Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ 1/7/2008, Hà Nội "khai tử" xe tự chế vi phạm

Thứ hai, 08:04 30/06/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Theo lộ trình, từ 1/7/2008 Hà Nội sẽ thực hiện kiểm tra, kiểm soát những xe tự chế giả danh thương binh, xe không biển số... vận chuyển hàng hoá cồng kềnh gây ảnh hưởng đến giao thông.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội – ông Nguyễn Thế Thảo khẳng định như vậy khi trao đổi với PV GĐ&XH.

Sẽ xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng danh nghĩa thương binh

Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo cho biết, chủ trương của Hà Nội, bắt đầu từ ngày 1/7/2008 sẽ thực hiện kiểm tra, kiểm soát những xe giả danh thương binh, những xe tự chế không qua kiểm tra, kiểm soát, không có biển số.

Ông Thảo nhấn mạnh: “Sẽ xử lý nghiêm những trường hợp không phải là thương binh nhưng cứ sơn lên xe dòng chữ thương binh, đội mũ như thương binh và chạy xe chở hàng hoá cồng kềnh hoặc chở khách. Đấy là cái mà chúng ta kiểm tra, kiểm soát, chứ không phải đùng một cái chúng ta cấm luôn cả việc anh em thương binh sử dụng xe ba bánh để đi lại. Anh lợi dụng danh nghĩa thương binh để tự chế ra cái xe không phải để tham gia giao thông mà để chở hàng thì anh sẽ bị xử phạt. Chúng ta kiểm tra những đối tượng đó bằng luật giao thông chứ không phải bằng đối tượng đi xe, và nếu căn cứ luật giao thông thì việc anh vận chuyển hàng hoá cồng kềnh gây tắc nghẽn giao thông là anh đã vi phạm”.

Tin bài liên quan
>> Chuyển đổi nghề cho người sử dụng xe tự chế: Nước đến chân mới nhảy?
>> Xe tự chế của người tàn tật được lưu hành đến hết năm 2008
Theo đó, bắt đầu từ ngày mai, 1/7/2008, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm xe ba bánh, bốn bánh tự chế vi phạm quy tắc giao thông (những xe tự chế không có giấy đăng ký, biển số hoặc biển số không đúng với đăng ký, sử dụng để vận chuyển khách hoặc chở hàng hoá cồng kềnh chỗ đông người, gây tắc nghẽn).

Hiện trên địa bàn TP Hà Nội có gần 600 xe ba, bốn bánh tự chế, chủ yếu ở các huyện Gia Lâm, Long Biên, Hoàng Mai, thường chở hàng cồng kềnh gây cản trở giao thông. Phần lớn số xe này đều không có trong danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật của Cục Đăng kiểm và không có biển số, không có giấy đăng ký xe theo quy định.

Sẽ hỗ trợ tiền mua xe ba bánh nhập khẩu để tham gia giao thông

Theo ông Thảo, việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng sử dụng xe ba bánh tự chế từ tháng 7 này là nằm trong lộ trình đầu tiên để thu hẹp lại đối tượng, xác định rõ những anh em thương binh để có mức hỗ trợ. Theo đó, nhà nước có chủ trương nhập loại xe ba bánh đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho thương binh, người tàn tật khi tham gia giao thông.

“Việc chế tạo xe này chắc chắn phải tính bằng yếu tố xã hội nhiều hơn là lợi nhuận. Trước tiên, khi mình chưa chế tạo được thì chủ trương của chúng ta là hỗ trợ cho thương binh một ít tiền, để họ mua xe nhập khẩu từ nước ngoài về với những quy định mức hỗ trợ cụ thể với từng bệnh binh và thương binh xếp hạng 1, 2...”, ông Thảo nhấn mạnh.

Theo đó, từ nay đến hết 31/12/2008, thời hạn chót được lưu hành xe tự chế dùng làm phương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật (không chở thêm người và hàng hoá), Hà Nội sẽ tiến hành thông báo và hướng dẫn chính sách hỗ trợ để thương binh mua sắm trang thiết bị đi lại mới. Sau khi đã thực hiện hết các bước này và đến khi hết hạn lưu hành, các cơ quan chức năng mới xử phạt những trường hợp còn vi phạm.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo khẳng định: “Phải tạo mọi điều kiện để anh em thương binh có phương tiện tham gia giao thông trước đã”.

Từ ngày mai (1/7) không giải quyết kiểm tra chất lượng xe tự chế

Theo Thông tư liên tịch số 32/2007 của Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải về hướng dẫn việc đăng ký, quản lý và lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dùng cho thương binh và người tàn tật thì, đối với xe cơ giới dùng cho người tàn tật đã tự cải tạo trước ngày 1/1/2008 từ xe có nguồn gốc hợp pháp sẽ được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra. Nếu đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Thời hạn kiểm tra xe tự cải tạo được thực hiện đến hết ngày 30/6/2008, từ ngày 1/7/2008 không giải quyết kiểm tra chất lượng đối với xe tự cải tạo.

Cơ quan công an các tỉnh, thành phố sẽ tổ chức tiếp nhận đăng ký xe ba bánh theo quy định. Theo đó, các xe đủ điều kiện sẽ được các cơ sở đăng ký xe của CATP Hà Nội làm thủ tục cấp giấy đăng ký, biển kiểm soát theo quy định để làm phương tiện đi lại cho thương binh, người tàn tật.

Lã Xưa

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 17 phút trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 49 phút trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top