Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ước nguyện buốt lòng của con trai nữ lao công bị “xe điên” đâm tử vong

Thứ năm, 09:30 25/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet - “Từ chiều đến khuya, ngày nào cũng như ngày nào, mẹ em đi làm công nhân quét rác. Chợp mắt được vài tiếng, mẹ lại dậy chạy xe Grab, kiếm thêm thu nhập...”, con trai chị Hà - nạn nhân vụ “xe điên” tại đường Láng (Hà Nội) nghẹn ngào kể...


Bé Trần Đức Hiếu (ngồi giữa) vẫn ngơ ngác trước nỗi đau mất mẹ. Ảnh: PV

Bé Trần Đức Hiếu (ngồi giữa) vẫn ngơ ngác trước nỗi đau mất mẹ. Ảnh: PV

“Em ước được ngủ cùng mẹ thêm một lần cuối thôi”

23h30 đêm 22/4 là khoảnh khắc cuối cùng mà Trần Đức Anh - con trai cả của nữ lao công xấu số tử vong sau vụ đâm xe liên hoàn, được nhìn thấy mẹ. Đêm ấy trong giấc mơ của mình, Đức Anh vẫn đứng cửa đợi mẹ trở về, nhưng sự thật chỉ còn mình em nằm lại trên chiếc giường cũ góc phòng. Từ nay, mẹ em không còn về sau những ca làm đêm muộn...

Trần Đức Anh sinh năm 2004, là con trai cả của chị Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1977) - nữ lao công xấu số tử vong do bị một chiếc ô tô “điên” đâm trúng, kéo lê gần 200m vào đêm 23/4 trên đường Láng (Hà Nội). Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trong tích tắc khiến người thân và đồng nghiệp của chị không khỏi bàng hoàng.

Theo dự kiến, sáng ngày 25/4 gia đình sẽ tổ chức tang lễ và đưa thi thể chị Hà về quê ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội mai táng. Qua chia sẻ của người thân, chị Lê Thị Thu Hà là công nhân vệ sinh môi trường ở Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội. Gắn bó với công việc này gần 6 năm với mức lương trung bình khoảng 5 triệu, chị Hà trở thành lao động chính trong gia đình. Mọi chi phí sinh hoạt, từ mẹ già đến con nhỏ đều trông chờ vào số đồng lương ít ỏi này của chị.

Cách đây 3 năm, chị Hà và chồng của mình do không thể chung sống hòa thuận nên đã “đường ai nấy đi”. Chị dắt theo cậu con trai lớn là em Trần Đức Anh (sinh năm 2004) về sinh sống cùng nhà ngoại trong một căn nhà cấp 4 cuối ngõ 81 Xã Đàn (Hà Nội). Cậu con trai thứ hai là Trần Đức Hiếu (sinh năm 2007) ở với bố, nhưng vì bố không đủ khả năng chăm sóc nên thi thoảng chị vẫn phải lo tiền chu cấp cho đứa trẻ.

Đức Anh càng học lên cao, số tiền chị phải chi trả để nuôi con ăn học càng lớn. Chị Hà tranh thủ chạy xe ôm mỗi buổi sáng để kiếm thêm vài đồng lẻ. Tối đến mới bắt đầu công việc chính là làm công nhân vệ sinh môi trường. Khu vực vệ sinh chính của chị Hà ở Thái Thịnh, nhưng mấy ngày gần đây được tăng cường lên làm ở đường Láng.

“Ngày nào cũng thế, Hà cứ đi lúc tối muộn, rồi có hôm gà gáy mới được về. Lúc nào gặp Hà, nếu không phải mặc áo xanh (đồng phục grab) thì cũng mặc bộ đồng phục lao công. Hà còn có bệnh mà giấu tôi”, bà Nguyễn Thị Liên, mẹ ruột chị Hà nghẹn ngào chia sẻ.

Tính cả tiền lương công nhân vệ sinh với ít tiền tranh thủ chạy xe ôm, cả tháng chị Hà kiếm được 5 - 7 triệu đồng. Số tiền đó toàn bộ để chi trả cho sinh hoạt gia đình và đặc biệt để lo cho Đức Anh ăn học.

Tuy điều kiện gia đình khó khăn, nhưng chị Hà nhất định không để Đức Anh phải thua kém bạn bè, cũng chưa một ngày để con mình vì khó khăn mà chịu khổ.

Từ ngày chuyển về ở với bà ngoại, chị Hà phải đi làm tối ngày nên hai mẹ con ít có cơ hội gặp nhau và nói chuyện. Những lần gặp gỡ chỉ vỏn vẻn có vài khoảnh khắc khi Đức Anh dậy sớm đi học và mẹ em khi đó chỉ vừa chợp mắt được một lúc. Cứ như vậy cho đến khi chị Hà mất, lần cuối cùng Đức Anh được gặp mẹ cũng không phải trong một bữa cơm gia đình thong thả, đầm ấm.

“Em ước là đêm trước đó em được ngủ cùng mẹ, em ước được ngủ cùng mẹ thêm một lần cuối thôi”, Đức Anh không khóc nhưng trong giọng nói gần như méo đi vì nghẹn ngào của em, người ta đủ hiểu rằng em đã cố gắng nhiều đến thế nào. Cố gắng để chấp nhận một sự thật mà chẳng ai muốn chấp nhận, cố gắng để trở thành một người đàn ông vững vàng như cách mà mẹ đã dạy em bao năm qua.

Đức Anh ra khỏi phòng ngủ nơi mẹ và em vẫn ở, cúi đầu cảm ơn từng người đến thăm gia đình hôm nay. Đôi mắt thi thoảng dáo dác như đang tìm kiếm điều gì đó, nhưng dáng đứng thì vẫn vũng vàng, nghiêm trang. Khi được hỏi về ước mơ, Đức Anh nói chỉ mong mẹ yên nghỉ và luôn đồng hành cùng em. Em sẽ học cho cả những giấc mơ của mẹ.

Tạo điều kiện đối với việc học tập của hai cháu


Nhiều người không khỏi xót xa trước hoàn cảnh khó khăn của chị Hà.

Nhiều người không khỏi xót xa trước hoàn cảnh khó khăn của chị Hà.

Ngày 24/4, đoàn thăm hỏi của ngành Giáo dục Thủ đô do ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân Lê Thị Thu Hà.

Ông Chử Xuân Dũng chia buồn sâu sắc trước mất mát đột ngột của gia đình, động viên hai con nhỏ của nạn nhân (đang học lớp 6 và lớp 9) vượt qua nỗi đau, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục học tập, đoàn kết thương yêu nhau.

Trao số tiền hỗ trợ của Sở cho đại diện gia đình, ông Dũng cho biết đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT quận Đống Đa hỗ trợ, tạo điều kiện đối với việc học tập của hai cháu. “Đối với cháu Trần Đức Anh đang học lớp 9, nếu cháu không thi đỗ vào trường công lập, Sở đã yêu cầu Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa sẵn sàng tiếp nhận cháu vào học trong năm học tới và miễn hoàn toàn học phí cho cháu trong 3 năm học. Còn đối với cháu Trần Đức Hiếu đang học lớp 6, Sở đã chỉ đạo cơ sở giáo dục dành sự quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện để cháu vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này”, ông Dũng cho biết thêm.

Cũng trong sáng 24/4, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội, quận Đống Đa và phường Phương Liên đã đến thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Liên, 75 tuổi (mẹ đẻ của nạn nhân Lê Thị Thu Hà).

Trước đó, trưa 23/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi chia buồn với gia đình chị Lê Thị Thu Hà. Chia sẻ với gia đình, ông Chung đã trao hỗ trợ hai con chị Hà 10 triệu đồng theo qui định của Thành phố và 40 triệu đồng lấy từ Quỹ Công đoàn UBND TP.Hà Nội.

Tổng Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) cũng cho biết, công ty sẽ nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng một phần kinh phí ăn học 2 người con của chị Lê Thị Thu Hà đến năm 18 tuổi.

Nhóm Phóng Viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top