Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tỷ giá có thực căng thẳng?

Thứ sáu, 13:16 04/11/2011

GiadinhNet - Tình trạng căng thẳng ngoại tệ cuối năm có vẻ như lại tái diễn, tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã tăng 0,85% trong tháng 10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đã ghi nhận hiện tượng mua bán ngoại tệ với tỷ giá vượt trần quy định.

Tuy nhiên, những căng thẳng này liệu có phản ánh đúng thực chất của tình hình, khi dự trữ ngoại hối tăng và cán cân thanh toán đang thuận lợi.

Chợ đen đã thu hẹp đáng kể

Ngày 3/11, trong khi Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) niêm yết giá mua vào là 21.005 đồng/USD, bán ra là 21.011/USD thì tại thị trường tự do, giá mua bán USD phổ biến ở mức, từ 21.200 đến 21.400 đồng/USD mua vào và bán ra từ 21.250 đến 21.450 đồng/USD. Đã có sự thay đổi căn bản ở thị trường ngoại tệ, kể từ tháng 3/2011, khi NHNN mạnh tay "dẹp loạn" thị trường ngoại tệ tự do và thay đổi chính sách điều hành tỷ giá, điều hành tỷ giá linh hoạt "có lên, có xuống". Tỷ giá ngoại tệ trên thị trường tự do đã bám sát và thu hẹp khoảng cách đáng kể với tỷ giá giao dịch chính thức của các ngân hàng thương mại. Mức chênh lệch vài trăm đồng/USD giữa tỷ giá chính thức của các ngân hàng thương mại và tỷ giá trên thị trường tự do hiện nay là điều không thể tưởng tượng được vào thời điểm cách đây hơn một năm. Khi đó Nhà nước vẫn theo đuổi chính sách neo tỷ giá và thị trường tự do vẫn hoạt động mạnh, khi đó, mức chênh lệch thường lên đến hàng nghìn đồng/USD.

Sự thu hẹp khoảng cách giữa USD trên thị trường tự do và thị trường chính thức, một phần do chính sách điều hành tỷ giá linh hoạt của NHNN, một phần do những khó khăn trong hoạt động của thị trường này. Sự cứng rắn của cơ quan quản lý đã gây e ngại cho không chỉ người kinh doanh mà ngay cả những khách hàng, những người có nhu cầu mua, bán ngoại tệ trên thị trường phi chính thức. Ngày 26/10, một ngày sau khi NHNN có Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc phối hợp triển khai thực hiện Nghị định 95 chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ, sự thận trọng đã thể hiện rõ tại phố "vàng-đô" Hà Trung (Hà Nội).
 
Các tiệm vàng, kiêm điểm giao dịch ngoại tệ, thay vì công khai như trước đây, những người có nhu cầu giao dịch ngoại tệ đã được các cửa hàng yêu cầu rút hết vào phía trong. Một số cửa hiệu thậm chí từ chối giao dịch với số lượng nhỏ cỡ vài trăm USD. Khó có thể đòi hỏi xoá bỏ hoàn toàn thị trường ngoại tệ tự do trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, nếu tiếp tục chính sách cứng rắn, cơ quan quản lý hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu thu hẹp dần thị trường chợ đen ngoại tệ.
 
Thời gian qua, các tiệm vàng, điểm giao dịch ngoại tệ hoạt động cầm chừng.
Ảnh: TL

Từ chợ đen đến ngân hàng

Sự thu hẹp cả phạm vi hoạt động lẫn mức chênh lệch tỷ giá của thị trường chợ đen không phải là chỉ dấu cho sự thuận lợi của doanh nghiệp. Ngay sau cam kết điều hành tỷ giá tăng tối đa 1% trong quý IV của NHNN, trong tháng 10, tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã tăng liên tiếp đến 0,85%. Cùng với xu hướng tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng, các ngân hàng thương mại cũng tăng kịch trần cho phép tỷ giá giao dịch ngoại tệ.

Tuy nhiên, mức tăng này dường như vẫn chưa đủ, ngày 2/11, NHNN đã phát đi thông báo cho biết: "Qua phản ánh tới đường dây nóng của NHNN, vẫn còn hiện tượng một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán ngoại tệ với tỷ giá vượt trần quy định của NHNN". Cơ quan này cũng cho biết sẽ "tổ chức kiểm tra ngay hoạt động mua bán ngoại tệ với khách hàng và trên thị trường liên ngân hàng tại một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài". Hiện tượng mua bán ngoại tệ với tỷ giá vượt trần là chỉ dấu cho thấy các đối tượng có nhu cầu mua ngoại tệ vẫn đang gặp khó. Doanh nghiệp có nhu cầu phải mua ngoại tệ ngoài thị trường chợ đen với mức chênh lệch cao như trước kia và mua ngoại tệ vượt trần tỷ giá thực chất không khác gì nhau. Doanh nghiệp vẫn là đối tượng chịu thiệt thòi khi phải mua cao bán thấp, mua ngoại tệ cao hơn giá niêm yết và bán ngoại tệ theo giá niêm yết.

Điều đáng nói ở đây là trong khi tỷ giá tăng, doanh nghiệp kêu khó mua ngoại tệ thì những chỉ số kinh tế vĩ mô lại cho thấy chiều hướng ngược lại. Thời gian qua, NHNN đã mua ròng 7-8 tỷ USD, nâng mức dự trự ngoại hối lên gấp gần 3 lần so với đầu năm 2011. Cán cân thanh toán quốc tế cũng đang gặp thuận lợi, sau quý I thâm hụt đã thặng dư cao vào quý II và III. Tính đến tháng 10, cán cân thanh toán tổng thể đạt thặng dư trên 5 tỷ USD. Cũng theo số liệu của NHNN, lượng kiều hối chuyển về trong quý I-III đều đạt trên 2 tỷ USD. Dự kiến cả năm, kiều hối chuyển về có thể đạt 8,5 tỷ USD, cao hơn 6,25% so với năm 2010. Đây là những cơ sở để NHNN tuyên bố: "NHNN và các NHTM sẽ tiếp tục bán ngoại tệ can thiệp thị trường, giải quyết đầy đủ nhu cầu ngoại tệ cần thiết của nền kinh tế, đảm bảo ổn định tỷ giá từ nay đến cuối năm với mức biến động không quá 1%". Tuy nhiên, nếu NHNN không có những biện pháp can thiệp cứng rắn để ngăn chặn việc thao túng, vượt trần tỷ giá của các tổ chức tín dụng thì doanh nghiệp vẫn sẽ phải ấm ức vì các khoản lỗ tỷ giá.
 

Ngày 3/11, NHNN Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 8608 gửi Tổng Giám đốc (Giám đốc) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Công văn nêu rõ: "NHNN yêu cầu Tổng Giám đốc (Giám đốc) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng 100% vốn nước ngoài tăng cường công tác tự kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đặc biệt là hoạt động mua bán ngoại tệ".

Đắc Kiên

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Nuôi dạy con - 54 giây trước

GĐXH - Mỹ nhân Vbiz đã đặt ra những tiêu chí dạy con gái sớm nắm bắt hạnh phúc cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Chung cư sốt giá, để đảm bảo quyền lợi người mua nhất định phải lưu ý tới những điều này

Chung cư sốt giá, để đảm bảo quyền lợi người mua nhất định phải lưu ý tới những điều này

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 phút trước

GĐXH - Giá chung cư ở Hà Nội đang tăng nóng, để bảo vệ quyền lợi, tránh những rủi ro khó lường, người mua nhà trong giai đoạn này nhất định phải cân nhắc thật kỹ.

Cận cảnh xe ga 125cc đẹp hơn Vario, rẻ như Vision sẽ thay thế Honda Air Blade

Cận cảnh xe ga 125cc đẹp hơn Vario, rẻ như Vision sẽ thay thế Honda Air Blade

Giá cả thị trường - 7 phút trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Suzuki vừa chính thức gia nhập thị trường với giá bán rẻ như Honda Vision, chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký cạnh tranh thị phần với Honda Vario và Air Blade.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 12 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 16 phút trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định 'phải mua luôn và ngay'

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định 'phải mua luôn và ngay'

Sản phẩm - Dịch vụ - 30 phút trước

Quyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 36 phút trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 57 phút trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu đau đầu nguy hiểm cần đi bệnh viện

Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu đau đầu nguy hiểm cần đi bệnh viện

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Khoảng 50% người lớn có ít nhất một lần bị đau đầu trong năm, một số trường hợp thậm chí có thể đe dọa tính mạng. Vì thế, người dân nên biết các yếu tố cảnh báo nguy hiểm.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Top