Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vị bác sĩ già 28 năm chữa bệnh từ thiện cho đời

Thứ sáu, 07:30 27/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Tâm huyết về nghề và tình thương người bệnh chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng bác sĩ Đặng Cát. Đã sang tuổi 80 nhưng hàng ngày, ông vẫn khám bệnh cho 20 - 30 người, tất cả đều miễn phí, với tâm niệm “lương y như từ mẫu”.


Sau mỗi ca bệnh, bác sĩ Đặng Cát lại cặm cụi ghi chép vào những mảnh giấy bằng lòng bàn tay.     Ảnh: Kim Oanh

Sau mỗi ca bệnh, bác sĩ Đặng Cát lại cặm cụi ghi chép vào những mảnh giấy bằng lòng bàn tay. Ảnh: Kim Oanh

Chữa bệnh cho bất kì ai

Bao quanh bởi những nhà cao tầng, nhà của bác sĩ Đặng Cát nằm lọt trong một con hẻm nhỏ trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội). Nơi mà bác sĩ Đặng Cát sinh sống và chữa bệnh cho mọi người chỉ là một căn phòng nhỏ chừng 15m2 chỉ đủ cho 4-5 người ngồi và một cái giường đơn sơ. Thế nhưng chính trong căn nhà nhỏ ấy, vị bác sĩ già đã giúp bao người thoát khỏi vòng tay tử thần.

Bác sĩ Đặng Cát sinh năm 1936 trong gia đình nghèo ở Nam Định. Tháng 10/1952, chàng trai Đặng Cát lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Sau hơn 30 năm phục vụ trong quân ngũ, ông được cử đi học chuyên sâu ngành y và gắn bó với nghề từ đó. Với tâm niệm của một người thầy thuốc, ông luôn đau đáu và ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ“lương y như từ mẫu” để làm nghề.

Những năm tháng làm việc trong quân đội, bác sĩ Đặng Cát từng kinh qua các chiến trường Tây Bắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ để chữa trị cho thương bệnh binh và người dân địa phương. Qua mỗi ca bệnh, ông lại học tập và rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình. Năm 1970, ông được cử về làm Chủ nhiệm Quân y tại Công an vũ trang tỉnh Sơn La. Thời gian này, ông đã trở thành bạn của nhiều người dân khi song song với các phương pháp điều trị bằng Tây y, ông giúp họ chữa bệnh bằng nhiều bài thuốc dân gian hiệu quả điều trị cao. Hai đề tài y học: “Tẩy sán dây bằng rễ cây hạt lựu và hạt cau”; “Chữa bệnh cổ vai gáy và cột sống lưng” được ông nghiên cứu và ứng dụng điều trị thành công trên nhiều người bệnh. Năm 1989, ông hoàn thành nhiệm vụ và nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước.

Về hưu nhưng tâm huyết với nghề Y và tình thương người bệnh của ông vẫn còn nặng trĩu. Không ngại khó, ngại khổ, không hưởng những năm tháng an nhàn tuổi gia, bác sĩ Đặng Cát quyết định chữa bệnh miễn phí để giúp đời, cứu người. Bệnh nhân của ông ban đầu là hàng xóm, láng giềng. Bất kể đêm khuya, ngày mưa gió… cứ có người gọi là ông lại đi thăm bệnh. Không ít lần, vị bác sĩ quân y già “trêu ngươi cả tử thần”, khi cấp cứu kịp thời cho những ca bệnh nặng.

Đó là vào năm 2014, ông đã kịp thời cứu chữa cho cụ Nguyễn Thị Mùi (phường Xuân La, quận Tây Hồ). Nhận được tin báo từ phía người nhà bà Mùi, bác sĩ Đặng Cát vội vàng đạp xe đến nhà bệnh nhân. Sau khi kiểm tra lâm sàng, bằng kinh nghiệm của mình, ông dùng phương pháp sơ cứu trợ tim. Không ngờ phép màu đã đến, cụ Mùi dần hổi tỉnh, ăn được cháo và sống thêm nhiều năm về sau.

Sau một thời gian “tiếng lành đồn xa”, bệnh nhân khắp trong Nam, ngoài Bắc và cả ở nước ngoài cũng tìm đến ông để được nghe ông tư vấn, chữa bệnh… Ngày nào cũng như ngày nào, ngôi nhà nhỏ hẹp của vợ chồng bác sĩ Đặng Cát rộn tiếng người. Họ đều là những người đến để nhờ ông chữa bệnh.

Ông Đỗ Văn Long (người hàng xóm và cũng là bệnh nhân được bác sĩ Đặng Cát chữa khỏi bệnh) chia sẻ: “Cách đây 18 năm, tôi xuất hiện một cái u ở thái dương bên trái. Tôi may mắn được bác Cát điều trị trong thời gian khá dài, khi khỏi hẳn mới thôi. Thực sự tôi rất biết ơn và coi bác Cát như ân nhân cứu mạng mình”

Tiếng lành đồn xa


Bác sĩ Đặng Cát chữa bệnh miễn phí cho người dân ngay tại nhà.

Bác sĩ Đặng Cát chữa bệnh miễn phí cho người dân ngay tại nhà.

Nhiều bệnh nhân chữa bệnh khắp các nơi nhưng bệnh tình vẫn không biến chuyển, khi được bác sĩ Cát vận dụng những kinh nghiệm của mình chữa trị thì bệnh của họ ngày một đỡ. Khi chữa bệnh, vị bác sĩ này không bao giờ chẩn đoán thông qua lời kể chung chung của bệnh nhân mà tự tay ông khám, xem xét kĩ lưỡng rồi mới kết luận bệnh. Ông nói: “Mình phải nắm được diễn biến của bệnh tật trên nền tảng khoa học để bắt bệnh và chữa.”

“Hữu xạ tự nhiên hương”, con đường đến nhà vị bác sĩ này rất khó tìm, đi lại lòng vòng… ấy thế mà bệnh nhân từ các nơi xa đến vẫn tìm ra được. Bác sĩ Đặng Cát chữa bệnh tại nhà nhưng ông không có bất kỳ hình thức quảng cáo nào, cũng không số điện thoại để liên lạc. Bệnh nhân biết tiếng ông thì tự tìm đến. “Tôi chữa bệnh để giúp mọi người, không biển quảng cáo, không điện thoại liên lạc, ai biết thì tự tìm đến thôi”, bác sĩ Đặng Cát chia sẻ

Cứ như thế, ngày qua ngày, vị bác sĩ già Đặng Cát lại giúp thêm người khỏi bệnh. Trời đã tối, sau khi tiễn bệnh nhân ra về, ông lại cặm cụi ghi chép, nghiên cứu… các ca bệnh trên những mảnh giấy bằng lòng bàn tay. Ông bảo: “Lòng nhiệt huyết, say mê nghề sẽ giúp ta có động lực làm bất cứ việc gì và đưa ta tới thành công”.

Dù là người nghèo hay người giàu, vị bác sĩ già tuyệt nhiên không nhận tiền của bất cứ ai. “Tôi chữa bệnh cho tất cả mọi người. Người nào có bệnh đến đây thì tôi giúp. Chữa bệnh từ thiện mà lấy tiền còn gì là nhân đạo nữa”, bác sĩ Đặng Cát cười nói. Khi gặp những bệnh nhân quá nghèo, ông còn bỏ tiền túi để mua thuốc giúp họ. Có khi đi khám cho bệnh nhân có hoàn cảnh quá khó khăn, ông tất tả đạp xe cả chục cây số về “vét” lương hưu để mua thuốc điều trị cho họ…

K.Oanh - P.Liên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 22 phút trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 6 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Top