Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2011: Điểm sàn khối C sẽ giảm?

Thứ tư, 08:52 27/07/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Theo đánh giá của nhiều trường ĐH, năm nay môn Lịch sử có điểm thấp chưa từng có.

Một số lãnh đạo trường ĐH nhận định, có thể điểm sàn khối C sẽ thấp.
 
“Chưa năm nào tệ thế này”

Đấy là nhận xét của TS Mai Thị Phú Phương, Trưởng khoa Lịch sử, ĐH Quy Nhơn sau khi hoàn tất việc chấm thi môn Lịch sử của trường mình. TS Mai Thị Phú Phương cho biết, trong 2.647 bài thi Sử năm nay của ĐH Quy Nhơn chỉ có 267 bài thi (chiếm 10%) từ điểm 4 trở lên, khoảng 50 bài điểm 0 và 1.000 bài từ điểm 2 trở xuống. Nhiều em viết kín cả hai mặt giấy nhưng không có ý nào để chấm được 0,25 điểm. Đặc biệt, có 10 bài thi chỉ viết được hai chữ "bài làm" và nộp giấy trắng. TS Phú Phương cho rằng, nếu chỉ học trong SGK, không học nâng cao thì không thể làm được bài vì đề yêu cầu phân tích sâu chứ không đơn thuần nêu sự kiện một cách máy móc. Vì vậy, mới có tình trạng điểm thấp như trên. Duy nhất có một bài thi của trường này đạt điểm 9. "Nhìn chung, chưa có năm nào kết quả thi môn Sử lại tệ thế này", TS Phú Phương cho biết.
 

Nhiều trường ĐH có tuyển sinh khối C cũng cho biết, môn Sử năm nay có điểm thi thấp kỷ lục. Ông Tạ Quang Lâm, Phó trưởng Phòng Đào tạo- Trường ĐH Sư phạm TPHCM cho biết, điểm môn Sử năm nay rất thấp, chủ yếu ở mức 1-3 điểm, có nhiều thí sinh chỉ được 0-1 điểm. Môn Văn, điểm cao nhất chỉ ở mức 7,5 và số điểm dưới trung bình chiếm tỉ lệ khá cao. Tiến sĩ Lê Hữu Phước, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM cũng cho biết, điểm thi khối C thấp hơn mọi năm. "Nhìn chung, phổ điểm môn Sử dưới mức trung bình rất cao. PGS-TS Hà Minh Hồng, Trưởng ban Chấm thi môn Sử (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM) cho biết, chưa đến 10 thí sinh đạt điểm 8 - 9 môn Sử. Số thí sinh đạt 5 điểm trở lên cũng chưa đến 10%.
Theo PGS Minh Hồng, nếu học thuộc lòng thì thí sinh chỉ làm chưa đến 50% bài thi.  Dù không nộp giấy trắng nhưng số bài thi môn Sử bị ngắt quãng, bỏ trống khá nhiều. PGS- TS Nguyễn Văn Nhã, Trưởng ban Đào tạo (ĐHQG Hà Nội) cho biết, hiện nay ĐHQG chưa chấm xong khối C. Tuy nhiên, nhìn chung điểm thi không cao do đề khá khó và có tính phân loại tốt. 
 
Điểm sàn có thay đổi?

Mặc dù sang tuần sau Ban lãnh đạo ĐHQG Hà Nội mới họp để công bố điểm sàn chung vào trường và sẽ là căn cứ để các trường, khoa thành viên lên phương án tuyển sinh, tuy nhiên theo PGS Nguyễn Văn Nhã, điểm sàn chung vào ĐHQG Hà Nội năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái vì đề thi khó. PGS Nguyễn Văn Nhã cho biết thêm, tại hội đồng thi này, nhiều thí sinh còn ngủ trong phòng thi chờ hết giờ vì... không làm được bài.
 
Còn TS Mai Thị Phú Phương cũng hy vọng, điểm thi khối C năm nay của ĐH Quy Nhơn cũng có nhiều em đạt sàn vì điểm Văn và Địa khá cao sẽ kéo mức điểm chung cả 3 môn thi. Theo lãnh đạo Trường ĐH Văn hóa TPHCM cho biết, mặc dù điểm môn Sử không cao, nhưng số thí sinh đạt 14 điểm của khối C và 13 điểm ở khối D1 không hề thấp. Nếu lấy bằng điểm sàn năm 2010, số thí sinh trúng tuyển sẽ tương đương năm ngoái.

TS Lê Hữu Phước - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM nhận định, theo phổ điểm của trường, điểm thi khối C năm nay tương đương năm 2010. Môn Sử điểm thấp nhưng bù lại ở môn Văn và môn Địa, thí sinh có mức điểm từ 5 - 7 điểm tương đối nhiều. Riêng môn Lịch sử đề thi hơi khó, thí sinh làm được bài không nhiều nên điểm chuẩn của các ngành khối C thấp hơn từ nửa điểm đến một điểm so với năm 2010. Các ngành như triết học, nhân học, giáo dục học... khả năng điểm chỉ ở mức sàn. Còn ngành "hot" như: Báo chí và truyền thông, quan hệ quốc tế... điểm chuẩn vẫn cao hơn mức điểm sàn từ 3 - 4 điểm.

Trên đây là nhận định của một số trường về điểm sàn khối C của năm nay. Đặc biệt, một số trường có điểm sàn chung vào trường như ĐHQG Hà Nội dự kiến sẽ giảm điểm sàn khối C nhưng về phía Bộ GD&ĐT, theo một số thành viên của hội đồng điểm sàn, trước mắt chưa thể nói được điều gì về điểm sàn năm nay vì các trường chưa công bố điểm hết. Tuy vậy, căn cứ vào phổ điểm có thể thấy, phổ điểm từ điểm sàn trở lên không thấp so với kết quả điểm thi năm 2010.
 
Hà Dũng
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 28 phút trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 45 phút trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 2 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 2 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 11 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Top