Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vi khuẩn tả đang biến đổi thành độc lực cao

Thứ tư, 09:40 20/05/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Ngày 19/5, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường – Bộ Y tế Nguyễn Huy Nga cho biết, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã lan ra 13 tỉnh, thành trên cả nước.

 
Điều đáng lo ngại là nếu không phòng chống được vi khuẩn tả lan trong nguồn nước, sẽ khó khống chế dịch.

Vi khuẩn tả xuất hiện trong rau

Theo TS Nga, hai địa phương có dịch mới nhất là Vĩnh Phúc và Hưng Yên; các địa phương còn lại là Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Hải Dương và Thanh Hóa. Một số tỉnh như Nghệ An, Yên Bái cũng có bệnh nhân nghi ngờ mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm. Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ đã xác nhận 53 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả, trong số hơn 500 bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp được báo cáo. Viện đang tiến hành nghiên cứu nguyên nhân gây bùng phát dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.
 

Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân tiêu chảy cấp ở Hải Phòng (Ảnh: V.K).

Theo thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, nhiều khả năng môi trường nóng ẩm khiến vi khuẩn tả biến đổi từ lành tính thành độc lực cao, gây dịch đồng thời ở nhiều người, nhiều nơi, chứ không phải dịch lây lan từ Hà Nội ra các địa phương khác. Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cảnh báo, hiện một số địa phương đã phát hiện phẩy khuẩn tả trong nước bề mặt, trong rau, một số thực phẩm chế biến không đảm bảo vệ sinh; sự giao lưu qua lại giữa các khu vực cùng với thời tiết mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều dễ gây ngập lụt sẽ tạo điều kiện cho việc phát tán mầm bệnh. Do đó, trong thời gian tới có thể sẽ ghi nhận thêm một số địa phương có trường hợp mắc tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả phát tán rải rác.

Bệnh nhân đầu tiên tử vong liên quan đến tả

Theo điều tra hồi cứu của Cục Y tế dự phòng và Môi trường, có 1 trường hợp tử vong tại tỉnh Ninh Bình ngày 12/5. Đó là bệnh nhân nam, 50 tuổi ở xóm 7, xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Bệnh nhân có tiền sử nghiện rượu, khoảng 3 giờ ngày 12/5 bệnh nhân đau bụng và tiêu chảy, ở nhà không điều trị gì, chuyển vào Bệnh viện huyện Kim Sơn lúc 16 giờ cùng ngày trong tình trạng suy kiệt, mất nước nặng. Bệnh nhân tử vong vào 19 giờ 40 phút cùng ngày. Kết quả xét nghiệm dương tính với phẩy khuẩn tả. Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Trịnh Xuân Đạt- Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình cho biết ngoài bệnh nhân trên, đã 5 hôm nay không có thêm bệnh nhân tiêu chảy cấp mới.

Tại Thái Bình, tính đến cuối ngày 19/5, có 3 bệnh nhân dương tính với phẩy khuẩn tả ở 2 huyện Kiến Xương, Hưng Hà. 3 bệnh nhân này đều là người dân lao động, ăn thịt chó, mắm tôm ở Hà Nội, về đến Thái Bình mới xuất hiện triệu chứng bệnh. Hiện tại, 3 bệnh nhân dương tính với phẩy khuẩn tả đang được điều trị và giám sát chặt chẽ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ông Phạm Văn Dị- Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thái Bình cho biết: Thời gian qua, trung tâm y tế dự phòng tỉnh theo dõi 8 ca nghi nhiễm phẩy khuẩn tả nhưng chỉ có 3 ca dương tính. Sở Y tế Thái Bình đang triển khai đồng loạt các biện pháp, trong đó, quan trọng nhất là giám sát chặt các ca nghi nhiễm ở nơi khác về, xử lý tốt nguồn phân và các sản phẩm của người bệnh, cử người xuống giám sát, khử khuẩn tại nơi ở của các bệnh nhân. Bên cạnh đó, tuyên truyền rộng rãi cho cộng đồng về dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có phẩy khuẩn tả.

Bộ Y tế đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch trên phạm vi cả nước, lưu ý  các địa phương có ổ dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả cũ; phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch mới. Tại các địa phương có trường hợp nghi ngờ, xử lý như những trường hợp tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả.

Theo nhận định của Bộ Y tế, với việc xử lý kịp thời ngay ca mắc đầu tiên, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm như TP Hà Nội đã thực hiện trong thời gian qua sẽ hạn chế nguy cơ dịch lan rộng tại Hà Nội và các địa phương. Tuy nhiên, nếu để phẩy khuẩn tả lây lan vào nguồn nước sinh hoạt của thành phố, nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn.
 
V. Khánh - H.Quỳnh

 

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 9 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top