Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vào chùa bái Phật nhưng mặc áo hai dây, thả rông vòng 1, cô gái bị dân mạng chỉ trích gay gắt

Chủ nhật, 20:01 14/04/2019 | Xã hội

Hình ảnh người phụ nữ đã diện áo 2 dây hở hang lại còn không mặc nội y để lộ vòng 1 lấp ló khiến người xem nhức mắt và nhận về hàng loạt ''gạch đá'' với những lời chỉ trích gay gắt.

Đối với người Việt Nam, việc đi lễ chùa không chỉ bày tỏ lòng thành kính mà còn là niềm tin với đấng tối cao cùng hy vọng 1 năm được thuận buồm xuôi gió, sức khỏe bình an cho cả gia đình và những người thân. Thế nhưng, bên cạnh việc chú ý đến các nghi lễ, những năm gần đây, cư dân mạng còn để tâm tới chuyện ăn mặc của không ít người khi đi dâng hương lễ Phật.

Điển hình mới đây, khoảnh khắc người phụ nữ ăn mặc hở hang khi đi lễ tại một ngôi chùa có tiếng của tỉnh Ninh Bình đã nhận về không ít chỉ trích, gạch đá của cư dân mạng.


Người phụ nữ ăn mặc phản ở chốn linh thiêng cảm gây nhức mắt người nhìn

Người phụ nữ ăn mặc phản ở chốn linh thiêng cảm gây nhức mắt người nhìn

Trong bức ảnh, người phụ nữ diện áo 2 dây ngắn cũn cỡn, nhưng đáng nói hơn, người này lại táo bạo ''thả rông'' vòng 1 khiến tất cả những ai bắt gặp đều cảm thấy... đỏ mặt thay.

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh này đã nhận về hàng loạt chỉ trích gay gắt.

''Bó tay, không hiểu nghĩ gì mà ăn mặc như vậy. Bình thường ra đường hay đi ra khỏi nhà đổ rác thôi mà không may quên áo ngực cũng xấu hổ ngượng cả mặt rồi nói gì đi giữa chốn đông người, lại còn là nơi thành kính tôn nghiêm như thế này. Chịu thật!''.

"Quên áo ngực hay là quên não ở nhà rồi. Chẳng hiểu cô ta khoe cái gì, đẹp lắm hay sao mà khoe? Nhìn đã thấy cực kì nhức mắt và phản cảm. Mình người ngoài cũng thấy ngại thay! Ăn mặc như thế này thì Phật, Thánh nào độ cho nổi?''.

''Nhìn chán thật, mình thấy ngán ngẩm ý thức của nhiều người trẻ hiện nay. Đã bao nhiêu vụ bị lên án rồi mà vẫn như nước đổ lá khoai. Cạn lời''.

Mặc dù vậy, nhưng đây không phải trường hợp duy nhất. Trước đó đã có biết bao vụ các cô gái ăn mặc hở hang, phản cảm khi đi lễ chùa khiến dư luận bức xúc và lên án. Đơn cử như hình ảnh cô gái mặc váy hở quá nửa lưng khi đứng chụp ảnh trong chùa trước đó.

Trước đó, vụ việc của cô gái này cũng khiến dân mạng ném đá gay gắt.
Trước đó, vụ việc của cô gái này cũng khiến dân mạng ném đá gay gắt.

Thay vì mặc quần áo dài tay hợp nghi thức thì người này lại "chơi trội", mặc chiếc váy màu vàng khá mỏng, phần trên hở quá nửa lưng khiến nhiều người phải nhíu mày.

Hiện bức ảnh trên vẫn đang là chủ đề khiến dân mạng xôn xao bàn tán!

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top