Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vé tàu xe dịp 30/4 và 1/5: Trông chờ vào... may mắn

Thứ ba, 09:12 24/04/2012 | Xã hội

Sự ngột ngạt và khó khăn trong đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã bắt đầu bộc lộ.

Tàu “cháy” vé, ô tô chưa bán vé nhưng tiềm ẩn nguy cơ bị nhồi nhét và "chặt chém".
 

Việc đi lại dịp 30/4 và 1/5 được dự đoán sẽ rất khó khăn.

Hôm qua (23/4), tại ga Hà Nội, sau khi toát mồ hôi đợi đến lượt mua vé, hành khách ngao ngán nhận được những cái lắc đầu “hết vé” của nhân viên. Vé giường nằm hết ở tất cả các tuyến.
 
Cá biệt như chặng Hà Nội – Huế/Đà Nẵng/Lào Cai, nhân viên trả lời hết cả vé ngồi cứng. Chuyến tàu Vinh – Hà Nội chỉ còn vé ngồi cứng ngày 26/4; ngày 27, 28/4 chỉ còn ghế phụ bằng nhựa.
 
Liên hệ một số điểm bán vé dịch vụ hoặc các trang mạng bán vé, chúng tôi đều nhận được những câu “anh đặt vé muộn quá”; “hẹn gặp lại lần sau”. Thậm chí, một địa chỉ uy tín như trang mạng Vé tàu 24 giờ (vetau24h.com), trong nhiều giờ liền nhân viên trực không chịu nhấc máy. Bất đắc dĩ, nhiều người đã tìm đến các cò vé.

Anh Trung Quân (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, anh đưa vợ con về quê ở Hà Tĩnh được một cò vé ở sân ga Hà Nội để cho một đôi vé về Vinh với giá 1,2 triệu đồng (giá bình thường chỉ khoảng 500- 600 nghìn đồng) nhưng anh không dám mua vì chưa lo được vé ra từ Vinh ra Hà Nội.

Vé xe cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Công ty Quản lý Bến xe Hà Nội cho biết, dự kiến lượng khách qua bến đông nhất trong dịp này khoảng 73.000 người; chủ yếu tập trung ở các tuyến dưới 500km như Hà Nội đi Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá, Vinh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Việt Trì...

Trong những ngày này, công ty sẽ điều 2.500 xe thường trực chở khách. Vào những ngày cao điểm, công ty sẽ tăng cường 550 lượt. Cho đến hôm qua, chỉ có duy nhất Công ty Du lịch Văn Minh (chạy tuyến Hà Nội - Vinh) đã bán và hết sạch vé; còn lại chưa công ty vận tải xe khách nào bán vé.

Tuy nhiên, điều đó không làm hành khách bớt lo vì khó thoát được cảnh làm ăn chộp giật, “chặt chém”, nhồi nhét của các nhà xe này. Một chủ xe chạy tuyến Hà Nội – Hà Tĩnh nói thẳng: “Tội gì phải bán, đến ngày đó chỉ cần đỗ xe là có khách ào lên…”. Tất nhiên, tiếp sau đó sẽ là cảnh nhồi nhét, tăng giá.
 
Chiều 23/4, ông Nguyễn Hoàng Trung - Giám đốc Công ty Quản lý Bến xe Hà Nội - cho biết, để tránh tình trạng bắt chẹt khách, công ty sẽ tiếp nhận thông tin qua hệ thống đường dây nóng: 04.8641467 (Bến xe Giáp Bát); 7685549 (Bến xe Mỹ Đình); 8271529 (Bến xe Gia Lâm). Tuy nhiên, ông Trung cho biết để có cơ sở xử lý các nhà xe, hành khách nên vào bến mua vé lên xe; nếu hành khách bắt xe dọc đường, bến xe rất khó có cơ sở để giải quyết.
 
Theo Dân Việt
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 7 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top