Hà Nội
23°C / 22-25°C

Truyện Kiều xác lập 5 kỷ lục

Thứ bảy, 07:00 29/09/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Tổ chức kỷ lục VN tìm thấy và xác lập 5 kỷ lục của Truyện Kiều nhân kỷ niệm 192 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du (16/9/1820 - 16/9/2012).

1. Truyện Kiều xác lập 5 kỷ lục. Tổ chức kỷ lục VN tìm thấy và xác lập 5 kỷ lục của Truyện Kiều nhân kỷ niệm 192 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du (16/9/1820 - 16/9/2012). Theo đó, đây là thi phẩm duy nhất chắp nhặt những câu thơ thành nhiều bài thơ mới; Có nhiều bản dịch nhất ra cùng một ngoại ngữ; Có nhiều người viết phần tiếp theo nhất; Thi phẩm duy nhất đọc ngược từ cuối lên đầu về cuộc đời nàng Kiều theo chiều thời gian ngược; Thi phẩm duy nhất tạo ra loại hình văn hóa Kiều.

2. The Voice công khai tin nhắn bình chọn. Theo thông tin từ BTC, Giọng hát Việt (The voice) sẽ công khai lượng tin nhắn bình chọn ở các vòng liveshow sắp tới để "đảm bảo tính minh bạch cho chương trình". Các khán giả sẽ có một tuần để bình chọn cho thí sinh có phần biểu diễn xuất sắc nhất trong đêm thi đó. Trong những đêm công bố kết quả, BTC sẽ công bố luôn tỉ lệ phần trăm bình chọn của các thí sinh. Kết quả này được ba bên là VTV, Cát Tiên Sa và Công ty GAPIT (đơn vị cung cấp đầu số bình chọn) kiểm kê.

3. Tỷ phú đi chân đất, kéo xe tay. Dù có gia sản trị giá đến vài tỷ đồng, nhưng hằng ngày ông Hai Hộ (80 tuổi, ở thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) vẫn đi kéo xe tay chở hàng thuê. Con cái ông Hai Hộ đều rất khá giả, sinh sống ở Đà Nẵng, nhiều lần họ muốn rước ông về ở cùng, nhưng ông từ chối, quyết bám trụ với nghề phu xe - nghề ông đã làm 40 năm nay. Ông Hai Hộ cho biết, mỗi năm mình chỉ ăn thịt, cá vài lần, còn lại là rau dưa qua ngày. Triết lý của ông là ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Ông đã bỏ ra đến 30 năm để tự tay xây nhà, nhưng chưa hoàn thành. Nhiều người cứ nghĩ ông khó nghèo nên cho thức ăn hay cho tiền nhưng ông không nhận.

4. Người phụ nữ tố “bị chồng, con đánh gãy cổ”. Theo tố cáo của bà Lê Thị Liên (trú tại tổ 45 phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội), tối 18/9, do mâu thuẫn gia đình, ông Nguyễn Đình Tiến (chồng) cùng Nguyễn Tú Khôi (con trai) đã hành hung bà đến mức phải nhập viện. Tuy nhiên ông Tiến cùng con trai đã phủ nhận thông tin này, họ lý giải thương tích của bà Liên là do bà đã "tự va đập" vào tường, cầu thang. Khi bà Liên nhập viện, có thông tin cho rằng bà bị gãy cổ, đứng trước nguy cơ liệt, nhưng sau đó các bác sĩ cho biết, bà Liên không bị gãy cổ, chỉ bị chấn thương phần mềm.

5. Bố chồng "hư" với nàng dâu là tin vịt. Theo thông tin trên một tờ báo, vào chiều 18/9, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận trường hợp bố chồng, nàng dâu "dính" vào nhau. Theo đó, bố chồng tên A (58 tuổi), nhân lúc con trai đi làm xa đã có quan hệ tình dục với con dâu (36 tuổi). Trong khi thực hiện hành vi vô đạo đức này thì người con dâu bị chứng co thắt âm đạo khiến bố chồng không "tách" ra được, phải đi cấp cứu. Sự việc đã gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên sau đó chính quyền địa phương và  phía Bệnh viện khẳng định không có vụ việc nào như vậy, đây là tin thất thiệt.

6. Cấm mang vòng hoa đến đám tang. Đây là một trong những quy định do UBND tỉnh Bình Dương ban hành nhằm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Quy định áp dụng đối với cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn. Theo đó, khi cán bộ công chức, viên chức và thân nhân của họ từ trần, các cơ quan, đoàn thể không được mang theo vòng hoa khi đi viếng.

7. Bà đẻ không bị đánh thuế. Công văn số 3367 của Tổng cục Thuế khẳng định: "Mức hưởng chế độ thai sản mà người lao động nhận được từ quỹ BHXH được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân". Sở dĩ có công văn này là do ngày 19/6/2012, Tổng cục Thuế có văn bản số 2139 hướng dẫn các doanh nghiệp phải tính thuế Thu nhập cá nhân đối với "khoản tiền lương chế độ thai sản do BHXH chi trả thay lương". Như vậy, với công văn mới nhất này, các bà đẻ sẽ không bị đánh thuế.      
 
K.T (tổng hợp)
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Top