Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tưng bừng kỷ niệm 35 năm thống nhất đất nước

Thứ sáu, 08:42 30/04/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 29/4 tại Hà Nội đã diễn ra lễ mittinh trọng thể cấp Nhà nước kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2010).

Hà Nội: Mít tinh trọng thể cấp Nhà nước
 
Tham dự lễ mittinh trọng thể cấp Nhà nước kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Hà Nội, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại biểu lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô và các vị khách quý...
 

Tổng duyệt lễ diễu binh chào mừng ngày thống nhất đất nước.

 
Trước đó, các đại biểu đã đến viếng, đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Chiến thắng 30/4/1975 là trang sử hào hùng, là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Có được thành quả ngày hôm nay, chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; Tưởng nhớ các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng, của dân tộc; Tưởng nhớ hàng triệu đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Chúng ta mãi mãi biết ơn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và gia đình có công với nước, các cựu chiến binh, thanh niên xung phong và đồng bào ở mọi miền đất nước đã cống hiến xương máu, công sức và tài sản cho cuộc kháng chiến cứu nước, lập nhiều chiến công oanh liệt, viết nên trang sử hào hùng Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
 
Thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975 còn là thắng lợi của tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Liên Xô, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba, các nước anh em, các phong trào quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam và bầu bạn khắp năm châu đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước...
 
35 năm đã đi qua nhưng hậu quả của chiến tranh để lại còn rất nặng nề. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm tất cả những gì cần thiết và có thể để giảm nhẹ đau thương cho những người bị tàn phế và bệnh tật, những người bị nhiễm chất độc hóa học trong cuộc chiến tranh vừa qua.
 
Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Chủ tịch nước mong muốn, đồng bào, chiến sỹ cả nước gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước cùng với những giá trị bền vững của văn hóa Việt Nam vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
 
TP HCM: Rực rỡ mừng ngày Đại thắng
 
Hôm nay (30/4), tại thành phố mang tên Bác sẽ diễn ra lễ diễu binh Kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Từ trước đó nhiều ngày, cả thành phố đã rộn ràng chuẩn bị. Chiều 29/4, PV Báo GĐ&XH đã ghi lại những khoảnh khắc tưng bừng chờ đón lễ kỷ niệm ngày chiến thắng.
 

Đại lộ Trần Hưng Đạo rực đỏ sắc cờ.

2 du khách Nhật dạo Sài Gòn ngày kỷ niệm chiến thắng.

Mặt phố rực đỏ băng rôn và cờ Tổ quốc.

Làm đẹp khu công viên 30/4…

 
TP HCM tiếp đoàn phóng viên chiến trường quốc tế: “Cả dân tộc Việt Nam đã làm nên sự kiện lịch sử”
 
Đó là lời khẳng định của Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài trong buổi tiếp đoàn phóng viên quốc tế nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010) vừa diễn ra tại trụ sở UBND thành phố. "Không có người Việt Nam thua và không có người Việt Nam thắng mà cả dân tộc Việt Nam chiến thắng và làm nên sự kiện lịch sử 30/4/1975. Quan điểm nhất quán trước sau của Việt Nam luôn xem kiều bào ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam"-ông Tài nói.
 
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thành Tài đã đặc biệt nêu bật ý nghĩa của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và Ngày chiến thắng 30/4/1975. Đây cũng là dịp tri ân các anh hùng liệt sĩ đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đến các bạn bè khắp 5 châu đã ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước độc lập ngày nay.
 
Trao đổi với lãnh đạo thành phố, một số nhà báo quốc tế đã đề xuất xây đài tưởng niệm các phóng viên chiến trường đã mất tại Việt Nam. "Ngoài sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam còn có sự ủng hộ nhiều mặt của bạn bè, anh em quốc tế, trong đó có những nhà báo quốc tế. Vì vậy, chúng tôi ghi nhận và xem đây như là ý kiến đề nghị tích cực của các bạn, nhưng phải dựa trên những quy định của pháp luật Việt Nam", Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài trả lời.
 
Đỗ Bá
 
Quảng Trị: tưng bừng Ngày hội thống nhất
 
Từ tối ngày 29/4, hai bên bờ sông Bến Hải, cầu Hiền Lương đã diễn ra Hội trại tuổi trẻ, khởi đầu cho sự kiện Lễ hội Thống nhất non sông tại Quảng Trị. Đây là sự kiện do Bộ VH, TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị lần đầu tiên tổ chức thu hút sự tham gia của tuổi trẻ 3 miền Bắc-Trung-Nam và 800 trại sinh của huyện, thị, và các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn Quảng Trị.
 
Đôi bờ sông Bến Hải và cầu Hiền Lương, địa danh đã đi vào lịch sử dân tộc thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây là nơi chứng kiến nỗi đau chia cắt của đất nước, của dân tộc và cũng là nơi cảm nhận được những tình cảm và tấm lòng của nhân dân hướng về Ðảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt.
 
Vĩnh Quý
 
CP - Tuấn Vương
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 13 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 38 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top