Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tướng Công an nói gì về việc “trảm biệt phủ” trên núi Hải Vân?

Thứ tư, 15:30 09/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Biệt phủ trăm tỷ xây trái phép trên núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) của đại gia vàng Ngô Văn Quang (SN 1960, trú Đà Nẵng, giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam) cuối cùng cũng bị tháo dỡ.

 

Cuối cùng, biệt phủ xây trái phép trên núi Hải Vân của đại gia vàng Ngô Văn Quang cũng bị tháo dỡ. Ảnh: Đ.H
Cuối cùng, biệt phủ xây trái phép trên núi Hải Vân của đại gia vàng Ngô Văn Quang cũng bị tháo dỡ. Ảnh: Đ.H

 

Biệt phủ phải tháo dỡ

Theo ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết ngày 8/12, UBND quận Liên Chiểu đã có Quyết định tháo dỡ công trình xây dựng không phép của ông Ngô Văn Quang tại tổ 2, phường Hòa Hiệp Bắc. Cũng trong 8/12, lãnh đạo quận tiến hành họp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương để bàn phương án tháo dỡ khu biệt phủ xây trái phép này, hạn tháo dỡ cuối cùng là ngày 4/2/2016.

Sau khi nhận quyết định tháo dỡ, phía gia đình ông Ngô Văn Quang đã chấp hành. Đại diện phía gia đình ông Quang cho biết: “Gia đình đã làm việc với quận Liên Chiểu, đồng ý tự tháo dỡ để “vớt vát” những vật dụng, những gì có thể còn sử dụng được. Gia đình hứa sẽ tự tháo dỡ đúng hạn định”.

Ông Nguyễn Bá Lưỡng, Bí thư Chi bộ khối phố 12 Kim Liên – là người sinh sống gần biệt phủ này cho rằng, trước đây bà con thấy tiếc và kiến nghị cho tồn tại sử dụng vào mục đích cộng đồng nên đã làm đơn gửi Thủ tướng và các ban ngành chức năng nhưng không được chấp thuận.

Còn ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho rằng, “Nghị quyết HĐND đã ra rồi thì phải thực hiện là đúng”. “Chúng tôi cũng động viên ông Quang hợp tác tháo dỡ, sau này, khi sự việc xong xuôi, chúng tôi sẽ đề xuất với thành phố bố trí một địa điểm nào đó cho hợp lý, làm khu du lịch sinh thái, làm một cách quang minh chính đại thì không phải lo sợ một điều gì cả”, ông Hùng nói.

“Người cùng cảnh” nói gì?

Liên lạc với Thiếu tướng Phan Như Thạch (người cũng xây biệt thự trái phép gần khu biệt phủ của ông Quang và đã tự tháo dỡ - PV), ông này cho biết:  “Khi thấy TP Đà Nẵng ra quyết định cuối cùng phải tháo dỡ khu “biệt phủ” của anh Quang tôi rất buồn. Với ngôi nhà của tôi, nó nằm ở khu dân cư đã sống ở đó mấy chục năm, họ cũng chưa có giấy tờ đất, trước đây cũng có căn nhà nhỏ, nhưng khi về hưu thì tôi xây to rộng lên để có chỗ dưỡng già. Nhưng với tư cách là đảng viên, nguyên cán bộ công an, tổ chức quyết định nên tôi chấp hành.

Còn vấn đề của ông Quang là tài sản quá lớn, đó là đất rừng sản xuất (nếu làm khu du lịch cũng là sản xuất thôi) nó không gần rừng cấm, không ảnh hưởng an ninh quốc phòng mà đập đi thì quá tiếc. Tài sản của cá nhân cũng là tài sản của quốc gia, để lại cũng có lợi cho nhà nước, cho địa phương, cho dân thì cớ gì không để lại. Trường hợp ông Quang, theo tôi chỉ xử phạt, và làm lại thủ tục, nếu sau này nhà nước làm dự án thì cam kết không đền bù là được”.

Trước dư luận so sánh biệt phủ của ông Quang với nhà số 8 Lê Trực (Hà Nội), ông Thạch cho rằng đó là một sự so sánh hoàn toàn khập khiễng, bởi nhà số 8 Lê Trực xây quá với giấy phép, nó ảnh hưởng đến an ninh quốc gia thì “cắt gọt” là đúng. Đằng này khu “biệt phủ” ông Quang là khác, không thể so sánh với nhau được.

Ông bảo, bản thân ông tự đập bỏ nhà của mình nên không phân bì gì với ông Quang. “Còn đối với “biệt phủ” ông Quang nếu được để lại còn là một công trình đẹp của Đà Nẵng, đó cũng chính là sự nhân văn”, ông Thạch nói.

Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam còn đặt vấn đề: “Liệu có phải vì đập “biệt phủ” ông Quang để tránh “bình luận” này kia, hoặc do áp lực của truyền thông? Có phải vì sự cố chấp mà xử lý mạnh tay như vậy? Nếu tôi là lãnh đạo thì tôi vẫn kiên định, lắng nghe truyền thông nhưng phải thấu tình đạt lý…”.

Tất nhiên, không phải ai cũng đồng quan điểm trên với ông Thạch.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 10 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top