Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Tỷ phú” ve chai: “Tôi đã quá mệt mỏi”

Thứ tư, 17:36 06/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Nhiều ngày qua, dư luận luôn hồi hộp cùng câu chuyện của chị Huỳnh Thị Ánh Hồng, người mua ve chai, tạm trú tại quận Tân Bình (TPHCM), cùng số tiền 5 triệu Yên.

Công an quận Tân Bình đã nhiều lần khẳng định sau một năm không có người chứng minh được số tiền 5 triệu Yên đó là của mình, thì sẽ trả lại tiền cho chị Hồng (vào ngày 29/4/2015).

Nhưng vào “phút 89”, chỉ trước thời điểm trả lại tiền vài ngày, một phụ nữ xuất hiện, bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi, quê Quảng Nam, làm nghề buôn bán quần áo ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM), cho rằng, chiếc loa thùng cũ có chứa 5 triệu Yên đó “có thể” của chồng bà là ông Afolayan Caleb (48 tuổi, quốc tịch Nam Phi). Bà nhận rằng tiền đó là sở hữu hợp pháp của mình.

Vụ việc rơi vào tranh chấp, Công an quận Tân Bình bối rối rồi “chuyển" qua TAND quận Tân Bình.

Nhưng phía tòa án lại lắc đầu và khẳng định hiện không có cơ sở thụ lý vụ việc, vì toà án chỉ thụ lý hồ sơ trên cơ sở thưa kiện, tranh chấp. Còn việc này thì chẳng có một sự thưa kiện, tranh chấp nào cả. Bên Công an phải thụ lý, xử lý và điều tra.

Chị Ánh Hồng ở giữa, mệt mỏi, rắc rối và có khi cũng rơi vào tuyệt vọng. Luật sư Hà Hải, Đoàn luật sư TPHCM, người nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí cho chị Huỳnh Thị Ánh Hồng cho biết: "Tính đến thời điểm này, bà Ngọt chưa đưa được ra những bằng chứng chứng minh chiếc loa thùng cũ có chứa 5 triệu Yên là của chồng bà. Bà chỉ nói chung chung nên cơ quan Công an cũng không có thông tin để cung cấp.".

 

5 triệu Yên mà chị Hồng mua ve chai có được đã trở thành trái banh để các cơ quan chức năng đá với nhau khiến chị đang rất mệt mỏi, chán nản
5 triệu Yên mà chị Hồng mua ve chai có được đã trở thành "trái banh" để các cơ quan chức năng "đá" với nhau khiến chị đang rất mệt mỏi, chán nản

 

Còn tiếp xúc với PV chúng tôi sáng nay (6/5), chị Hồng ngao ngán: “Thật ra tôi cũng đâu có “ham” số tiền này đâu, nhưng mọi người và cả luật sư cũng nói, số tiền này phải là của tôi nên tôi chỉ hy vọng mà thôi. Trời cho ai nấy hưởng, của trên trời rơi xuống cũng đâu phải là cái ghì quá xa lạ với mọi người. Có hay không có số tiền này, vợ chồng tôi vẫn buôn bán bình thường, vẫn nuôi con ăn học… Nhưng từ khoảng một tháng nay, tôi thật sự mệt mỏi, nào là lên xuống khi Công an mời, nào là phải tiếp mọi người. Việc này thật sự đã ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của tôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi.”.

Cơ quan chức năng sở tại bối rối còn nảy ra ý tưởng bàn giao sự việc qua Sở Tài chính giải quyết (?). Nếu quả thật như vậy, khi lạc vào “mê hồn trận này” này, liệu chị Hồng còn có bao nhiêu phần trăm hy vọng về sự may mắn“từ trên trời rơi xuống” cho mình?

Chị Hồng tâm sự: “Tôi cảm ơn mọi người đã đồng cảm, động viên thời gian qua, giờ chưa biết khi nào công an trả tiền nhưng tôi chỉ cầu mong có đủ sức khỏe để đi mua ve chai mưu sinh qua ngày.”.

Diệu Thanh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 2 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Top