Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2008: Chưa quyết hệ tự túc

Thứ hai, 16:28 11/08/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Điểm thi cao mà không đỗ nhưng nếu có nguyện vọng học tự túc tại các trường mà mình yêu thích... là quy định có thể sẽ được xem xét trong mùa tuyển sinh năm nay.

Bộ GD&ĐT sẽ tập hợp ý kiến, trình Chính phủ

Trao đổi với phóng viên GĐ&XH, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long xác nhận, hiện nay đã có một số trường đại học, học viện trên cả nước đề nghị với Bộ GD&ĐT về việc xét tuyển chỉ tiêu xã hội đối với các học sinh thuộc diện này. Theo ông Long, dù cho đến nay Chính phủ chưa có chủ trương chính thức về việc cho phép các trường tuyển sinh hệ học tự túc nhưng khi các trường có đề nghị thì Bộ sẽ tập hợp lại và trình xin ý kiến.

Đây được xem là hướng giải quyết nhu cầu chính đáng của thí sinh, nhưng cũng là cách để các trường có được chất lượng đầu vào tốt hơn.

Hàng năm, việc các thí sinh đạt điểm cao mà vẫn không trúng tuyển vào trường mà mình đăng ký thi vẫn luôn là vấn đề nan giải với ngành giáo dục và được nhiều người quan tâm. Đáng chú ý, có nhiều thí sinh đăng ký thi và đạt điểm cao (trên mức 8-9 điểm mỗi môn thi) nhưng vẫn không đỗ vào các trường thuộc tốp trên vì vấn đề nguyện vọng hoặc vì những trường này xét điểm tuyển sinh cao.

Nguyện vọng 2 được xem là giải pháp đã được tiến hành trong mấy năm qua nên năm nay, Bộ GD&ĐT đã khuyến nghị các trường cần dành từ 15 đến 20% chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng 2, nhất là ở các trường có điểm tuyển sinh dưới 17 và có thể cao hơn ở các trường khác. Như thế, nguyện vọng được đi học khi có điểm thi cao của các thí sinh cơ bản sẽ được đáp ứng.

Học viện Bưu chính - Viễn thông đang làm thí điểm

Như thế, theo như những gì lãnh đạo Bộ GD&ĐT công bố thì chủ trương tuyển sinh theo nhu cầu xã hội (học tự túc) cho đến nay vẫn còn đang phải... xin ý kiến!

Tuy nhiên, ông Lê Hữu Lập, Phó giám đốc Học viện Bưu chính - Viễn thông, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh năm 2008 của trường này cho biết, trường là đơn vị duy nhất trên cả nước đến nay được Chính phủ cho phép tuyển sinh theo diện học tự túc. Các thí sinh muốn học thì phải đăng ký và nếu đủ các yêu cầu xét tuyển thì phải chấp nhận mức học phí cao hơn so với các thí sinh trúng tuyển trong diện đào tạo của Nhà nước.

Hiện tại, điểm trúng tuyển của Học viện Bưu chính - Viễn thông cho diện học chính thức là từ 19 đến 23 điểm cho từng khoa tuyển sinh. Nhà trường tuyển sinh vào các khoa Điện tử - Viễn thông, Công nghệ thông tin, Điện - điện tử và Quản trị kinh doanh. Trong đó khoa Điện tử - Viễn thông có điểm trúng tuyển cao nhất. Dù điểm trúng tuyển là khá cao, song nhà trường đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh mà Bộ GD&ĐT cho phép. Tuy nhiên, như năm trước, nhà trường sẽ tiến hành tuyển sinh theo nhu cầu và tạm gọi là nguyện vọng 2.

Trước hết nhà trường sẽ xem xét nguyện vọng của các thí sinh dự thi trực tiếp vào trường, song tất cả vẫn phải tính toán dựa trên điểm số mà các em đạt được. Năm nay, mức xét tuyển nguyện vọng 2 dự định đối với các thí sinh có điểm thi từ trên 17 điểm (khu vực phía Bắc), khối thi A thì mới đủ điều kiện nộp hồ sơ. Với những hồ sơ có điểm thi dưới 17 nhà trường sẽ từ chối luôn.

Nếu trúng tuyển, các thí sinh này sẽ phải chấp nhận nộp học phí cao, ở mức 720 ngàn đồng/tháng và một năm học có 10 tháng. Chỉ tiêu được đưa ra là tuyển sinh 500 sinh viên nguyện vọng 2 ở khu vực phía Bắc và 300 chỉ tiêu đối với khu vực phía Nam.

Tuy nhiên, khả năng điểm tuyển sinh khu vực phía Nam sẽ thấp hơn phía Bắc và các thí sinh ở phía Bắc có thể nộp hồ sơ để dự tuyển nguyện vọng 2 ở phía Nam, việc học tập tất nhiên sẽ được tiến hành ở phía Nam. Nguyên tắc lựa chọn thí sinh trúng tuyển là căn cứ vào các hồ sơ hợp lệ sẽ lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Như thế, sẽ có nhiều thí sinh có điểm thi trúng tuyển nguyện vọng 2 cao hơn cả các thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường.

Ở hệ tuyển sinh cao đẳng, Học viện Bưu chính - Viễn thông tiến hành tuyển 200 chỉ tiêu ở khu vực phía Bắc và 100 chỉ tiêu phía Nam. Như vậy, với 800 chỉ tiêu nguyện vọng 2 hệ đại học và 300 chỉ tiêu hệ cao đẳng, Học viện Bưu chính - Viễn thông đang mang đến cơ hội lớn cho các thí sinh muốn học tập ở ngôi trường đang được xem là hấp dẫn hiện nay.

Trên thế giới và nhiều quốc gia trong khu vực, việc cho phép các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh theo nhu cầu xã hội không còn là chuyện xa lạ. Thậm chí, việc tuyển sinh diện tự túc còn được cho phép tiến hành với sinh viên nước ngoài.

Như thế, với nhu cầu đào tạo đội ngũ tri thức còn ở mức cao như ở nước ta thì việc xem xét để cho các trường tuyển sinh sinh viên có nhu cầu ngoài chỉ tiêu nhà nước là cần thiết. Việc này trước mắt cân bằng nhu cầu và nâng cao chất lượng đầu vào cho các trường, khắc phục điểm yếu của công tác tuyển sinh theo khối trường.

Ngọc Tước

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top