Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyên Quang: Dừng khẩn cấp lễ hội Lồng tông truyền thống vì virus corona

GiadinhNet – UBND huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) vừa ra công văn hỏa tốc về việc tạm dừng tổ chức lễ hội xuân và lễ hội Lồng tông truyền thống vào ngày mùng 8 tháng Giêng.

Công văn hỏa tốc số 16/ TB-UBND của UBND huyện Chiêm Hóa ra ngày 31/1/2020 cho hay, trước tình hình dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát cao, UBND huyện Chiêm Hóa quyết định dừng tổ chức hội chợ xuân (ngày 31/1/2020) và lễ hội Lồng tông (mùng 8 tháng Giêng năm Canh Tý 2020).

Tuyên Quang: Dừng khẩn cấp lễ hội Lồng tông truyền thống vì virus corona - Ảnh 1.

Thông báo hỏa tốc của UBND huyện Chiêm Hóa về việc tạm dừng tổ chức lễ hội Lồng tông năm 2020 vì virus corona.

Ngày 31/1, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thúy Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa cho biết: "Lễ hội Lồng tông là lễ hội truyền thống của huyện Chiêm Hóa được tổ chức hàng năm vào mồng 8 tháng Giêng âm lịch. Năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ và chi tiết cho việc tổ chức lễ hội Lồng tông, người dân rất háo hức mong chờ. 

Tuy nhiên, tình hình dịch virus corona đang diễn biến phức tạp; đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ nên trong sáng ngày 31/1, chúng tôi ra thông báo hỏa tốc về việc tạm dừng tổ chức lễ hội Lồng tông đến các đơn vị trực thuộc".

Tuyên Quang: Dừng khẩn cấp lễ hội Lồng tông truyền thống vì virus corona - Ảnh 2.

Từ ngày mùng 2 đến mùng 8 tháng Giêng, lễ hội Lồng tông được tổ chức ở khắp các thôn, bản trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. Hình ảnh ghi lại ngày hội Lồng tông tại UBND xã Hùng Mỹ, ngày mùng 4 tháng Giêng.

"Chúng tôi yêu cầu các đơn vị trực thuộc và UBND các xã, thị trấn tạm dừng lễ hội cấp xã, đặc biệt là các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch và đảm bảo an toàn nhất cho người dân", bà Vinh cho hay.

Trước tình hình diễn biễn dịch, bà Vinh cũng mong muốn người dân trên địa bàn hãy tự trang bị cho mình những cách phòng, chống dịch để đối phó với virus corona.

Lễ hội Lồng tông tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang là hoạt động tín ngưỡng gắn liền với nền nông nghiệp của đồng bào Tày, được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch và tổ chức đến các thôn, bản.

Cụ thể, từ ngày mùng 2 đến mùng 6, hội diễn ra ở các xã, điểm thôn, làng. Riêng ngày mùng 7 và 8, lễ hội chính thức diễn ra tại trung tâm thị trấn Chiêm Hóa.

Lễ hội được tổ chức với mong muốn các vị thần linh che chở để có một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con người khỏe mạnh, cuộc sống no ấm...

Ngoài những trò chơi dân gian không thể thiếu trong lễ hội như thi khâu còn, đẩy gậy, đánh bam, đánh yến, kéo co và đi cầu khỉ... thì một tiết mục mang đậm hơi thở, văn hóa và tín ngưỡng của dân tộc Tày là hát then.

Năm 2013, cùng với làn điệu then, lễ hội Lồng tông đã chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Tuyên Quang: Dừng khẩn cấp lễ hội Lồng tông truyền thống vì virus corona - Ảnh 4.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top