Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội: Địa phương bao che, dung túng

Thứ hai, 08:17 04/06/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Theo Sở Xây dựng Hà Nội, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn Thủ đô vẫn diễn ra phức tạp là do “chính quyền một số địa phương buông lỏng quản lý, khi phát hiện vi phạm thì xử lý không kiên quyết, thậm chí còn bao che, dung túng cho vi phạm…”.

Công trình nhà ở kết hợp văn phòng và bảo tàng tại địa chỉ 55A - 55B, 53D Bà Triệu (Hoàn Kiếm) xây sai phép 3 tầng. Ảnh: Việt Nguyễn
Gần 800 vi phạm chưa giải quyết
 
Ngày 31/5, tại buổi giao ban công tác quản lý TTXD đô thị của UBND TP Hà Nội với lãnh đạo quận, huyện và sở ngành liên quan, Sở Xây dựng đã đưa ra thông tin về hàng nghìn vụ vi phạm TTXD trên địa bàn Thủ đô. Theo thống kê của Sở Xây dựng, từ 1/1/2010 đến nay, các lực lượng chức năng của thành phố đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 1.700 trường hợp vi phạm TTXD, hiện nay, vẫn còn tồn đọng 788 công trình đang tiếp tục giải quyết. Thống kê của Thanh tra Xây dựng thành phố cho thấy, các công trình không phép tập trung tại các huyện (khoảng 93%), trong đó, phần lớn là xây trái phép trên đất nông nghiệp, đất công hoặc đất lấn chiếm, đất chưa có quy hoạch xây dựng, khoảng 65%. Một số huyện xảy ra nhiều vụ vi phạm như: Quốc Oai, Phú Xuyên, Thạch Thất, Từ Liêm, Sóc Sơn.
 
Có số vụ vi phạm ít hơn ngoại thành nhưng các quận nội thành lại gây nhiều bức xúc bởi sự lỏng lẻo trong quản lý. Một số quận bị đánh giá là để tồn đọng nhiều công trình vi phạm nghiêm trọng như Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm... Những vụ vi phạm nghiêm trọng gây búc xúc dư luận cũng được liệt kê: công trình xây dựng khu nhà ở liền kề tại khu đô thị Mỗ Lao (Hà Đông); công trình sai phép tại số 12, ngõ 168 Thụy Khuê, (Tây Hồ); một số công trình xây dựng trên đất nông nghiệp ở xã Trung Văn (Từ Liêm); các công trình xây dựng không phép trên đường Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy); công trình nhà ở kết hợp văn phòng và bảo tàng tại địa chỉ 55A - 55B Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
 
Buông lỏng quản lý
 
Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nguyên nhân chính dẫn tới hàng loạt sai phạm nghiêm trọng nói trên là do ý thức chấp hành kỷ cương pháp luật của một bộ phận tổ chức, công dân còn yếu kém. Nhưng dưới góc độ quản lý, lãnh đạo sở này cũng thừa nhận: “Hiệu quả, vai trò quản lý Nhà nước về đô thị nói chung và trật tự xây dựng nói riêng của chính quyền cơ sở còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu. Yếu kém thể hiện ở sự chậm phát hiện, tư tưởng né tránh, ngại va chạm của một số cán bộ, công chức”.
 
Về trách nhiệm quản lý TTXD, lãnh đạo Sở Xây dựng chỉ rõ, UBND xã phường, thị trấn là địa chỉ chịu trách nhiệm chính, trực tiếp về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn mình. “Nhưng trách nhiệm quản lý địa bàn của chính quyền địa phương ở đây đã bị buông lỏng, đặc biệt ở cấp xã, phường. Ngay cả khi các vụ vi phạm trật tự xây dựng đã bị phát hiện, lực lượng chức năng cũng xử lý không kiên quyết, có tình trạng vị nể, chưa làm hết trách nhiệm, thẩm quyền. Thậm chí, có cả hiện tượng bao che, dung túng cho hành vi vi phạm dẫn đến việc tồn tại các công trình xây dựng sai phép, không phép, siêu mỏng, siêu méo... gây bức xúc lớn trong dư luận”, vị lãnh đạo sở nói.
 
Sau khi nghe ý kiến các đại biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo, trước ngày 30/6 Sở Xây dựng và các quận, huyện phải kiên quyết xử lý dứt điểm 788 trường hợp vi phạm còn tồn tại, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh tới việc nghiêm cấm cấp phép sai với quy hoạch kiến trúc đô thị, đồng thời yêu cầu cần quy trách nhiệm cụ thể cho chính quyền địa phương và lực lượng thanh tra xây dựng.
 
Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo công an điều tra độc lập
 
Quận ủy Hai Bà Trưng vừa giao ông Lý Đình Xuyên, Phó trưởng công an quận chỉ đạo Đội cảnh sát điều tra kinh tế tiến hành tổng hợp điều tra độc lập những vi phạm về TTXD trên địa bàn quận, tổng hợp, báo cáo Thường trực Quận ủy để có ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời. Quận ủy cũng giao ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận chỉ đạo Tổ công tác do UBND quận thành lập và các phường khẩn trương rà soát, kiểm tra chặt chẽ các công trình vi phạm TTXD, xác định rõ mức độ vi phạm, phân tích xác định rõ trách nhiệm của phường, của Thanh tra xây dựng quận.
 
Theo báo cáo rà soát của UBND quận Hai Bà Trưng, quận này thống kê có tới 31 công trình vi phạm trật tự xây dựng, tính tới tháng 5/2012. Trong đó, 11 công trình sai phép, 17 không phép và 3 công trình vi phạm quy định về môi trường, gây ảnh hưởng tới hộ liền kề. Đặc biệt, có tới 11 công trình vi phạm nằm ngay trên các tuyến phố lớn ở trung tâm như Bà Triệu, Bùi Thị Xuân, Mai Hắc Đế, Triệu Việt Vương, Đại Cồ Việt và Đoàn Trần Nghiệp.

Lê Minh

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 5 phút trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 2 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Top