Hà Nội
23°C / 22-25°C

Truy tìm kẻ gian phá hoại cả trăm cây đào của người dân trước ngày thu hoạch

Thứ năm, 14:07 25/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Đúng khi tất bật chuẩn bị cưới con gái thì vườn đào Tết của gia đình người nông dân đã bị kẻ gian dùng dao chặt phá gây thiệt hại lớn.

Ngày 25/01, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Nguyễn Thị Thu Nhung (trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, sáng 24/1, gia đình bất ngờ nhận được tin báo của hàng xóm về việc vườn đào bị kẻ gian phá hoại.

Bố chị Nhung là ông Nguyễn Văn Sinh nhanh chóng ra vườn kiểm tra thì rất kinh ngạc, xót xa khi phát hiện hơn 70 gốc đào trong vườn bị chặt phá. Trong đó, có cây bị chặt tận gốc, nhiều cây bị chặt cành, phạt cụt ngọn.


Một gốc đào thế lâu năm tại vườn đào Tết của gia đình người nông dân bị kẻ gian phá. Ảnh: Nhật Tân

Một gốc đào thế lâu năm tại vườn đào Tết của gia đình người nông dân bị kẻ gian phá. Ảnh: Nhật Tân

“Vườn đào của gia đình là đào thế lâu năm phục vụ dịp Tết Nguyên đán nên rất có giá trị. Những gốc đào này gia đình đã trồng được nhiều năm, trong đó có nhiều gốc đã trồng được hơn 10 năm”, chị Nhung chia sẻ.

Với những cây to, thế đẹp nếu bán có thể được giá đến cả chục triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ sau 1 đêm, các cây đào này bỗng trở thành gốc củi vì bị chặt cành, chặt ngọn.

“Tổng giá trị tài sản hơn 70 cây đào bị phá hoại của gia đình tôi phải hơn 100 triệu đồng. Nhiều cây đã có khách đặt tiền, giờ xảy ra sự việc này tôi không biết nói với khách thế nào, chắc phải hoàn lại tiền cho khách”, người phụ nữ này xót xa.


Những cây thế đẹp có thể giúp nhà ông Sinh thu được 10 triệu đồng.

Những cây thế đẹp có thể giúp nhà ông Sinh thu được 10 triệu đồng.

Theo chị Nhung các vườn đào xung quanh không bị ảnh hưởng, chỉ duy nhất vườn đào Tết của gia đình chị bị tình trạng này. Ở địa phương, gia đình chị cũng không có hiềm khích với ai. Sau sự việc, gia đình ông Sinh đã trình báo cơ quan Công an phường Võ Cường.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo UBND phường Võ Cường cho biết, qua nắm bắt thông tin, đối tượng xấu đã cầm dao phạt cành của một số cây đào.

“Có cây bị phạt vào gốc, có cây bị phạt cành chứ không phải chặt trụi cả 100 gốc cây”, vị lãnh đạo phường Võ Cường thông tin.


Nhiều cây khách đã đặt nhưng bị kẻ gian chặt phá khiến gia đình lão nông phải hoàn tiền.

Nhiều cây khách đã đặt nhưng bị kẻ gian chặt phá khiến gia đình lão nông phải hoàn tiền.

Cũng theo vị này, do gia đình ông Sinh đang cưới con gái nên cơ quan chức năng chưa khai thác được thêm thông tin, chưa khoanh vùng đối tượng. Tuy nhiên, theo phán đoán có thể do đối tượng nào ganh ghét nên đã ra tay chặt hạ.

“Có thể ai đó ganh ghét vì đào nhà ông Sinh đẹp, bán được nhiều tiền hơn… Hiện, chúng tôi đã chỉ đạo Công an phường Võ Cường điều tra, làm rõ theo đúng quy trình”, đại diện phường thông tin thêm.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top