Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tư vấn giới tính qua tin nhắn: Khách hàng ăn "quả đắng"

Thứ sáu, 08:12 19/09/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Nhiều thuê bao di động nhận được tin nhắn có nội dung: "Khám phá thú vị về Sextoy - Trò chơi tình dục...". Nhưng làm theo hướng dẫn, khách hàng bị mất hàng trăm nghìn đồng mà vẫn không nhận được gì.

“Chủ đề tư vấn giới tính hôm nay là những khám phá thú vị về SEXTOY - TRÒ CHƠI TÌNH DỤC. Để được chia sẻ: >>> Soạn tin: X1 gửi đến 8685…” - Anh Nguyễn Tuân, chủ một thuê bao Viettel bất ngờ nhận được tin nhắn có nội dung như trên từ số điện thoại 0123 6548354. Làm theo hướng dẫn, nhiều thuê bao đã mất oan hàng trăm nghìn đồng mà vẫn không nhận được gì.

Tiền mất, tật mang

Theo phản ánh của nhiều người sử dụng các mạng MobiFone, Vinaphone, họ cũng nhận được tin nhắn như trên. Điều khác biệt là thay vì một số thuê bao cụ thể trên đây, lần này anh Trần Linh - một chủ thuê bao Mobi Fone - lại nhận được tin nhắn cũng có nội dung như trên từ số 8685.

Vì tò mò, anh Linh đã làm theo hướng dẫn này. Gửi tin nhắn thứ nhất, anh nhận được tin nhắn trả lời với nội dung giới thiệu sextoy - “một dụng cụ trợ dâm”. Gửi thêm một tin nhắn theo hướng dẫn của hệ thống, anh nhận tiếp được tin nhắn thứ 2 cũng với nội dung giới thiệu về sextoy với ngôn từ mang tính kích động trí tò mò.

Để xem hệ thống tiếp tục dẫn dụ khách hàng đến đâu và kết cục mình sẽ nhận được gì, anh Linh gửi tiếp tin nhắn thứ 3, lần này anh nhận tiếp được hai tin nhắn khuyến khích từ số 8685 có nội dung dẫn dụ, câu tin nhắn: “Để biết các loại Sextoy, tiếp tục soạn: X2 gửi đến 8685. Có nên ăn trước khi yêu hay không, soạn: X3 gửi 8685. Soạn: X4 hoặc X5, X6... X40 sẽ khám phá nhiều thông tin bí mật khác”.

Gửi tiếp tin nữa, anh lại nhận được nội dung tin nhắn trả lời với điệp khúc theo chiêu thức câu tin nhắn: “Để biết có nên yêu vào lúc sáng sớm hay không hãy soạn: X4 gửi 8685. Khám phá vùng chiến thuật soạn: X5 gửi 8685. Lý do gây mệt khi yêu soạn: X6 gửi 8685”.

Đoán rằng đây chỉ là một trò lừa bịp vì đã gửi rất nhiều tin nhưng anh chỉ được dẫn dụ đến những con số mơ hồ mà không hề nhận được dòng tư vấn nào nên anh Linh ngừng việc nhắn tin gửi tới số 8685. Khi kiểm tra lại số tiền trong tài khoản, anh tá hoả khi thấy mình bị trừ khoảng 10.000đ/tin. Sau 4 tin nhắn gửi hệ thống, anh mất hơn 40.000 đồng, bằng số cước phí sử dụng trong cả tuần.

Có thể cắt tài khoản “mạo danh”

Theo xác minh của chúng tôi, đầu số 8685 do Công ty thông tin di động Vinaphone cung cấp. Trao đổi với PV GĐ&XH ngày 18/9, đại diện Phòng Kinh doanh tiếp thị Công ty thông tin di động Vinaphone cho hay, trong thời gian gần đây đã có rất nhiều thắc mắc của khách hàng liên quan đến việc mình bị mất tiền vì những tin nhắn lạ kiểu trên đây. Tuy nhiên, khách hàng không biết đó là một chiêu thức móc tiền.

Theo giải thích của Công ty Vinaphone, Công ty có dịch vụ cung cấp đường truyền cho một số đối tác khác kinh doanh các loại hình dịch vụ qua tin nhắn như: Thông báo kết quả xổ số, dự báo thời tiết, thông tin nhà đất hoặc cả cung cấp Games online... Giá cước của mỗi tin nhắn này là 10.000 đồng.

Sau khi cung cấp đường truyền, Công ty Vinaphone không quản lý hoặc kiểm soát đối tác đã sử dụng đầu số đó để kinh doanh loại hình gì. Vì vậy, có thể một số khách hàng nhận được tin nhắn mạo danh trên là do một số Games thủ đang sử dụng đường truyền trên mạng để nhắn tin dẫn dụ khiến các thuê bao di động vô hình trung tự nạp tiền cho tài khoản Games online của games thủ thông qua việc trả lời tin nhắn.

Việc một số thuê bao nhận được tin nhắn mạo danh từ những sim số cụ thể, theo giải thích của Tổng đài 1080 Bưu điện Hà Nội, kẻ gian có thể sử dụng “sim rác” để gửi tin cho nhiều thuê bao cùng lúc nhằm nạp tiền theo mục đích riêng.

Cũng theo giải thích của đại diện Phòng Kinh doanh tiếp thị Công ty thông tin di động Vinaphone, Công ty chỉ có một số hỗ trợ khách hàng duy nhất là 18001091. Ngoài ra, tất cả mọi tin nhắn đến từ số khác đều không đảm bảo sự minh bạch. Khách hàng có thể khiếu nại đến các địa điểm giao dịch của mạng thông tin di động này khi nhận được tin nhắn lạ.

Trong trường hợp này, khách hàng chỉ cần khai báo số thuê bao đang sử dụng và các dãy số đã gửi tin nhắn cho mình, nhân viên sẽ kiểm tra trên hệ thống. Công ty Vinaphone có thể sẽ cắt đường truyền đã cung cấp cho đối tác nếu có các bằng chứng vi phạm cụ thể.

Tình trạng này đã từng xảy ra cách đây 1-2 năm, khi đó trên các mạng điện thoại di động liên tục xuất hiện hàng nghìn tin nhắn lừa đảo moi tiền của khách hàng.

Chiêu thức chủ yếu là thông báo: Khách hàng đã trúng thưởng và để nhận được giải thưởng thì phải gửi tin nhắn lại cho tổng đài. Nhưng khi khách hàng gửi tin nhắn theo yêu cầu đến tổng đài thì không nhận được gì mà còn mất tới 15.000 đồng/tin. Với hàng nghìn thuê bao bị lừa như vậy thì số tiền không phải là nhỏ.

Theo dư luận khi đó, các mạng di động được hưởng phần trăm từ tin nhắn này theo thoả thuận. Số còn lại sẽ được chuyển đến các Công ty Cung cấp dịch vụ có đầu số nhận tin nhắn trên.

Theo lý giải của nhiều nhà cung cấp dịch vụ, thực chất số tiền trên sẽ được nạp vào tài khoản của các hacker hoặc người chơi game (?).

Tuy nhiên, khi đó thay vì những biện pháp mạnh tay, các mạng di động chỉ khuyến cáo khách hàng tự bảo vệ mình. Các nhà cung cấp dịch vụ thì phủ nhận việc liên quan. Còn các cơ quan chức năng vẫn đứng ngoài cuộc.

Cho đến nay, dịch vụ tin nhắn này vẫn nằm ngoài sự quản lý của các cơ quan chức năng cũng như các doanh nghiệp viễn thông. Hành vi moi tiền của khách hàng qua tin nhắn như thế này đã xuất hiện trở lại, vẫn với hình thức cũ là ẩn dưới những đầu số của nhà cung cấp dịch vụ có thật, đang tồn tại.

Đắc Kiên - Lương Mỹ

thuha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 5 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Top