Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh đợt 1 ĐH, CĐ 2011: Nhiều hội đồng thi chưa tuân thủ đúng Quy chế

Thứ ba, 17:01 05/07/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Đó là tình trạng ghép nhiều phòng thi và bố trí thí sinh ngồi không đúng khoảng cách.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Trong buổi thi môn Hóa sáng nay, số lượng thí sinh vi phạm kỷ luật gia tăng so với ngày thi đầu tiên, có 66 thí sinh vi phạm kỷ luật đã được phát hiện và xử lý kịp thời, trong đó 54 thí sinh bị đình chỉ, tăng gần gấp đôi so với ngày thi đầu tiên; chủ yếu các lỗi của thí sinh là mang điện thoại di động và mang tài liệu vào phòng thi. Kết thúc buổi thi môn Hóa, đa phần thí sinh đánh giá đề dễ hơn so với 2 môn thi trước. Nhiều thí sinh làm được khoảng 70 – 80% đề thi.
 
Tỷ lệ thí sinh dự thi đại học đợt 1 khối A và V là 76,1%, cao hơn 1,1% so với năm 2010. Bộ GD&ĐT đánh giá đợt thi đã diễn ra trong trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các trường đã thực sự nghiêm túc thực hiện quy chế tuyển sinh. Công tác coi thi được tăng cường, kỷ luật trường thi được siết chặt, các hiện tượng vi phạm quy chế được phát hiện và xử lý nghiêm túc.
 
Theo ghi nhận, nhiều hội đồng thi không tuân thủ theo đúng Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2011 của Bộ GD&ĐT. Đó là tình trạng ghép nhiều phòng thi và bố trí thí sinh ngồi không đúng khoảng cách. Tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Hội đồng thi Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM), dù phòng thi có 27 thí sinh nhưng do bàn quá ngắn và chỉ có 12 bàn nên mỗi bàn xếp 2 thí sinh với khoảng cách chỉ vài chục centimét.
 
Trong khi đó, Quy chế tuyển sinh của bộ quy định “khoảng cách giữa 2 thí sinh liền kề nhau là 1,2m”. Một số điểm thi của Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM càng xảy ra tình trạng tương tự. Tại Trường ĐH Ngoại thương TPHCM, dù sắp xếp thí sinh ngồi đúng khoảng cách nhưng nhiều phòng thi dồn đến 80 thí sinh. Thanh tra tuyển sinh lưu động của Bộ GD&ĐT cũng đã trực tiếp kiểm tra các điểm thi và xác nhận thực tế các điểm thi vi phạm quy chế.
 
Trước tình trạng kẹt xe trong ngày làm thủ tục dự thi, từ 5h30 sáng nay, hàng trăm thí sinh, phụ huynh đã có mặt tại các điểm thi. Tại những tuyến đường Nguyễn Văn Bảo, Lê Lợi, Nguyễn Thái Sơn, Lê Quang Định, Công an quận Gò Vấp đã điều động 100 cảnh sát giao thông và lực lượng an ninh trật tự điều tiết giao thông. Riêng tuyến đường Nguyễn Văn Bảo, lực lượng công an cấm tất cả các phương tiện lưu thông và yêu cầu phụ huynh gửi xe bên ngoài để thí sinh đi bộ vào điểm thi. Do đó, tình trạng kẹt xe cơ bản được giải quyết.
 
Do đến quá sớm nên ở nhiều điểm thi, bảo vệ không mở cửa cho thí sinh, phải đến 6h các thí sinh mới được vào điểm thi.
 
3 thí sinh thi lại môn Toán
 
Ngày 5/7, thông tin từ đại diện Bộ GD&ĐT tại TPHCM cho hay, kết thúc tuyển sinh đại học đợt 1, có 4 cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật, trong đó buổi thi môn Toán ngày 4/7 có 2 trường hợp cán bộ coi thi tại phòng thi 41, điểm thi Trường Sĩ quan Kỹ thuật Thông tin (Khánh Hòa) thuộc Hội đồng thi Học viện Hậu Cần đã ký nhầm vào phần giám khảo chấm thi. Sau 120 phút làm bài thì 2 giám thị phát hiện ra và tự ý xử lý bằng cách, đổi giấy thi mới để thí sinh lại chép bài làm mà không trừ thời gian chép bài cho thí sinh. Việc làm này đã ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh.
 
Trước vấn đề này, Bộ GD&ĐT đã đình chỉ công tác coi thi của 2 giám thị trên và đưa ra 2 phương án xử lý để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Đó là: Thí sinh có thể chọn giữ nguyên bài thi cũ và được nhân điểm bài thi với 1,3 (điểm thi không quá 10 điểm sau khi được nhân) hoặc tổ chức cho thí sinh thi lại môn Toán với đề dự bị. Trong số các thí sinh tại phòng thi trên, có 3 em chọn phương án thi lại bằng đề dự bị.
 
Ngoài ra, tại hội đồng thi Học viện Quân y, 2 giám thị cũng bị đình chỉ do ký nhầm vào giấy thi trong buổi thi môn Toán. Tuy nhiên, do phát hiện sớm trước thời gian làm bài và xử lý kịp thời nên không ảnh hưởng đến bài làm của thí sinh. Sáng 5/7, trước giờ thi môn Hóa, Bộ GD&ĐT đã cử cán bộ đến lấy ý kiến của 19 thí sinh ở phòng thi này và cả 19 thí sinh đều đồng ý giữ lại kết quả bài thi.
 
 
Ngọc Hân
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 27 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 52 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 3 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 3 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Top