Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vén màn bí mật phía sau những giải đấu Bridge & Poker: Giật mình tiền thưởng hơn 1 tỷ đồng

Thứ năm, 10:12 28/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Bất chấp “lệnh cấm” của Tổng cục Thể dục Thể thao và Hiệp hội Thể thao Bridge và Poker Việt Nam, 3 CLB Poker tại Hà Nội ngang nhiên tổ chức giải đấu với quy mô và tiền thưởng lớn nhất Thủ đô.

Ban ngành chức năng bất lực trước sai phạm kéo dài của các CLB Poker? Ban ngành chức năng bất lực trước sai phạm kéo dài của các CLB Poker?

GiadinhNet - Bất chấp ý kiến của Tổng cục Thể dục - Thể thao và “lệnh cấm” của Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam, 4 CLB Poker tại Hà Nội vẫn ngang nhiên tổ chức thi đấu đóng phí - trích thưởng dưới nhiều hình thức.

Sau một thời gian đi vào hoạt động, “nhận thấy nhiều vấn đề” trong cách tổ chức của các CLB Poker trên địa bàn Hà Nội, tháng 5/2017, Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam đã có thông báo gửi các 3 CLB thành viên gồm Win Poker Club; Loyal Poker Club và Capital Poker Club yêu cầu không được tổ chức thi đấu đóng phí, lãnh thưởng dưới mọi hình thức, chỉ mở cửa cho những người yêu thích môn thể thao Poker đến tập luyện đơn thuần.

Bên cạnh đó, Hiệp hội đang củng cố quy trình, quy chế tổ chức hoạt động trình lên Tổng cục Thể dục Thể thao để có thông báo tiếp theo đến các CLB. Thế nhưng “trên bảo dừng, dưới chẳng nghe”, với lợi nhuận cao, Ban chủ nhiệm các CLB nói trên vẫn tổ chức các hoạt động thi đấu “thu phí – trích thưởng” với sự tham gia của đông đảo “vận động viên”.


Từ tháng 5/2017, Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam đã có thông báo gửi các CLB thành viên yêu cầu ngừng tổ chức các giải thi đấu đóng phí, lĩnh thưởng. Ảnh: PV

Từ tháng 5/2017, Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam đã có thông báo gửi các CLB thành viên yêu cầu ngừng tổ chức các giải thi đấu đóng phí, lĩnh thưởng. Ảnh: PV

Trước lùm xùm dư luận, tháng 7/2017, thêm 1 CLB bất ngờ đươc cấp phép là King Poker Club (đóng trên địa bàn Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội). Cũng như 3 CLB “đàn anh”, King Poker công khai tổ chức các giải đấu lớn với mức phí tham dự cao.

Tiếp đến, tháng 11/2017, CLB Bridge và Poker Vstar cũng chính thức “trình làng” tại số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.


Phía ngoài CLB Bridge và Poker Vstar

Phía ngoài CLB Bridge và Poker Vstar

Tại thời điểm PV có mặt, các giải 1,2M (đóng phí 1.200.000 đồng), và D550 (đóng phí 550.000 đồng) đang được diễn ra với hàng chục người chơi, phủ kín 5 bàn. Tiếng gõ chíp cành cạch, tiếng bài xỉa xoèn xoẹt cùng những gương mặt căng thẳng đến tột độ khiến cho tất cả như đang chìm vào một thế giới khác – thế giới của sự máu thắng và ăn thua.

Một dân chơi tại đây cho biết, chỉ hai ngày nữa sẽ diễn ra “siêu giải đấu” quy tụ 3 CLB Poker lớn nhất Hà Nội với mức thưởng cam kết thấp nhất là 1,3 tỷ đồng. “Có bản lĩnh thì đến đây vác tiền tỷ về”, nam thanh niên thách thức những người chơi khác.


Chung kết giải 1,2 M đang diễn ra tại CLB Bridge và Poker Vstar. Ảnh chụp chiều 27/12/2017

Chung kết giải 1,2 M đang diễn ra tại CLB Bridge và Poker Vstar. Ảnh chụp chiều 27/12/2017

Thấy chúng tôi ngơ ngác, một nam nhân viên của CLB đon đả giải thích: “Cuối tuần này, CLB em sẽ cùng Win Poker Club và Loyal Poker Club tổ chức giải đấu vô địch Poker Hà Nội. Đây sẽ là giải Poker quy mô lớn nhất Thủ đô cho đến thời điểm tổ chức”.

Theo thông tin từ nam nhân viên này, giải đấu diễn ra vào 3 ngày cuối năm từ 29 – 31/12, ngay từ thời điểm công bố, giải đấu đã tạo ra cơn sốt trong cộng đồng các tay chơi Poker ở Hà Nội.


Những giải đấu với hình thức thu phí - lãnh thưởng diễn ra nhộn nhịp.

Những giải đấu với hình thức thu phí - lãnh thưởng diễn ra nhộn nhịp.

“Giải vô địch Poker Hà Nội sẽ diễn ra cùng lúc ở trụ sở của cả 3 CLB với 2 mức đóng phí là 4.800.000 đồng và 720.000 đồng. Cùng với đó là mức thưởng tối thiểu cho những người chiến thắng ở mỗi giải là 1.000.000.000 đồng và 300.000.000 đồng”, nam nhân viên cho biết thêm.

Trên Fanpage của 3 CLB là Win Poker Club và Loyal Poker Club và Vstar Poker Club cũng chia sẻ rầm rộ thông tin về các giải đấu này. Nhiều tay chơi tỏ ra háo hức tột độ chờ ngày “xung trận”.


Thông tin về giải thưởng 1 tỷ đồng được đăng tải công khai trên Fanpage của Vstar Poker Club.

Thông tin về giải thưởng 1 tỷ đồng được đăng tải công khai trên Fanpage của Vstar Poker Club.

Đánh tráo khái niệm môn thể thao trí tuệ “Bridge” và “Poker”

Phải nói rõ, Bridge và Poker là 2 môn bài khác nhau. Trò chơi bài Bridge ra đời từ thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thịnh hành ở Mỹ và Anh. Liên đoàn Bridge thế giới (WBF) được thành lập vào năm 1958, đến nay đã có 123 quốc gia thành viên với 700.000 hội viên có thẻ. Hàng chục triệu người vẫn chơi Bridge như một trò giải trí. Năm 1995, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) công nhận WBF là “một phần của phong trào Olympic”.

Trong lịch sử thi đấu thể thao quốc tế thì chỉ duy nhất có môn bài Bridge từng xuất hiện tại SEA Games 26 tại Indonesia. Và tới đây môn bài Bridge sẽ xuất hiện tại SEA Games 29 và được coi là một môn thể thao trí tuệ để thi đấu.

Tuy nhiên, đối với môn bài là Poker thì chưa bao giờ được coi là một môn thể thao thi trí tuệ để thi đấu. Poker được biết đến là môn bài phổ biến tại các sòng bài CASINO. Chính vì thế, ban chủ nhiệm các CLB Poker đã đánh tráo khái niệm 2 môn bài này nhằm xin UBND các phường công nhận và cho phép họ tổ chức hoạt động trên địa bàn.

Được biết, tổng số tiền mà khách tham gia chơi sẽ được trích 70-80% giá trị để trao thưởng cho các “vận động viên” thắng, 20-30% còn lại thuộc về Hiệp hội Bridge & Poker và CLB.

Theo ông Nguyễn Văn Pha - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, việc các CLB Poker chống “lệnh cấm” của Hiệp hội để tổ chức thi đấu, lãnh thưởng, thậm chí xuất hiện những hình thức chơi như sòng bạc chuyên nghiệp rõ ràng là vấn đề rất đáng lo ngại. Do đó, các cơ quan quản lý mà trước hết là cơ quan công an cần sớm vào cuộc để làm rõ.

Vén màn bí mật phía sau những giải đấu Bridge & Poker (3): Quản lí mơ hồ, manh nha cờ bạc Vén màn bí mật phía sau những giải đấu Bridge & Poker (3): Quản lí mơ hồ, manh nha cờ bạc

GiadinhNet - Ngoài Hà Nội, hiện một số tỉnh thành khác đã và đang xúc tiến thành lập các câu lạc bộ Poker. Tuy nhiên, trước những biến tướng của trò chơi này, nhiều chuyên gia cảnh báo, nếu quản lý không tốt thì đây có thể là một hình thức cờ bạc trá hình...

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Cao Tuân - Trần Tuấn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 17 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 17 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 3 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Đời sống

GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Top