Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Tử thần” lơ lửng trên đầu người dân

Thứ tư, 09:52 16/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Ngồi trong nhà hay đi ngoài đường, không ít người dân TP Vinh (Nghệ An) luôn nơm nớp lo sợ cần cẩu, cần trục treo những bó sắt, xi - măng, cốt thép,… lơ lửng trên đầu.


Thành phố Vinh hiện đang có rất nhiều công trình xây dựng các dự án nhà cao tầng, chung cư với những tháp cần cẩu cao hàng chục mét treo lơ lửng trên bầu trời.

Thành phố Vinh hiện đang có rất nhiều công trình xây dựng các dự án nhà cao tầng, chung cư với những tháp cần cẩu cao hàng chục mét treo lơ lửng trên bầu trời.


Nhiều cần cẩu được lắp đặt gần các khu dân cư và các công trình dân sinh và vươn qua các công trình lân cận và cả ngoài đường khiến không ít người dân sống xung quanh và người đi đường luôn cảm thấy lo sợ “tử thần” mỗi lúc đi ngang qua.

Nhiều cần cẩu được lắp đặt gần các khu dân cư và các công trình dân sinh và vươn qua các công trình lân cận và cả ngoài đường khiến không ít người dân sống xung quanh và người đi đường luôn cảm thấy lo sợ “tử thần” mỗi lúc đi ngang qua.


Những khối bê tông lớn lơ lửng trên đầu khiến nhiều người đi đường tim đập, chân run

Những khối bê tông lớn lơ lửng trên đầu khiến nhiều người đi đường "tim đập, chân run"

Người dân vẫn phải sống thấp thỏm bên cạnh những chiếc cẩu tháp như thế này và không còn cách nào khác là phải tự né nếu muốn bảo vệ mình...
Người dân vẫn phải sống thấp thỏm bên cạnh những chiếc cẩu tháp như thế này và không còn cách nào khác là phải tự "né" nếu muốn bảo vệ mình...
Dừng thi công từ lâu, nhưng chủ đầu tư của một số công trình xây dựng nhà cao tầng tại thành phố Vinh vẫn không chịu tháo dỡ cần cẩu tháp. Những cẩu tháp bị hoen rỉ, tự động xoay qua, xoay lại theo chiều gió thổi trong sự lo lắng của nhiều người.
Dừng thi công từ lâu, nhưng chủ đầu tư của một số công trình xây dựng nhà cao tầng tại thành phố Vinh vẫn không chịu tháo dỡ cần cẩu tháp. Những cẩu tháp bị hoen rỉ, tự động xoay qua, xoay lại theo chiều gió thổi trong sự lo lắng của nhiều người.

Chiều 14/11, một chiếc cần cẩu bất ngờ đổ sập xuống Trường THPT Lê Viết Thuật làm một phần mái ngói bị vỡ tung, 1 nam sinh lớp 10 tử vong tại chỗ khi đang chơi bóng rổ ở sân trường. Vụ việc khiến nhiều học sinh của trường này hoảng loạn. Ông Phan Xuân Phàn - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật cho biết trước khi xảy ra vụ việc, trường này đã nhiều lần cầu cứu vì công trình xây dựng quá sát với trường học, gây ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học cũng như không đảm bảo an toàn cho học sinh nhưng không được giải quyết.

Chiều 14/11, một chiếc cần cẩu bất ngờ đổ sập xuống Trường THPT Lê Viết Thuật làm một phần mái ngói bị vỡ tung, 1 nam sinh lớp 10 tử vong tại chỗ khi đang chơi bóng rổ ở sân trường. Vụ việc khiến nhiều học sinh của trường này hoảng loạn. Ông Phan Xuân Phàn - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật cho biết trước khi xảy ra vụ việc, trường này đã nhiều lần "cầu cứu" vì công trình xây dựng quá sát với trường học, gây ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học cũng như không đảm bảo an toàn cho học sinh nhưng không được giải quyết.


Chiếc cần cẩu cao hàng chục mét bất ngờ đổ sập xuống dù đang không hoạt động. Theo nhiều người dân địa phương, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do phần trụ của chiếc cần cẩu được thiết kế không đảm bảo, phần đất này lại khá yếu.

Chiếc cần cẩu cao hàng chục mét bất ngờ đổ sập xuống dù đang không hoạt động. Theo nhiều người dân địa phương, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do phần trụ của chiếc cần cẩu được thiết kế không đảm bảo, phần đất này lại khá yếu.


Ông Nguyễn Trường Giang - Phó giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, phía sở và đoàn của UBND tỉnh Nghệ An cũng đã nhiều lần đi kiểm tra việc lắp đặt các cần cẩu tại các công trình xây dựng cao tầng. Năm 2015, đã có không ít các cần cẩu không đảm bảo an toàn buộc phải tháo dỡ. Việc cần cẩu tại công trình xây dựng Dự án Trung tâm thương mại và biệt thự liền kề Trường Thành 2 bất ngờ đổ sập khiến một học sinh tử vong lỗi thuộc về chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, phía sở và đoàn của UBND tỉnh Nghệ An cũng đã nhiều lần đi kiểm tra việc lắp đặt các cần cẩu tại các công trình xây dựng cao tầng. Năm 2015, đã có không ít các cần cẩu không đảm bảo an toàn buộc phải tháo dỡ. Việc cần cẩu tại công trình xây dựng Dự án Trung tâm thương mại và biệt thự liền kề Trường Thành 2 bất ngờ đổ sập khiến một học sinh tử vong lỗi thuộc về chính quyền địa phương.

Bài ảnh: Thiên Ân

Thiên Ân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 6 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 31 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top