Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ủy ban Tư pháp không đồng tình với Bộ Tư pháp

Thứ sáu, 14:44 26/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Tiếp tục phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hôm qua (25/12) có nhiều ý kiến phản biện, mổ xẻ và không đồng tình với nhiều nội dung của dự Luật bồi thường Nhà nước do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo.

Quan hệ dân sự hay hành chính?

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu tranh luận gay gắt là việc bồi thường của Nhà nước cho công dân là quan hệ dân sự hay hành chính? Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng, GS Luật học Trần Ngọc Đường - Viện nghiên cứu Lập pháp và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận đều nêu rõ đây là quan hệ dân sự ngoài hợp đồng. Có sự bình đẳng giữa hai bên là Nhà nước và công dân khi thoả thuận bồi thường hoặc giải quyết ở cơ quan toà án. Nhà nước không có quyền áp đặt ý chí của mình đối với người dân trong việc thực hiện bồi thường cho hành vi sai trái gây hậu quả của cán bộ thi hành công vụ.
 

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Nhà nước chỉ nên quy định rõ trong Luật rằng, bị bắt oan thì được đền bù như thế nào, bị chết oan thì đền bù ra sao để có căn cứ tính toán một cách thống nhất, cụ thể khi áp dụng việc bồi thường, chứ không áp đặt ý chí trong thoả thuận hoặc ra toà án.

Báo cáo của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội – cơ quan thẩm tra dự Luật, chỉ ra hạn chế: Dự Luật chưa làm rõ thế nào là hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và hành vi đó có bao gồm cả hành động và không hành động không? Trong khi đó, dự Luật không quy định thế nào là hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ và chỉ quy định Nhà nước bồi thường đối với những thiệt hại do những hành vi, hành động của người thi hành công vụ gây ra trong lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Do vậy, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung quy định: Xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ bao gồm cả hành động và không hành động. Việc quy định trách nhiệm của cán bộ không hành động mà gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ, tránh tình trạng đùn đẩy, không thực hiện hoặc chậm thực hiện nhiệm vụ.

Cần mở rộng phạm vi bồi thường

Ủy ban Pháp luật cũng không đồng tình với dự thảo do Bộ Tư pháp trình dự thảo luật chỉ quy định có 11 trường hợp được nhà nước bồi thường trong lĩnh vực hành chính vì trái với các đạo luật khác đang thi hành, nhất là Luật Khiếu nại, tố cáo. Do vậy, dự Luật này chỉ nên quy định trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường, cơ quan giải quyết bồi thường, hiệu lực của quyết định giải quyết bồi thường.

Về cơ quan quản lý nhà nước giải quyết bồi thường, Ủy ban Tư pháp cũng không đồng ý với Bộ Tư pháp là tổ chức cơ quan này thuộc Bộ Tư pháp. Theo Ủy ban Tư pháp, việc bồi thường là trách nhiệm của nhà nước đối với công dân trước hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành công vụ, vì thế nó thuộc trách nhiệm của nhiều cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Bên cạnh đó, việc quy định như dự thảo của Bộ Tư pháp sẽ làm “phình” bộ máy hành chính khi coi đây là một lĩnh vực quản lý Nhà nước chuyên ngành.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển tỏ ra lo ngại nếu “nới rộng” phạm vi bồi thường. “Khiếu kiện hiện nay tập trung chủ yếu trong lĩnh vực hành chính, mở rộng thì chúng ta có bồi thường nổi không, không cẩn thận lại khó khả thi”, ông Hiển nói. Lý giải sự quan ngại của mình, ông Hiển cho rằng, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay rất ít khi đúng trình tự, thủ tục. Lo lắng như vậy nhưng ông Hiển cũng băn khoăn khi cho rằng: “Gây oan sai trong tố tụng được bồi thường, nhưng gây oan sai trong hành chính lại không. Trong khi đó, nhiều khi gây oan sai trong hành chính còn lớn hơn trong hình sự”.

Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng chỉ ra những bất cập, hạn chế trong hoạt động hiện nay của các toà án hành chính. Do đó, ông cho rằng cần “lùi” thời hạn đưa dự luật này ra Quốc hội thảo luận, biểu quyết vào kỳ họp tới để tiếp tục bàn sâu hơn. Song song với quá trình này là đẩy nhanh việc thành lập cơ quan tài phán hành chính để giải quyết các tranh chấp và sửa đổi Luật khiếu nại, tố cáo đang vướng nhiều bất cập.

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên đồng tình với quan điểm của Ủy ban Tư pháp về việc phải bồi thường oan sai cả trong hành động và không hành động. Bởi cán bộ thấy khó mà không làm gây thiệt hại cũng phải bồi thường. Ông Kiên cũng cho rằng ý kiến của ông Vượng lùi thời gian lại là không hợp lý.
 

Phó Chủ tịch quốc hội Nguyễn Đức Kiên.

Nhất trí với ý kiến của ông Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền thẳng thắn: Tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ rất thiếu. Năm nào cũng kêu gọi “đột phá” trong cải cách hành chính nhưng thực tế lại khác. Luật phải quy trách nhiệm rõ ràng để “lành mạnh hoá” nền hành chính quốc gia. Mặt khác, các quy định về trình tự bồi thường phải cụ thể, tránh việc “người dân đòi nhiều, Nhà nước bồi ít”.

Tham gia thẩm tra dự Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận bức xúc: Nếu không mở rộng phạm vi bồi thường trong lĩnh vực hành chính, mà chỉ quy định có 11 lĩnh vực được bồi thường là “chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm của chúng ta với dân”. Ông Thuận cho rằng không thể thấy khó mà không làm.

“Gây oan sai cho người dân dẫn đến tan cửa nát nhà, vợ con bỏ rơi, họ hàng lẩn tránh… Nhưng khi bồi thường thì bé tẹo” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên.

Hồng Sơn

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 22 phút trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 43 phút trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 2 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 2 giờ trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 3 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Top