Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009: Đảo hướng chọn ngành nghề

Thứ tư, 13:52 11/02/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Từ ngày 10/3, bắt đầu thời hạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi (ĐKDT) qua tuyến sở. Thí sinh (TS) có thời gian 1 tháng để quyết định xem mình nên chọn trường nào. Qua phân tích một số chỉ tiêu, điểm chuẩn dưới đây cho thấy một số ngành học năm nay sẽ “đảo hướng”.

Nông - Lâm - Ngư: Điểm chuẩn sẽ tăng
 
Trong các ngành nghề có tuyển sinh hàng năm, khối Nông -  Lâm -  Ngư thường ít người theo học, điểm chuẩn thấp và cơ hội ngành nghề cao. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, điểm chuẩn của khối ngành này đang dần nhích lên do nhiều đơn vị muốn tuyển nhân lực có chất lượng cho một số ngành nghề phục vụ xuất khẩu.
 
Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, từ nay đến năm 2015, cần đào tạo nhân lực cho một số ngành có lợi thế cạnh tranh và xuất khẩu như: Chế biến lúa gạo, cà phê, chè, cao su, gỗ... Theo đó, mỗi năm cần phải đào tạo nghề cho 1 đến 1,1 triệu lao động tại khu vực nông thôn. Trong khi đó, TS theo học các khối ngành này không nhiều, chỉ chiếm khoảng 4,7%. Năm nay, tổng chỉ tiêu của một số trường Nông -   Lâm tiếp tục tăng lên. Cụ thể, ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh 4.620 chỉ tiêu trong khi năm ngoái là 4.250 chỉ tiêu. 
 
Mặc dù nhiều trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhưng TS cần lưu ý, không nên chủ quan với ngành học này bởi trong vài năm trở lại đây, tỷ lệ chọi và điểm chuẩn khối Nông -  Lâm -  Ngư đã “đảo chiều”.  Năm 2005, điểm chuẩn của ngành Nuôi trồng thủy sản của ĐH Cần Thơ là 19 điểm với tỷ lệ chọi là 1/17,4, trong khi các ngành khác có điểm chuẩn thấp hơn 3 -  4 điểm. Năm 2008, Trường ĐH Lâm nghiệp có hơn 14.000 bộ hồ sơ đăng ký dự thi, tăng gần 6.000 bộ so với năm 2007. Điểm chuẩn của trường năm 2008 có ngành tăng từ 2 -  3 điểm. ĐH Nông nghiệp I Hà Nội, có ngành điểm chuẩn thấp (15 điểm) nhưng có nhiều ngành tỷ lệ chọi cao, điểm chuẩn xấp xỉ 20 điểm.
 

Một số ngành trước đây có ít người theo học sẽ lên ngôi trong năm nay. (Ảnh: Chí Cường)

 
Kinh tế: Khó đậu, khó xin việc
 
Trong kỳ tuyển sinh năm 2007 -  2008, nhóm ngành kinh tế vẫn “hot” thì dự kiến với sự thất bát của các ngành chứng khoán, ngân hàng, tài chính trong năm qua, ngành học này sẽ “hạ nhiệt”.
 
Theo thống kê của Bộ Tài chính, dự kiến đến năm 2010, nhu cầu nhân lực cho các lĩnh vực  bảo hiểm, chứng khoán, kiểm toán và thẩm định giá khoảng 13.500 người. Tuy nhiên, sau khối Y-  Dược, nhóm ngành kinh tế có điểm chuẩn cao ngất ngưởng. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), năm 2007, điểm chuẩn các ngành đều ngấp nghé mức 24 điểm trong khi năm 2006 chỉ khoảng 21,5 điểm. Riêng các ngành ngân hàng, tài chính... giữ vị trí 26,5 điểm. Điểm chuẩn của các ngành kinh tế đối ngoại, tài chính quốc tế, kinh doanh quốc tế, kế toán, đầu tư chứng khoán... mặc dù không tăng nhiều so với những năm trước nhưng năm 2007 ổn định ở mức cao, từ 26 -  26,5 điểm.
 
Học viện Ngân hàng; điểm chuẩn thấp nhất trong năm 2008 là 23 điểm, ngành Tài chính – Ngân hàng có điểm chuẩn là 24. So với năm 2007, mức điểm chuẩn này cao hơn từ 1 điểm đến 2 điểm. Cũng trong kì tuyển sinh 2008, điểm sàn dành cho khối A của ĐH Ngoại thương (phía Bắc) là 25 điểm. Riêng ngành Kinh tế đối ngoại có điểm chuẩn đến 28, ngành Tài chính quốc tế có điểm chuẩn là 26 điểm. Năm 2007, mức điểm sàn dành cho khối này của trường cao hơn, 26 điểm.
 
Chỉ tiêu tuyển sinh vào một số trường thuộc nhóm ngành kinh tế trong năm 2009 căn bản giữ nguyên như năm ngoái. ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh lấy 1.800 chỉ tiêu cho hệ ĐH. Riêng ĐH Ngoại thương năm nay tăng 200 chỉ tiêu so với năm ngoái (3.000 chỉ tiêu trong khi năm 2008 là 2.800 chỉ tiêu cho cả hai hệ ĐH và CĐ). Mặc dù một số trường tăng chỉ tiêu, nhưng theo con số từ Bộ GD&ĐT, mỗi năm có khoảng 76.000 sinh viên hệ ĐH và 48.000 sinh viên hệ CĐ tốt nghiệp ngành này nên rất khó xin việc.
Y - Dược, Kĩ thuật - Công nghệ: Ổn định
 
Trong các nhóm ngành, Y-  Dược vẫn giữ điểm chuẩn cao. Nhiều ngành, điểm thi cả 3 môn 9 điểm vẫn không đỗ. Nắm được xu thế này, nhiều năm gần đây, chỉ có TS có lực học tốt mới dám đăng kí thi vào khối Y -  Dược.
 
Trong khi đó nhóm ngành kĩ thuật, công nghệ vẫn giữ nguyên mức ổn định. Một số ngành như: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, điện -  điện tử, cơ khí, vật lý kỹ thuật, cơ điện tử, điện công nghiệp... vẫn giữ nguyên vị trí trong mặt bằng tuyển sinh do nhu cầu nhân lực các ngành này khá lớn.
 
Điểm chuẩn của các trường khối này ít biến động do phần lớn TS đủ tự tin mới dám đăng kí dự thi. Chẳng hạn Trường ĐHBK TP Hồ Chí Minh năm ngoái điểm chuẩn giảm khoảng 1 điểm. Trong khi ĐHBK Hà Nội năm ngoái có mức điểm chuẩn 21. Đặc biệt, ngành học thuộc khối kỹ thuật được đào tạo với nhiều chuyên ngành nhỏ, giúp TS có nhiều cơ hội lựa chọn khi làm hồ sơ đăng kí dự thi.
 
Hạnh Nguyên
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Giáo dục - 10 phút trước

GĐXH - Ngành Quản lý hàng hải đang trở thành một trong những ngành học 'hot' đối với sĩ tử 2006. Xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin về ngành học này.

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

Giáo dục - 22 phút trước

Dưới đây là 12 ngôi trường có điểm chuẩn năm 2023 cao nhất ở mỗi khu vực tuyển sinh của Hà Nội.

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Án ngữ cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đình Viết - phủ Viết (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) là nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga còn lưu giữ được những dấu ấn lịch sử.

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trận lốc mạnh, diễn ra nhanh thổi bay mái tôn của điểm trường tiểu học lên cành cây, nhiều bản làng thiệt hại nặng nề.

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - "Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ" , mẹ nạn nhân cho hay.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 2 giờ trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 2 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Top