Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tướng công an bị tội phạm ám ảnh

Thứ sáu, 08:32 07/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet – Tội phạm ngày càng hung hãn và ám ảnh cả tướng công an, nói chi là người dân.

Ám ảnh với tội phạm hung hãn

Tình hình tội phạm trong năm 2012 nhìn chung đã giảm so với năm trước. Tuy nhiên, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TPHCM - thừa nhận tại phiên chất vấn của kỳ họp HĐND TPHCM hôm 6/12, riêng tháng 11/2012, tội phạm có xu hướng tăng nhẹ, đặc biệt là cướp giật. 

Tội phạm ngày càng hung hãn hơn, công nhiên chiếm đoạt tài sản gia tăng. Tuy nhiên theo ông Minh điều này thực ra không mới, vì trước đây cũng có những vụ cướp sử dụng vũ khí nóng. “Chúng ta đang bị ám ảnh bởi những vụ cướp như cướp laptop ở đường Cộng Hòa, chặt tay cô gái ở quận 2” - Ông Minh phát biểu.

Trước các chất vấn về tội phạm gia tăng, ở các vùng ven, vùng giáp ranh của các đại biểu, ông Minh thẳng thắn thừa nhận: “Công an có chủ quan trong việc phòng chống tội phạm. Cùng với đó là tính toán sai của ngành công an thành phố, lập kế hoạch từ cuối năm 2011, tập trung vào khu vực trung tâm, xử lý vi phạm đối với người nước ngoài. Đây là điều kiện cho các loại tội phạm, trộm cướp ở vùng ven nổi lên. Người dân thành phố khi gặp trộm cướp không chỉ mất tài sản, mà cả tính mạng”.

 Tướng công an bị tội phạm ám ảnh 1

Thiếu tướng Phan Anh Minh

Ông Minh cũng thông tin thêm, đang có một nghịch lý số lượng ma túy tổng hợp thu giữ được tăng lên, nhưng số người sử dụng phát hiện lại giảm (!?).

Đại biểu Lê Trương Hải Hiếu cho rằng, công an tại các địa bàn đang giấu án, đùn đẩy án để lấy điểm thi đua. Tại sao không lấy việc phá án, bắt bao nhiêu đối tượng tội phạm làm chỉ tiêu thi đua?

Trước ý kiến của đại biểu Hiếu, ông Phan Anh Minh thừa nhận, có giấu án. Vừa rồi lãnh đạo CA đã đề nghị cắt thi đua với một số công an phường Bến Nghé (quận 1) về sai sót không thống kê các vụ tội phạm đầy đủ, thiếu chính xác.

 Tướng công an bị tội phạm ám ảnh 2

Nạn nhân vụ chặt tay cướp xe SH

Ông Minh đồng ý với đại biểu Lê Trương Hải Hiếu chỉ tiêu bắt được tội phạm là chỉ tiêu mấu chốt. Khắc phục bất cập này Công an TPHCM sẽ chủ động đổi mới. Ông Minh thừa nhận, thống kê tội phạm theo địa bàn làm sẽ rất bất công. Vì có địa bàn như quận 1, quận 3… dân số giảm, nhưng các quận 4, quận Bình Tân… dân số đang tăng và tội phạm cũng tăng. 

Sắp tới công an sẽ xây dựng chỉ tiêu hiện đại hơn, số đối tượng phạm tội trên 100.000 dân. Đây cũng là tiêu chí phản ánh được tình trạng người dân sống an toàn hơn. Công an TPHCM sẽ trang bị hệ thống phần mềm để tất cả các trường hợp vi phạm về tệ nạn xã hội, hình sự sẽ được thống kê đầy đủ từ cơ quan điều tra, hệ thống xử phạt, đến trung tâm cai nghiện, nơi sinh hoạt… 

Các thông số sẽ được công bố định kỳ hàng quý. Có như thế không có nơi nào giấu được dân trên địa bàn mình phạm tội. Chẳng hạn người ở quận 8, sang quận 12 mua ma túy cũng sẽ được nói rõ.

Sẽ làm mới hình ảnh Cảnh sát Giao thông

Trả lời chất vấn ý kiến của nhiều đại biểu về tình trạng CSGT xử phạt tràn lan, chặn xe đòi tiền mãi lộ, tiêu cực… Ông Minh trả lời, vừa qua Công an TPHCM đã ra chỉ thị, CSGT khi thi hành nhiệm vụ tại mặt đường chỉ được mang bộ đàm, không mang ĐTDĐ cá nhân, cá nhân nào mà khi bị kiểm tra nội bộ đột xuất mà trong túi có quá 100 ngàn đồng thì mặc nhiên số tiền dư ra là tiền mãi lộ, tiêu cực. 

Ông cũng thừa nhận, hình ảnh người CSGT dưới con mắt và trong suy nghĩ của người dân hiện là rất xấu. Sắp tới, CATP sẽ có những biện pháp chấn chỉnh tích cực như: CSGT phải giúp người già, trẻ em, người khuyết tật qua đường, phải mở đường ưu tiên cho xe cấp cứu, xe tang. Riêng xe tang bất kỳ nào đi qua các giao lộ, các chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ phải đứng nghiêm chào…

Quốc Định

quocdinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 18 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top