Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì nóng, nhiều trẻ em giỡn mặt “tử thần” kiểu này

Thứ tư, 07:00 12/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Thời tiết oi nóng, bức bối, khiến các ao hồ từ nội thành cho đến ngoại thành trở thành nơi “giải nhiệt” cho người dân, trong đó có cả trẻ em. Họ đến đây, giỡn mặt “tử thần” bất chấp những vụ đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra.

Trẻ em giải nhiệt bằng cách tắm sông. Ảnh: H.P
Trẻ em giải nhiệt bằng cách tắm sông. Ảnh: H.P

Người lớn, trẻ nhỏ vô tư tắm ao, hồ

Cuối buổi chiều, Hồ Tây, hồ Linh Đàm (Hà Nội), thậm chí dọc hai bên bờ bãi sông Hồng dài hàng chục km… lại đông đảo người lớn, trẻ nhỏ tắm. Thời tiết nắng nóng khiến mọi khuyến cáo nguy hiểm trở nên vô nghĩa. Hồ Tây được coi là bể tắm công cộng “lý tưởng” cho các ông bố, bà mẹ dạy bơi cho con. Anh Phan Hữu Phương, ở ngõ 445 Lạc Long Quân, cuối tuần lại dẫn các con ra Hồ Tây bơi lội. Anh Phương cho biết: “Khu vực này nước nông chỉ ngang bụng người lớn nên tôi thấy an toàn. Nước Hồ Tây cũng khá sạch nên ngày nghỉ, tôi cho các cháu ra đây bơi. Cháu lớn bơi khá tốt nên chỉ cần cho mặc áo phao là có thể vô tư ngụp lặn. Cháu nhỏ thì bố còn phải trông”. Trong buổi chiều oi nóng ấy, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều trẻ em, không áo phao tự do bơi lội mà không có sự kiểm soát của người lớn.

Tại hồ Linh Đàm, mặc dù giữa trưa nhưng vẫn khá nhiều trẻ nhỏ hò hét vùng vẫy một góc hồ. Hỏi thăm, một em tên Khang ở trong khu phố Linh Đường cho biết, nghỉ hè nên các em rủ nhau ra hồ tắm. “Chỗ nhà cháu đi bơi mất 40.000 đồng. Ra hồ tắm không mất tiền lại thoải mái. Đi bơi một mình mới sợ đuối nước chứ có nhiều bạn, nếu đứa nào có làm sao thì cả lũ sẽ cứu nên cháu chẳng sợ”, Khang nói.

Không chỉ các hồ ở nội thành, mà các kênh thủy lợi phục vụ nông nghiệp, ao làng ở ngoại thành cũng tràn ngập trẻ em tắm vào buổi trưa và chiều. Không chỉ mùa hè nóng nực năm nay, mà đã 5 năm qua từ khi mương nước do Công ty thủy lợi Hồng Vân xây dựng để lấy nước sông Hồng phục vụ cho vùng Thường Tín, Phú Xuyên đi vào sử dụng từ năm 2012 đã trở thành bãi tắm dài hàng cây số của người dân làng Hạ Thái (Thanh Trì, Hà Nội). Có thời điểm, “bãi tắm” dài nhiều km này chật kín người. Bà Lê Thị Linh, sống gần đó cho biết trong vòng bán kính 10 km không có bể bơi nên người làng lấy mương nước làm nơi giải nhiệt. Tiếng là mương nước nhưng con kênh thủy lợi này nơi sâu nhất phải tới 2m. Bên cạnh những em nhỏ được trang bị áo phao chu đáo thì phần lớn trẻ còn lại nhào lộn trong dòng nước mà không cần dụng cụ chống đuối nước nào.

Chiều đến, trẻ em ở làng Đa Phúc, Thụy Khuê thuộc xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) lại ra hồ Long Trì, trước cửa chùa Thầy tắm. Đây là hồ nước có diện tích khá lớn. Bà Nguyễn Thị Huệ, ở Sài Sơn cho biết, nước hồ Long Trì rất sạch do không có đường ống nước thải nào xả vào, từ ngày hồ không trồng sen nữa nó trở thành bể tắm cho người dân giải nhiệt vào mùa hè. Ao làng có tuổi đời gần 1.000 năm này lại chứng kiến cảnh người lớn trẻ nhỏ vui đùa tắm gội. Mặc dù, từ trước tới nay chưa xẩy ra tai nạn đuối nước nào nhưng nhìn cảnh trẻ nhỏ không áo phao vô tư bơi lội không khỏi khiến chúng tôi lo ngại.

Câu chuyện đuối nước vẫn đang… nối dài

Không có một áo phao nào trên người.
Không có một áo phao nào trên người.

Chuyện buồn vừa mới đây khi 3 trẻ 13 tuổi ở làng Sở Hạ (xã Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội) rủ nhau đi tắm tại ao làng. Do không biết bơi, các em đã bị đuối nước. Nghe người dân hô hoán kêu cứu, 2 nam thanh niên khác nhảy xuống ao cứu. 3 em nhỏ được đưa lên bờ sơ cứu, rồi đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, 2 em không qua khỏi do bị đuối nước và ngạt khí quá lâu. Hai thanh niên nhảy xuống cứu các em nhỏ sau đó cũng bị đuối sức, ngạt khí và tử vong. Bốn nạn nhân đều là anh em họ hàng với nhau thuộc làng Sở Hạ. Câu chuyện đuối nước đau lòng năm nào cũng diễn ra nhưng ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội nhiều trẻ em vẫn hồn nhiên tắm ao hồ không có sự giám sát của người lớn.

Cách đây chưa lâu, 11 trẻ em xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) sau khi đi ăn liên hoan rồi rủ nhau ra lạch sông Hồng tắm. Do không biết bơi, 6 cháu đã chết đuối. Không lâu sau đại tang ở Tráng Việt, lại xảy ra vụ đuối nước thương tâm khác ở xã Văn Khê cũng thuộc huyện này. Sau khi tan học, 7 học sinh lớp 8 Trường THCS Văn Khê đã rủ nhau ra khu vực sông Hồng đoạn chảy qua xã để chơi và tắm, 2 em 14 tuổi bị nước nhấn chìm, 5 em còn lại may mắn thoát chết nhờ được cứu. Còn mới đây, người dân thôn Bồng Lai, Hồng Hà, Đan Phượng tìm thấy 4 người chết đuối đó là 4 thanh niên, rủ nhau ra bãi bồi sông Hồng chơi… Danh sách đuối nước cứ nối dài năm này qua năm khác.

Trở lại vấn đề cảnh báo, hầu hết tại các khu vực chúng tôi thị sát, chính quyền địa phương đều cắm biển báo “hồ sâu, cấm tắm”, nhưng do thời tiết nóng nực, thiếu bể bơi nên nhiều người dân phớt lờ. Chỉ riêng khu vực hồ Linh Đàm, UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đã phải ban hành nhiều văn bản cảnh báo nguy cơ tai nạn do người dân bơi lội tự phát tại hồ này. Cán bộ của phường cũng về các tổ dân phố tuyên truyền tới các gia đình để phụ huynh quản lý không cho trẻ em đi bơi, tắm tại hồ. Người dân địa phương có thể tuân thủ, nhưng những người ở nơi khác kéo đến hồ Linh Đàm bơi và tắm thì rất khó ngăn cản. Đặc biệt, khi dân số của phường Hoàng Liệt tăng đột biến sau khi tổ hợp chung cư bán đảo Linh Đàm đi vào hoạt động.

Công an phường Hoàng Liệt đã thành lập tổ công tác thường xuyên đi kiểm tra nhắc nhở người dân. Đáng lo ngại là hồ rộng, nhiều người thiếu ý thức chỉ rình đợi cán bộ khuất bóng là lại nhào xuống bơi lội như thường. Để đẩy lùi được bãi tắm tự phát rất khó, bởi không có chế tài nào để xử phạt người đi tắm. Để phòng ngừa tai nạn, người dân nên biết tự bảo vệ mình để không còn sự việc đáng tiếc nào xảy ra.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Giáo dục - 13 phút trước

GĐXH - Ngành Quản lý hàng hải đang trở thành một trong những ngành học 'hot' đối với sĩ tử 2006. Xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin về ngành học này.

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

Giáo dục - 25 phút trước

Dưới đây là 12 ngôi trường có điểm chuẩn năm 2023 cao nhất ở mỗi khu vực tuyển sinh của Hà Nội.

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Đời sống - 50 phút trước

GĐXH - Án ngữ cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đình Viết - phủ Viết (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) là nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga còn lưu giữ được những dấu ấn lịch sử.

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trận lốc mạnh, diễn ra nhanh thổi bay mái tôn của điểm trường tiểu học lên cành cây, nhiều bản làng thiệt hại nặng nề.

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - "Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ" , mẹ nạn nhân cho hay.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 2 giờ trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 2 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Top