Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ứng Hoà - Hà Nội: Xã làm sai, huyện vô can!

Thứ tư, 09:28 29/10/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Thanh tra UBND huyện Ứng Hoà, Hà Nội vừa có kết luận về những sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Liên Bạt (nay là thị trấn Vân Đình). Hàng nghìn mét vuông đất được “quan xã” chia cho người thân sai đối tượng. Cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện cũng được "chia miếng".

Những suất đất “ma”

Vấn đề thời sự nhất của dư luận huyện Ứng Hoà những ngày qua là sai phạm của Bí thư xã Liên Bạt khi chia đất cho người thân. Tại kết luận số 14, ngày 24/9 của UBND huyện Ứng Hoà, khoảng cuối năm 2003, UBND huyện này có chủ trương cấp đất giãn dân cho một số hộ dân có khó khăn về nhà ở tại xã Liên Bạt.
Theo đó UBND huyện có quyết định thu hồi đất ao và đất chuyên dùng, giao cho 35 hộ dân thôn Đình Tràng, xã Liên Bạt làm nhà ở.
 
Khi sáp nhập một phần thôn Đình Tràng về thị trấn Vân Đình, một số hộ trong thôn đột nhiên nhận được thông báo nộp thuế đất ở tại khu vực đất giãn dân mặc dù họ không có tên trong danh sách được cấp đất, không hề được giao đất. Những suất đất này thực tế đã được cấp cho người nhà của cán bộ xã.
 

Khu ao nước tại xã Liên Bạt được "quan xã" xẻ thịt chia cho người thân.

 
UBND xã Liên Bạt đã lập danh sách trích ngang trình UBND huyện ra quyết định cấp đất cho 36 hộ, trong đó chỉ có 20 hộ trong danh sách do Hội nghị quân dân chính bình xét, còn 16 hộ khác là do các “quan” tự đưa vào (trong đó có người thân của cán bộ xã - PV).
 
Thấy sự việc trên trót lọt, một số cán bộ địa phương lại tiếp tục cấu kết với nhau lập thêm danh sách 32 hộ nữa với diện tích 2.403,5m2 để chia chác.
 
Cụ thể, sau khi thực hiện xong việc giao đất, thu tiền theo quyết định của huyện, các ông Nguyễn Văn Thịnh – Bí thư Đảng uỷ, Chu Đình Đẩu - Chủ tịch xã, Chu Văn Giang – Phó Chủ tịch xã (nay là chủ tịch -  PV) cùng Chu Đình Ngậy -  Cán bộ địa chính đã bàn với nhau giao nốt diện tích còn lại tại khu ao đài truyền thanh.
 
Những cán bộ này đã chỉ đạo thôn viết phiếu thu, biên bản giao đất lùi lại thời gian năm 1999 để hợp thức hồ sơ (thời điểm chỉ đạo này vào đầu năm 2004). Trong tổng số 32 suất này, có 9 suất của cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện với diện tích 540m2; lãnh đạo thôn và HTX Nông nghiệp Đình Tràng 6 suất (476m2); 9 suất do xã chỉ đạo xuống thôn (747,5m2)... Đến nay, cả 32 suất này đều đã được cấp “sổ đỏ”.
 
Sai phạm lớn nhưng chỉ đánh... khẽ
 
Về những sai phạm trên, UBND huyện Ứng Hoà kết luận: “Việc tự ý đưa một số đối tượng không phải là dân trên địa bàn thôn, trong đó có bản thân, người nhà, người quen của cán bộ chủ chốt xã, cán bộ địa chính... là biểu hiện của việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để vụ lợi; làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, giao đất trái thẩm quyền 2.403,5m2; buông lỏng quản lý, chỉ đạo thu – chi tiền giao đất trái thẩm quyền... một số cá nhân đã lạm quyền thu và sử dụng trái phép số tiền trên 135 triệu đồng”.
 
Kết luận xử lý sau Thanh tra của UBND huyện Ứng Hoà, do Phó Chủ tịch Lê Đình Trường ký cho rằng trách nhiệm để xảy ra các vi phạm nói trên chủ yếu thuộc về các cán bộ xã và thôn và đề nghị bằng hình thức kiểm điểm.
 
Chúng tôi xin lưu ý là ông Nguyễn Văn Thịnh (Bí thư Đảng uỷ xã) cùng các cán bộ khác là Chu Đình Đẩu, Chu Văn Giang, Chu Đình Ngậy tự ý đưa 9 hộ không qua bình xét ở cơ sở, giao đất trái thẩm quyền đã được thanh tra kết luận rất rõ. Bản thân gia đình ông Thịnh có một suất 80m2 mang tên con trai là Nguyễn Văn Chính, ông Giang một suất 80m2 mang tên Đỗ Thị Phượng...
 
Trong kết luận này, sai phạm của các cán bộ từ thôn đến xã được liệt kê chi tiết và rõ ràng, nhưng khi nói đến trách nhiệm của cấp huyện thì chỉ duy nhất Phòng Tài nguyên Môi trường là có tên.
 
Tuy nhiên, cũng chỉ là trách nhiệm chung của cả phòng là: “Buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thẩm định hồ sơ trình UBND huyện ra quyết định giao đất”. Trong khi đó, UBND huyện là đơn vị ký các quyết định giao đất, trong đó có những suất đất “ma” đã được trình lên thì tuyệt nhiên không thấy đả động gì.
 
Hà Thiều - Q. Anh
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 14 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 41 phút trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 41 phút trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 9 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 11 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Top