đặc biệt, cận lối vào là hai hàng cây đào tiên đang thì non tơ nên quả còn rất nhỏ (ảnh chụp đầu năm 2015)

Trong khi đó, cây đào tiên bên trong ngôi chùa đã cứng cáp và sai quả. Khách đến chiêm bái, dâng hương ngôi chùa rất thích chụp ảnh nơi gốc đào. Họ không khỏi trầm trồ trước sự đặc biệt của quả đào và vẻ đẹp của thân cây. Giới trẻ còn tỉ mẫn khắc tên mình và bạn trai, bạn gái lên từng trái đào ở thấp dưới tầm tay với.

Trong khi đó, cây đào tiên bên trong ngôi chùa đã cứng cáp và sai quả. Khách đến chiêm bái, dâng hương ngôi chùa rất thích chụp ảnh nơi gốc đào. Họ không khỏi trầm trồ trước sự đặc biệt của trái đào và vẻ đẹp của thân cây, thế cây. Giới trẻ còn tỉ mẩn khắc tên mình và bạn trai, bạn gái lên từng trái đào ở thấp dưới tầm tay với.

Cây cá vú dê được trồng ngay trước gian nhà ngang đối diện cổng chùa cũng là một cảnh vật khiến khách thập phương thích thú. Cây được trồng bao quanh gốc cây cổ thụ, mang dáng vẻ hoang dại và những trái cà màu sắc chấm phá sinh động. Loại cà này còn được xếp vào hàng các loại cây có vú kì lạ ở Việt Nam.

Cây cá vú dê được trồng ngay trước gian nhà ngang đối diện cổng chùa cũng là một cảnh vật khiến khách thập phương thích thú. Cây được trồng bao quanh gốc cây cổ thụ, mang dáng vẻ hoang dại và những trái cà màu sắc chấm phá sinh động. Loại cà này còn được xếp vào hàng các loại cây có vú kì lạ ở Việt Nam.

Quả chuông đồng lớn này được đúc từ tiền công đức của khách thập phương và các tăng ni, phật tử. Quả chuông được treo rất thấp chứ không treo cao như trong các tòa bảo tháp.

Quả chuông đồng lớn này được đúc từ tiền công đức của khách thập phương và các tăng ni, phật tử. Quả chuông được treo rất thấp chứ không treo cao như trong các tòa bảo tháp.

Sau khi vào dâng hương Đức Thánh Bà và vãn cảnh chùa, du khách có thể thảnh thơi trở ra bên ngoài ngắm nhìn vẻ đẹp của sông Đáy. Vẻ đẹp thanh bình và sơn thủy hữu tình nơi đây thực sự là điểm dừng chân lý tưởng đối với những ai muốn tìm lại sự thư thái, thanh thản ở thiên nhiên và Phật pháp.

Sau khi vào chiêm bái, dâng hương Đức Thánh Bà và vãn cảnh chùa, du khách có thể trở ra phía ngoài, ngồi bên bậc tam cấp để tận hưởng không khí trong lành và vẻ đẹp sơn thủy hữu tình của dòng sông Đáy. Đây quả là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn tìm lại cảm giác thư thái, thảnh thơi nơi thiên nhiên, cửa Phật.

 

Chùa thờ Đức Thánh Bà nhưng nằm trong làng Đanh nên được gọi là chùa Bà Đanh. Dân làng Đanh Xá (thuộc xã Ngọc Sơn bây giờ) rước chân nhang từ chùa Phúc Nghiêm về ngôi đền ở gần làng mình và chỉ thờ Pháp Vân để cầu mưa. Trong đền có bức tượng rất đẹp của vị thần mưa với dưới dáng hình của người con gái có dung mạo khả ái, hiền từ. Thần Pháp Vân được tôn là Đức Thánh Bà làng Đanh, Bà chúa Đanh hay gọi tắt là Bà Đanh. Đến đời Lê Hy Tông (1675-1705) đền được xây dựng lại to đẹp, khang trang hơn. Dân làng thấy phong cảnh đẹp và đền linh thiêng mới chuyển ngôi chùa ở giữa đồng vốn hay bị ngập lụt về đền. Rồi họ rước tượng Phật về thờ chung. Từ đây đền Bà Đanh trở thành chùa Bà Đanh, vừa thờ Phật vừa thờ Pháp Vũ. Năm Cảnh Thịnh thứ tám, đời Quang Toản (1801) chùa được trùng tu và đúc chuông. Năm 1994 chùa Bà Đanh được Bộ Văn hóa-Thông tin cấp bằng Di tích Lịch sử-Văn hóa.

Đường đến chùa Bà Đanh như sau: Từ thành phố Nam Định lên thành phố Phủ Lý, qua cầu Hồng Phú đi theo đường 22 khoảng 10 km là đến với khu di tích. Hoặc từ thành phố Phủ Lý đi đò ngược sông Đáy khoảng 7 km là đến bến trước cửa chùa Bà Đanh. (Theo Wikipedia)

 

Bài và ảnh: Kiều Diệp

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top