Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân: Giảm thiểu tỷ lệ dị tật bẩm sinh

Thứ tư, 08:40 09/09/2009 | Xã hội

Giadinh.net - “Tất cả các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn sẽ được tư vấn, kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn có nên kết hôn không, khi cả hai đều mang gene bệnh dẫn đến dị tật bẩm sinh ở con mình”

TS Dương Quốc Trọng, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết về mục tiêu của mô hình “Tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân giai đoạn 2009 – 2010”, sáng 8/9.

Phòng tránh nguy cơ sinh con bị khuyết tật, dị tật

Tại Hội nghị hướng dẫn triển khai mô hình “Tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân” và mô hình “Can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống” do Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức sáng ngày 8/9, TS Trọng cho biết thêm, mô hình “Tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân” là một trong những đề án do ngành dân số thực hiện tập trung nâng cao đầu vào của quá trình dân số - chất lượng giống nòi của người Việt Nam.

Lễ ký kết các mô hình tại Hội nghị.

 
Theo đó, các cặp dự định kết hôn sẽ được tư vấn, kiểm tra sức khoẻ để sớm phát hiện, phòng ngừa và điều trị (nếu như có thể) những bệnh nhiễm trùng, các bệnh về gene... Họ sẽ quyết định việc có nên lấy nhau hay không nếu khả năng lớn bị vô sinh hoặc sinh ra những đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh. Theo TS Trọng, quyền quyết định là của mỗi cá nhân, nhưng nếu được tư vấn kỹ lưỡng, các cặp nam nữ sẽ quyết định làm thế nào tốt nhất cho thế hệ tương lai về sức khỏe, về di truyền... Những người có HIV cũng sẽ được tư vấn áp dụng các biện pháp tránh thai nào, nếu muốn sinh con cần phải làm gì... để tạo điều kiện tốt nhất giảm thiểu tối đa những hậu quả có thể để lại cho thế hệ sau. Ví dụ, người phụ nữ nhiễm HIV sinh con thì tỉ lệ lây truyền từ mẹ sang con khoảng trên 30% (cứ 3 người mẹ nhiễm HIV sẽ có 1 trường hợp sinh con ra nhiễm căn bệnh này). Nếu được tư vấn, chăm sóc, điều trị tốt có thể giảm tỉ lệ này xuống dưới 10%, thậm chí có thể dưới 2%...

Để giảm được tỉ lệ khuyết tật, dị tật bẩm sinh nhằm nâng cao chất lượng giống nòi, bên cạnh việc triển khai mô hình tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, Tổng cục DS-KHHGĐ đang triển khai đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh để giúp các bà mẹ sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh cả về thể chất và trí tuệ. Bằng kỹ thuật siêu âm, hiện nay việc sàng lọc trước sinh giúp nhận biết được rất sớm sự khuyết tật về mặt hình thể của thai nhi như não úng thủy, thoát vị cơ hoành, thoát vị rốn, dị dạng ở tay, chân, thai vô sọ, khuyết tật ống thần kinh, khuyết tật về tim... Người mẹ sẽ được tư vấn và có thể lựa chọn đình chỉ thai nghén những trường hợp vì những lý do không thể nuôi được, ví dụ thai vô sọ, đứa trẻ sẽ không thể sống nổi sau sinh; hoặc có thể tư vấn để điều trị một số bệnh tật cho thai nhi ngay từ trong bụng mẹ...

Nâng cao chất lượng nòi giống người Việt

Tại Hội nghị, Tổng cục DS-KHHGĐ đã trao Quyết định và ký kết hợp đồng thực hiện mô hình “Tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân” với Sở Y tế 5 tỉnh Hà Giang, Hà Tĩnh, Sóc Trăng, Hải Dương, Hà Nam. Đồng thời, trao Quyết định và ký kết hợp đồng thực hiện mô hình “Can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống” với Sở Y tế 5 tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Đắk Lắk.

Ông Đặng Văn Nghị, Phó Vụ trưởng Vụ DS-KHHGĐ, Tổng cục DS- KHHGĐ cho biết, bắt đầu từ tháng 9 này mô hình tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân triển khai thí điểm tại 20 xã thuộc 10 huyện của các tỉnh Hà Giang, Hà Tĩnh, Sóc Trăng, Hải Dương, Hà Nam. Trên cơ sở đó, hết năm 2010 sẽ sơ kết, tổng kết và triển khai rộng rãi mô hình này trong giai đoạn 2011 – 2020. Ông Nghị cho hay, đến hết năm 2010, tại các xã, phường, trị trấn triển khai mô hình này sẽ có 90% VTN/TN được cung cấp thông tin và tư vấn các nội dung ưu tiên về SKSS VTN/TN; 90% nam, nữ chuẩn bị kết hôn được cung cấp thông tin tư vấn về nội dung chăm sóc SKSS/KHHGĐ; 80% VTN/TN và nam, nữ chuẩn bị kết hôn có nhu cầu được cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ phù hợp, thân thiện và thuận tiện; 70% nam nữ chuẩn bị kết hôn được kiểm tra sức khỏe, phát hiện, điều trị tư vấn về phòng tránh các nguy cơ sinh con bị khuyết tật, dị tật...

Theo nhận định của lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ, đây là thời điểm chín muồi để chuyển hướng chiến lược về công tác dân số, từ việc thực hiện chủ yếu về mục tiêu giảm sinh thì trong giai đoạn tới mục tiêu số 1 là nâng cao chất lượng dân số. Và để thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng dân số - chất lượng nòi giống của người Việt Nam, Tổng cục DS-KHHGĐ đồng thời triển khai mô hình “Can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại một số tỉnh miền núi có các dân tộc đang bị suy giảm chất lượng và số lượng do các nguyên nhân kết hôn ở tuổi vị thành niên, kết hôn giữa những người trong một nhóm thân tộc, họ hàng trong phạm vi 3 đời. 

 Hà Thư

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 3 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 45 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top