Hà Nội
23°C / 22-25°C

Về rốn lũ thượng nguồn sông Gianh

Thứ hai, 08:18 13/08/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Sau trận lũ lịch sử, hơn 240 người dân vùng rốn lũ tỉnh Quảng Bình trong cảnh "màn trời chiếu đất". Sáng 11/8, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng và lãnh đạo các bộ, ngành TƯ đã về với bà con nơi rốn lũ.

“Chính phủ về, bà con vùng lũ ấm lòng lắm”

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cùng các lãnh đạo bộ, ngành TƯ đã đi thăm hỏi, động viên nhân dân vừa chịu hậu quả nặng nề của cơn lũ lịch tại các xã Châu Hóa, Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa), Phù Hóa, Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch). Tại nơi rốn lũ, Phó Thủ tướng rất xúc động trước tình cảnh khó khăn của bà con và chỉ đạo địa phương phải cố gắng khắc phục nhanh chóng hậu quả cơn lũ.

Cảm kích trước sự quan tâm của Chính phủ, ông Lê Hoàn (86 tuổi) ở xã Văn Hoá thổ lộ: “Chúng tôi cảm ơn Chính phủ, cảm ơn các đoàn cứu trợ đã kịp thời cứu đói cho nhân dân vùng lũ...”. Còn các con của gia đình anh Ngô Khắc Huynh ở xã Châu Hoá tâm sự: “Gia đình cháu chịu tổn thất nhiều quá các chú các bác ạ, nhưng có sự động viên, cứu trợ chúng cháu phần nào đỡ đau đớn hơn...”.

Chiều cùng ngày, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, sau khi nghe Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thiệt hại, Phó Thủ tướng đã hoan nghênh sự ứng phó kịp thời tại chỗ của địa phương nên đã hạn chế thiệt hại mức thấp nhất có thể. Phó Thủ tướng cũng lưu y: bão đã tan, lụt đã rút, phải tiến hành các công tác hỗ trợ, không để dân đói khát, phải có chỗ ở, chú ý giữ vệ sinh môi trường. Đề nghị cần huy động lực lượng, mở rộng diện xử lý, không được lơ là chủ quan sau lũ. Các xã đã nghèo khó nay càng khó khăn, nên chú ý phục hồi sản xuất để đời sống bà con trở lại bình thường. Phối hợp với các  bộ ngành TƯ khôi phục hạ tầng. Chính phủ đã đồng ý hỗ trợ 20 tỷ đồng từ ngân sách TƯ để Quảng Bình chủ động xử lý. Cấp 1.500 tấn gạo cứu đói, trước mắt xuất kho dự trữ quốc gia 500 tấn.

Theo báo cáo mới nhất về thiệt hại của các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thì hiện nay, số người chết lên đến 15 người (trong đó huyện Tuyên Hoá có đến 9 người), 3 người mất tích, 10 người bị thương, thiệt hại ước tính gần 500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng thăm hỏi và trao quà cứu trợ cho gia đình anh Ngô Khắc Huynh có 3 người chết trong đợt lũ vừa qua ở thôn Lâm Lang (Châu Hoá, Tuyên Hóa).
 Ảnh: TTXVN

Nghĩa tình hướng về miền đất cát

Những chuyến hàng cứu trợ khắp nơi về với vùng lũ ngày một đông, các công ty, doanh nghiệp cử cán bộ trực tiếp vận chuyển hàng của mình đến cứu trợ cho nhân dân. Một số lượng lớn thuốc men để điều trị những người bị thương trong lũ, khử trùng, tiêu độc chống dịch bệnh được các bệnh viện, cơ sở y tế nhanh chóng chuyển về với vùng rốn lũ. Ngày 11/8, Tổng Cty cổ phần Xây dựng miền Trung cử đại diện trao trên 30 tấn gạo; Cty cổ phần Xây dựng Côseco I trao trên 5 tấn gạo và hàng trăm đoàn cứu trợ khác đến với bà con vùng lũ bằng những nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm...

Tại các xã bị ngập lũ nặng, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh đã huy động hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội và dân phòng các địa phương đến giúp đỡ bà con sửa chữa lại nhà cửa, thu dọn đồ đạc, làm sạch vệ sinh đường sá. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình cho biết, Hội đã và đang tiếp tục tổ chức thăm hỏi các gia đình bị nạn, nhất là các hộ gia đình có người chết, bị thương, trôi nhà cửa, thiếu đói và bệnh tật; Huy động cán bộ, hội viên và nhân dân giúp đỡ các gia đình bị nạn để sớm ổn định đời sống, đồng thời làm vệ sinh thanh khiết môi trường để phòng dịch bệnh xảy ra. Bên cạnh đó, phối hợp với các cấp chính quyền và đoàn thể xã hội đánh giá mức độ thiệt hại để có kế hoạch cứu trợ và phục hồi sau lũ.

Sáng ngày 12/8, Huyện đoàn Quảng Trạch đã huy động hàng ngàn đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện tình nguyện về với bà con vùng lũ khắc phục hậu quả. Những món quà cứu trợ, những nghĩa tình công an, bộ đội, đoàn thanh niên khắc phục hậu quả lũ lụt sẽ phần nào đó giúp đỡ bà con ổn định đời sống về vật chất lẫn tinh thần sau cơn đại hồng thuỷ đi qua...

Nguyễn Xuân Hưng
(từ Quảng Bình)

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 54 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top