Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tự do xét tuyển Đại học - Cao đẳng: Ám ảnh mang tên “Thí sinh ảo”

Thứ tư, 11:21 29/02/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh 2012, Bộ GD&ĐT cho phép kéo dài thời gian xét tuyển đến 30/11, thí sinh được dùng bản sao giấy báo điểm không hạn chế để nộp cho nhiều trường…

Nhiều trường cho rằng, phương án mới này đã tạo cơ hội cho thí sinh, song dễ dẫn đến thí sinh ảo tăng cao, gây khó khăn cho công tác tuyển sinh.
 
Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 các thí sinh được phép nộp đơn xét tuyển vào nhiều trường (ảnh minh họa).
Ảnh: Q.Anh
 
Tự do xét tuyển

"Trên thực tế, các trường sẽ tuyển được khoảng 70% nguyện vọng 1, còn lại là nguyện vọng khác, nên không làm lộn xộn nhiều đến việc xét tuyển của các trường. Lượng xét tuyển nguyện vọng tiếp theo chỉ chiếm 30%, xảy ra chủ yếu ở các trường tốp dưới. Kéo dài thời gian cũng là để tạo điều kiện cho chính các trường tốp dưới, nên không đáng ngại thí sinh ảo vì trường được phép tuyển nhiều lần đến khi đủ chỉ tiêu. Hội đồng điểm sàn cũng tính đến mục tiêu tạo ra nguồn tuyển dồi dào để khắc phục tình trạng khan hiếm thí sinh".
 
GS.TS Bùi Văn Ga
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT
Theo sự điều chỉnh về quy chế tuyển sinh, từ kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 Bộ GD&ĐT chính thức trao quyền tự chủ cho các trường trong việc xét tuyển. GS.TS Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết: Bộ đã bãi bỏ các đợt xét tuyển, do đó thí sinh sẽ không phải đăng ký nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 nữa, mà các trường tổ chức xét tuyển kéo dài đến khi nào đủ chỉ tiêu thì thôi chứ không giới hạn về thời gian, không quy định điểm nguyện vọng sau cao hơn trước. Điểm mới này nhằm hạn chế tình trạng đã từng xảy ra trong những kỳ tuyển sinh các năm qua khi xuất hiện nhiều thí sinh dù vượt qua điểm sàn (thậm chí điểm cao) nhưng vẫn không tìm được chỗ học, trong khi nhiều trường lại không tuyển đủ chỉ tiêu.

"Mỗi thí sinh sau khi tham dự kỳ thi theo đề thi chung, nếu không trúng tuyển vào trường đã dự thi (nguyện vọng 1) nhưng kết quả thi bằng hoặc lớn hơn điểm sàn ĐH, CĐ, không có môn thi nào bị điểm 0 sẽ được trường tổ chức thi cấp hai bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi có giá trị như nhau, không ghi nguyện vọng cụ thể như những năm trước. Khi xét tuyển, thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi và lệ phí qua đường bưu điện hoặc nộp tại trường. Thí sinh được rút hồ sơ nếu không trúng tuyển hoặc theo nhu cầu. Lệ phí đăng ký xét tuyển đối với thí sinh rút hồ sơ và thí sinh không trúng tuyển do Hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định. Hội đồng tuyển sinh của trường có quyền đưa ra quy định nhận bản gốc hay bản sao giấy chứng nhận kết quả thi" - Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết thêm.

Như vậy, từ kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, thí sinh sẽ có nhiều cơ hội trúng tuyển, lựa chọn ngành nghề phù hợp cho mình khi được phép nộp đơn xét tuyển vào bất cứ trường ĐH, CĐ trong suốt kỳ tuyển sinh. Tuy nhiên, thí sinh cũng cần lưu ý khi xét tuyển mỗi trường sẽ có quy định riêng về thời hạn nộp hồ sơ, địa điểm và những điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.
 
Lo ngay ngáy thí sinh… ảo

Theo chủ trương của Bộ, các trường tự chủ quy định thời gian và số lần xét tuyển, thí sinh được nộp hồ sơ xét tuyển nhiều lần. Quy định này tạo thuận lợi cho các trường trong xét tuyển cũng như thí sinh có nhiều thời gian và cơ hội để lựa chọn hơn. Tuy nhiên, nhiều trường ĐH cũng đặt ra nhiều băn khoăn trước sự thay đổi này, đặc biệt là dự báo số thí sinh ảo vì thế sẽ tăng cao.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo (ĐH Bách khoa Hà Nội) cho rằng: "Nếu một thí sinh được phép nộp cùng lúc nhiều giấy xét tuyển vào các trường khác nhau và quyết định học một trường thì tỷ lệ ảo theo đó cũng sẽ rất cao. Thí sinh được thoải mái nộp hồ sơ, còn các trường thì cứ cho rằng thí sinh chỉ nộp cho trường và gửi giấy báo trúng tuyển. Cách làm này không ngoại trừ khả năng trường công bố danh sách trúng tuyển, gửi giấy báo cho 10 thí sinh nhưng chỉ vài em đến nhập học".

Thời gian xét tuyển dài, không theo đợt kéo theo đó lượng hồ sơ ảo sẽ gia tăng, gây khó khăn cho cả nhà trường lẫn thí sinh. Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Anh - Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn: "Thời gian kéo dài cũng khiến chi phí tuyển sinh của các trường tăng lên, đồng thời chỉ tiêu có thể không tuyển đủ do quá nhiều thí sinh ảo". Còn bà Trần Hoàng Thi Diễm Ngọc, Trưởng phòng Đào tạo - ĐH Dân lập Thăng Long cho rằng: "Quá trình xét tuyển diễn ra ở các trường như thế sẽ khá lẻ tẻ, ảnh hưởng nhiều về mặt cập nhật dữ liệu và gây nhiễu thông tin với các thí sinh. Thời gian tuyển sinh kết thúc muộn còn khiến cho thí sinh đến trúng tuyển vào thời điểm cuối phải học chậm mất mấy tháng so với các bạn trúng tuyển các đợt trước đó".

 
Lãnh đạo nhiều trường ĐH, CĐ cũng cho rằng, xét tuyển theo phương án mới, nhóm những thí sinh điểm cao sẽ là thí sinh ảo lớn nhất, chiếm chỗ của những thí sinh có điểm thấp, dẫn đến sức cạnh tranh của những thí sinh điểm thấp giảm, buộc những thí sinh có điểm thấp phải nộp ở nhiều nơi, mất thời gian chờ đợi phải đến giai đoạn cuối mới biết mình có trúng tuyển hay không. Nhiều trường cũng đã lên phương án hạn chế thí sinh ảo như chỉ nhận phiếu báo điểm gốc, nhanh chóng kết thúc xét tuyển khi đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, với các trường công lập tốp dưới, trường ngoài công lập do không tạo được sức hút buộc phải nhận hồ sơ bản sao, đồng thời tìm cách "trói" thí sinh bằng những chương trình học bổng, chỗ ở ký túc xá... giống như các năm trước, nguy cơ tuyển không đủ chỉ tiêu vẫn còn.
 
Quang Anh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 1 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 2 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 4 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 4 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Top