Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vận tải, xi măng, sắt thép... rục rịch tăng giá

Thứ tư, 08:34 05/03/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Những mặt hàng, dịch vụ có "đầu vào" cần nhiều nhiên liệu như sắt thép, xi măng, vận tải đang rục rịch tăng giá. Trước đó, các loại hàng tiêu dùng liên tục xác lập nấc giá mới, sau khi giá xăng dầu tăng.

Sức ép tăng giá

Một tuần sau khi giá xăng dầu tăng, nhiều hãng taxi đã nâng nấc giá mới.

Ngày 3/3, hãng taxi Sao Sài Gòn đã áp dụng giá cước mới: đối với xe 4 chỗ, mức cước cho 1,6km đầu là 15.000 đồng (mức cũ là 15.000 đồng cho 1,7km đầu). Trước đó, hãng taxi Tân Hoàng Minh cũng điều chỉnh giá cước với mức tăng thêm 300 đồng cho mỗi km. Giá mới đối với dòng xe 4 chỗ ngồi là 7.800 đồng áp dụng cho 20km đầu tiên. Dòng xe 7 chỗ ngồi, áp dụng cước mới là 8.100 đồng cho 20km đầu tiên.

Ông Đỗ Quốc Bình, Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội cho biết: “Giá cước bắt buộc phải tăng vì với mức giá xăng như hiện nay, mỗi km sẽ đội thêm 500 đồng. Nếu mỗi xe một ngày chạy 100 km thì số tiền đội chi của 100 xe trong vòng 1 tháng sẽ là 60 triệu đồng, đó là chưa kể chi phí dầu nhớt...”. 

Bên cạnh đó, theo các nhà sản xuất thì giá dầu cũng đang tạo sức ép rất lớn đến giá thành sản phẩm. Ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, nhiên liệu chủ yếu trong sản xuất thép là dầu mazut. Điều này đang khiến giá thành sản xuất thép tăng lên gần 70.000 đồng/tấn khi giá dầu tăng thêm 3.700 đồng/lít.

Bên cạnh đó, giá xăng tăng cũng khiến chi phí vận chuyển của mặt hàng này tăng thêm khoảng 5-7% giá bán. Hiện giá thép xuất xưởng trung bình đã trên 11 triệu đồng/tấn (chưa tính thuế GTGT), nhưng trong thời gian tới việc doanh nghiệp điều chỉnh giá bán thép sẽ là điều khó tránh khỏi.

Đối với xi măng, ông Vũ Văn Hiệp, Phó TGĐ Tổng Cty Xi măng Việt Nam (VNCC) cũng cho biết: “Tuỳ theo từng đơn vị sản xuất mà chi phí nhiên liệu dao động khoảng 50 - 70%. Chẳng hạn như Cty xi măng Hà Tiên 2, 70% nhiên liệu sản xuất là dầu mazut, vì vậy việc tăng giá dầu lần này sẽ tác động rất mạnh đến giá thành sản phẩm. Nên xi măng tăng giá trong thời gian tới là khó tránh khỏi, vì “kinh nghiệm” nhiều năm cho thấy, mặc dù VNCC không tăng giá bán, nhưng trước việc giá nhiên liệu tăng, các doanh nghiệp sản xuất sẽ cắt giảm chiết khấu đối với các nhà phân phối. Do vậy, các nhà phân phối sẽ phải tăng giá bán xi măng bằng nhiều hình thức để bù vào dịch vụ vận tải dao động”.

Vận tải cũng là một trong những ngành chịu sức ép lớn, theo ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam thì việc xăng tăng giá hơn 10%, dầu diesel giá tăng hơn 30% như vừa qua, trong khi chi phí nhiên liệu chiếm tới 50% giá thành vận tải, vì vậy chắc chắn trong một vài ngày tới các doanh nghiệp vận tải sẽ phải điều chỉnh giá cước tăng 5% đối với xe chạy xăng và 15% với xe chạy dầu.

Người tiêu dùng lãnh đủ

Theo các chuyên gia kinh tế thì việc tăng giá xăng dầu bao giờ cũng tạo nên phản ứng dây chuyền, nhưng đây sẽ là lần chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Vì vừa qua giá dầu tăng lên ở mức cao nhất từ trước đến nay và người tiêu dùng sẽ là đối tượng chịu thiệt hại đầu tiên.

Chị Đặng Thị Hân, trú tại số 5, đường K3, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, đang tiến hành xây nhà, bức xúc nói: “Chưa đầy một tháng mà nhà tôi mất tiêu hơn 100 triệu. Tôi bắt đầu đặt móng xây nhà từ trong năm, nhưng khi đó thấy giá vật liệu tăng vù vù nên hoãn để đầu năm nay xây. Không ngờ bây giờ giá vật liệu lại tiếp tục tăng. Chi phí dự trù cho ngôi nhà ba tầng của tôi trong năm là 500 triệu, bây giờ đã tăng lên khoảng 600 triệu. Tệ hơn là không chỉ giá vật liệu tăng mà ngay cả tiền nhân công cũng đã thay đổi”. 

Chị Nguyễn Thị Ân, ngõ 29, phố Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội than vãn: “Sau Tết thì bị hàng loạt các mặt hàng “móc túi” người tiêu dùng vì giá tăng cao đến gấp đôi thậm chí gấp ba. Sau rằm tháng Giêng vừa “thở phào” được 3 ngày thì giá xăng tăng, làm cho giá chợ cũng tăng lên. Bây giờ thì không chỉ tiền chi cho bếp núc bị “móc túi” mà ngay cả việc đi lại cũng bị rút hầu bao”. 

Theo TS. Lê Đăng Doanh, điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong điều kiện chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đang tăng cao (2 tháng đầu năm, CPI đã tăng xấp xỉ 6%) là nhạy cảm. Và đối tượng đầu tiên chịu thiệt vẫn là người tiêu dùng.

Nhưng không tăng giá xăng dầu, Nhà nước sẽ phải tiếp tục bao cấp tràn lan cho doanh nghiệp. Sau đợt điều chỉnh này, Nhà nước không bao cấp tràn lan nữa mà để doanh nghiệp hoạch toán một cách độc lập. Thay vì phải tập trung nguồn tiền bù lỗ cho doanh nghiệp tương đương hơn 11.000 tỉ đồng/năm, Nhà nước có thể dành kinh phí chăm lo cho cộng đồng, hỗ trợ người nghèo, vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa.

Dù sao cũng phải nhìn nhận rằng, việc tăng giá xăng dầu đã tạo một áp lực lớn cho đời sống người dân khi mà hàng loạt mặt hàng và dịch vụ thiết yếu khác buộc phải tăng theo.

Than tăng giá

Ngày 3/3, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã hoàn tất việc gửi Công văn số 811/CV-KH tới các bạn hàng thông báo lộ trình giá bán than và ký hợp đồng mua bán than ở thị trường trong nước năm 2008.

Theo đó, giá bán than trong nước hiện hành (chưa có thuế GTGT) dự kiến được điều chỉnh tăng thêm như sau: đối với vùng Hòn Gai, Cẩm Phả, than cục có mức tăng từ 1 triệu đến 1,21 triệu đồng/tấn; than cám mức tăng từ 50.000-985.000 đồng/tấn; vùng Mạo Khê, Tràng Bạch, than cục mức tăng từ 720.000-780.000 đồng/tấn, than cám từ 42.000-325.000 đồng/tấn; vùng Vàng Danh, Nam Mẫu, than cục tăng từ 560.000-1,4 triệu đồng/tấn, than cám từ 76.000-964.000 đồng/tấn; Than cám Núi Hồng tăng từ 88.000-146.000 đồng/tấn; Than cục Khánh Hoà tăng 164.000 đồng/tấn, than cám tăng từ 84.000-146.000 đồng/tấn...  Kỳ Anh

Mai Hạnh

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top