Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trượt ĐH, CĐ 2008: Còn gần nửa triệu nẻo "vào đời"

Thứ ba, 07:55 14/10/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Sau khi nguyện vọng 3 - nguyện vọng cuối cùng của kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2008 được công bố đầu tháng 10 vừa qua, nhiều thí sinh không có tên trong danh sách trúng tuyển vẫn còn một cơ hội: Theo học nghề ở các trường trung cấp chuyên nghiệp.

Trượt đại học nhưng chưa “cùng đường”

Hai năm trước, Nguyễn Tiến Quân (Thôn Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) trượt đại học. Mấy tháng trời, Quân buồn bã khi thấy bạn bè lần lượt nhập trường. Được người quen giới thiệu, Quân đăng kí học nghề sửa chữa ô tô tại một trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ở Hà Nội. Hiện tại, Quân đã tốt nghiệp, đi làm tại một xưởng ô tô ở Cầu Giấy, công việc ổn định.
 
Hiện thị trường lao động mới đáp ứng được khoảng 10%
nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp. Ảnh: C.Cường
 
Mấy lần, cậu tính nghỉ việc để học lên nhưng xưởng tiếp tục mời làm việc trở lại do thiếu công nhân kĩ thuật có tay nghề. Hiện tại, Quân rất tự hào về công việc của mình, đó là một nghề cho thu nhập khá ổn định, dù trước đó cậu từng tuyệt vọng khi biết mình trượt đại học.

Không chỉ riêng Quân mà nhiều học sinh do tâm lý sợ lao động nặng nên không mấy mặn mà với việc học nghề. Tuy nhiên, để vào được một trường nghề phù hợp năng lực dễ gấp nhiều lần so với vào CĐ, ĐH. Học sinh học hệ TCCN sẽ học trong hai năm.
 
Ngoài ra, một số trường còn có các khóa không chính quy, có các lớp sáng, chiều, tối. Bằng tốt nghiệp TCCN được cấp theo chuyên ngành đào tạo, thuộc hệ thống văn bằng quốc gia. Sau khi tốt nghiệp, thí sinh có thể thi liên thông lên hệ CĐ, ĐH của các trường khác hoặc đi làm. Theo Bộ GD&ĐT, năm nay có 60 trường ĐH, CĐ trong cả nước đào tạo liên thông.

Đăng kí học dễ, xin việc làm cũng đơn giản vì theo thống kê của Bộ LĐ,TB&XH, nhiều doanh nghiệp đang rất “khát” thợ lành nghề. Theo bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ ĐH (Bộ GD&ĐT) tại hội nghị tổng kết công tác đào tạo TCCN trước đó, khả năng tìm việc làm của đối tượng học nghề ngày càng mở rộng.
 
Kết quả của những sàn giao dịch việc làm tại TPHCM và Hà Nội trong mấy năm gần đây cho thấy, các doanh nghiệp cần tuyển thợ lành nghề chiếm 80%  và hiện mới đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu nhân lực.

420.000 chỉ tiêu TCCN năm 2008

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, năm 2008 có hơn 500 trường, cơ sở sẽ đào tạo hệ TCCN. Theo đó, các trường sẽ tuyển 420.000 chỉ tiêu TCCN, tăng gần 100.000 so với năm 2007. Như vậy, học sinh sẽ có nhiều cơ hội được tuyển vào các trường TCCN, nhất là đối tượng chưa tốt nghiệp THPT.

Khác với những năm trước, những học sinh chưa tốt nghiệp THPT phải học lại những chương trình của lớp 12. Năm nay, Bộ GD&ĐT khuyến khích các trường xét tuyển những học sinh đã dự thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT nhưng chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, được vào học TCCN. Những đối tượng đã tốt nghiệp THCS, khi được xét tuyển vào học TCCN, cơ sở đào tạo TCCN xét công nhận, chuyển đổi kết quả học tập, rèn luyện ở phổ thông (trên cơ sở lấy kết quả chung cả năm ở lớp 12 của học sinh) và miễn trừ cho học sinh không phải học lại, thi lại các môn văn hóa phổ thông có điểm tổng kết từ 5,0 trở lên theo như yêu cầu của ngành đào tạo TCCN.

Bộ GD&ĐT cũng đã có quy định thống nhất việc tuyển sinh TCCN được tiến hành theo hình thức xét tuyển (trừ các ngành đào tạo năng khiếu). Những môn thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT trùng với môn thi tốt nghiệp văn hóa theo yêu cầu của ngành đào tạo TCCN mà học sinh có kết quả thi tốt nghiệp phổ thông đạt từ 5,0 điểm trở lên, cơ sở đào tạo TCCN xét công nhận, chuyển đổi kết quả thi tốt nghiệp và miễn trừ cho học sinh không phải học và thi lại.
 
Việt Nam: “Nhiều thầy ít thợ”

Theo thống kê, cơ cấu đào tạo ở các nước là 1 cử nhân - 4 trung học chuyên nghiệp - 10 công nhân kỹ thuật thì ở Việt Nam, tỉ lệ tương ứng là 1 - 1,16 - 0,95. Công tác dạy nghề đã và đang được Nhà nước đầu tư mạnh trên cơ sở quy hoạch lại mạng lưới dạy nghề, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng đào tạo. Vì vậy, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015” với kinh phí khoảng 10.000 tỷ đồng nhằm nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề.
 
Điều kiện để học liên thông

Để được đào tạo liên thông từ TCCN lên CĐ, ĐH, học sinh tiếp tục qua một kì thi với hai môn thi: Môn cơ sở và môn chuyên ngành. Trong đó, đối tượng tốt nghiệp TCCN loại khá, giỏi sẽ được dự thi ngay. Những đối tượng tốt nghiệp TCCN loại trung bình, phải có thời gian làm việc gắn với chuyên môn từ 2 năm trở lên mới được thi tuyển.
 
Hạnh Nguyên 
ducgiang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top