Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tướng Giáp làm sửng sốt người Nga vì sự uyên thâm và trí nhớ trác tuyệt

Thứ sáu, 09:20 11/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Vị tướng lừng danh của nhân dân Việt Nam, Võ Nguyên Giáp – người đã chỉ huy quân đội Việt Nam đánh thắng hai đế quốc lớn của thế kỷ 20 là Pháp và Mỹ đã để lại dấu ấn không thể nào quên trong tâm trí những người Nga có may mắn được biết ông lúc sinh thời.

Tướng Giáp làm sửng sốt người Nga vì sự uyên thâm và trí nhớ trác tuyệt 1

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng đội bay vũ trụ quốc tế Xô-Việt, tại Hà Nội, chiều 6/9/1980. Ảnh: T.L

“Tôi được làm quen với tướng Giáp đầu thập niên 1960 và sau đó có cơ hội gặp gỡ ông nhiều lần” – ông Evgheni Glazunov, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Nga – Việt bồi hồi kể. “Tôi vô cùng kính trọng con người này, không chỉ bởi vì ông là nhà lãnh đạo huyền thoại của cuộc chiến tranh toàn dân ở Việt Nam, mà còn bởi vì ông là con người có nhiều nội hàm, tuổi đã cao nhưng luôn quan tâm tới những điều mới mẻ”.

Theo lời ông Glazunov, có thể chuyện trò với Tướng Giáp về rất nhiều vấn đề, từ thành tựu khoa học đến những công nghệ mới. Trong những cuộc chuyện trò như vậy, ông không chỉ thể hiện mối quan tâm sâu sắc của mình tới các vấn đề, mà còn cho thấy trình độ uyên thâm và trí nhớ trác tuyệt của mình.

Ông Glazunov kể lại: “Tôi gặp tướng Giáp năm 1980 tại sân bay vũ trụ Baikonur nhân chuyến bay của Phạm Tuân vào vũ trụ. Chúng tôi đến thăm căn nhà nhỏ nơi Gagarin đã ở trước chuyến bay lịch sử của mình. Tướng Giáp đã bày tỏ sự ngạc nhiên chân thành về khung cảnh đơn sơ nơi những nhà thám hiểm vũ trụ đầu tiên của loài người đã ở. Khi tên lửa “Liên Hợp” bay vào không trung mang theo con tàu có nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam, chúng tôi đã vỗ tay như những đứa trẻ”.

Đối với một đất nước vừa trải qua một trong những cuộc chiến tranh tàn khốc nhất của thế kỷ 20, thì chuyến bay của Phạm Tuân lên vũ trụ là một sự kiện mang tính biểu tượng. Có thể nhìn thấy nỗi xúc động đặc biệt lúc đó trên gương mặt của Đại tướng, người không trải qua trường lớp quân sự nào nhưng lại dẫn dắt quân đội Việt Nam đến những chiến thắng vang dội đối với thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Liên Xô đã có sự trợ giúp đáng kể để Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh bại những vũ khí hiện đại của Mỹ. Một số chuyên gia quân sự Liên Xô đã giúp xây dựng lực lượng phòng không, bảo vệ vững chắc vùng trời miền Bắc. Họ có vinh dự được chính vị tướng huyền thoại này gắn huân chương vì những thành tích chiến đấu.

Một trong những người có may mắn đó là ông Nikolai Kolesnik, người hiện giữ cương vị Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội liên vùng các cựu chiến binh trong chiến tranh chống Mỹ tại Việt Nam của LB Nga. Ông Nikolai Kolesnik nhớ lại: “Tôi gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp hai lần, - ông Kolesnik nói - Tháng 3/1966, chính tay Đại tướng đã gắn huân chương Hữu nghị cho tôi. Đó là phần thưởng đầu tiên trong cuộc đời tôi. Gần 40 năm sau, tháng 5/2005, tôi lại có vinh dự được gặp ông. Đại tướng  tiếp đoàn cựu chuyên gia quân sự Liên Xô tại nhà riêng ở 30 Hoàng Diệu. Khi đó Đại tướng đã 95 tuổi, nhưng thật khó tin là tuổi ông đã cao như vậy.

Tôi sửng sốt trước cái nhìn thông thái có sức xuyên thấu của Đại tướng.  Lời nói của Đại tướng giống như của người 50 tuổi, trong suốt buổi trò chuyện ông luôn đưa ra những ý tưởng rõ ràng và sâu sắc. Chẳng hạn, ông cho rằng sự thành bại của một đội quân là sự cộng hưởng giữa tinh thần cao của các quân nhân với sự vận dụng kinh nghiệm chỉ huy đã tích lũy được vào chiến lược và sách lược trong điều kiện thay đổi, ứng dụng vũ khí và kỹ thuật hiện đại”.

Tiếp chuyện với đoàn cựu chuyên gia quân sự Nga do Tướng V.L. Govorov, đồng thời cũng là cựu binh trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Liên Xô, dẫn đầu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ ra vai trò quan trọng của lực lượng phòng không Quân đội Nhân dân Việt Nam vào chiến thắng chung của nhân dân Việt Nam trước đế quốc Mỹ. Ông đánh giá cao sự giúp đỡ của Liên Xô, tâm huyết, mồ hôi và xương máu của các chuyên gia quân sự Liên Xô đã đổ ra trong việc xây dựng lực lượng này.

“Tất cả chúng tôi đều khâm phục con người sống toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp chung như tướng Giáp. Đối với tôi, ông là người Việt Nam quan trọng thứ hai sau Chủ tịch Hồ Chí Minh” – ông Kolesnik chia sẻ.

“Chúng tôi, các cựu chuyên gia quân sự Liên Xô đau buồn khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. Xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến của Đại tướng và toàn thể nhân dân Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn sống mãi trong tâm trí của những người bạn chiến đấu” – đó là lời chia buồn trên website của Hội liên vùng các cựu chiến binh trong chiến tranh chống Mỹ tại Việt Nam của LB Nga.
 
Elena Zubtsova (từ Moskva, viết riêng cho Báo Gia đình & Xã hội)
Mạnh Cường (dịch)
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 3 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top