Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ 1/7, đến 56 tuyến phố cấm của Hà Nội: Để xe ở đâu?

Thứ ba, 08:26 10/06/2008 | Xã hội

Các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội sẽ chính thức xử phạt các trường hợp vi phạm tại 56 tuyến phố cấm để xe đạp, xe máy, xe ô tô trên hè phố, lòng đường và bán hàng rong trên 62 tuyến phố đã có biển cấm.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của Hà Nội chưa có danh sách cụ thể các điểm tập kết xe cho người dân đến 56 tuyến phố có biển cấm sau khi Quyết định của thành phố có hiệu lực từ ngày 1/7.

Gánh hàng rong qua đường: Không bị Phạt

Nhiều người đặt câu hỏi liệu từ ngày 1/7, những người gánh hàng rong đi qua các tuyến phố có biển cấm để sang các tuyến phố được phép bán hàng rong thì có bị phạt không?

Câu trả lời mà bà Nguyễn Thị Như Mai - Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội - đưa ra là "không”.

Bà Mai giải thích thêm: "Những người vận chuyển, chở hàng qua các tuyến phố có biển cấm bán hàng rong mà không dừng lại bán hàng thì không bị phạt. Nhưng nếu trên đường họ di chuyển, có người hỏi mua và họ dừng lại bán thì đương nhiên họ bị phạt”.

Theo Kế hoạch số 51 của UBND TP.Hà Nội, ngoài 62 tuyến phố, khu vực một số di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng cũng là nơi không được bán hàng rong. Ngoài ra, khu vực quanh trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước; khu vực quanh trụ sở làm việc của các cơ quan thành phố; khu vực quanh các cơ quan ngoại giao; khu vực doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam; khu vực trường học, bệnh viện cũng là nơi hàng rong không được phép xuất hiện.

Tin bài liên quan
56 tuyến phố cấm để xe đạp, xe máy, ô tô trên hè phố, lòng đường
> Công bố 62 tuyến phố không hàng rong
Thành phố sẽ lập các đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp thành phố đến cấp quận huyện, thị xã, phường để kiểm tra, kiểm soát hoạt động bán hàng rong; nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sau một năm thành phố sẽ rút kinh nghiệm từ thực tế triển khai kế hoạch này và nhân rộng ra các khu vực, tuyến phố khác.

Chưa biết để xe ở đâu?

Đi kèm với quyết định cấm bán hàng rong trên 62 tuyến phố là quyết định cấm để xe đạp, xe máy, ô tô trên hè phố, lòng đường.

Tức là trừ 6 tuyến phố như: Đinh Tiên Hoàng, Bà Triệu, Hàng Bài, Văn Cao, Cát Linh, Trường Chinh, thì tất cả các tuyến phố nằm trong danh sách cấm bán hàng rong cũng là những tuyến phố cấm để xe các loại dưới lòng, hè đường.

Tuy nhiên đến thời điểm này thành phố Hà Nội hầu như chưa có kế hoạch tổ chức cho người dân sinh sống, kinh doanh tại 56 tuyến phố này tập kết xe tại những khu vực nào.

Ông Phạm Hữu Nam - Trưởng phòng Giao thông đô thị, Sở Giao thông Công chính - cho biết, trong quyết định cấm của thành phố, không nêu quãng thời gian cấm, có nghĩa là việc cấm để xe dưới lòng, hè đường tại 56 tuyến phố này được thực hiện 24/24 giờ.

Ông Nam cũng cho biết, Sở Giao thông Công chính chưa có danh sách cụ thể các điểm tập kết xe cho người dân sinh sống, qua lại và kinh doanh, buôn bán tại 56 tuyến phố này. Do đó, chắc chắn việc thực hiện lệnh cấm của thàng phố sẽ vừa thực hiện, vừa tính rồi rút kinh nghiệm.

(Pháp luật Việt Nam)

 

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top