Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường tiểu học trưng trắc, hà Nội: Dư luận phản ánh lạm thu, Hiệu trưởng khẳng định “không có”

Thứ sáu, 15:34 04/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Gần đây Báo GĐ&XH liên tục nhận các thông tin về việc Trường tiểu học Trưng Trắc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thu nhiều khoản không hợp lý. Chúng tôi đã tìm gặp và được bà Hiệu trưởng trả lời...

Theo phản ánh, do năm học trước, một số phụ huynh học sinh thấy mô hình học tương tác không hiệu quả bởi cả năm học, học sinh chỉ được dạy trên bảng tương tác một tiết hội giảng và một tiết thực tập nên năm nay, có phụ huynh không đăng kí tình nguyện cho con học nữa. Tuy nhiên, nhà trường vẫn thu tiền.

Cũng theo phản ánh, tiền quỹ lớp nhà trường thu từ lớp 1 - 5 là 350.000 - 500.000đ/học kì. Có lớp còn thu thêm 200.000đ tiền xã hội hóa. Ngoài ra, phụ huynh đóng góp tiền điều hòa là 1.145.000đ/học sinh (lớp 1) và 500.000đ/học sinh (lớp 2). Tiền trông trẻ cuối giờ học 200.000đ/tháng và thành giờ học thêm Toán, Tiếng Việt. Việc này mới thực hiện từ ngày 23/9 nhưng nhà trường đã thu tiền cả 2 tháng.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH vào sáng 3/10, bà Dương Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc dạy học có bảng tương tác là do phụ huynh học sinh đăng kí từ khi tuyển sinh, do phụ huynh lựa chọn và thống nhất nhà cung cấp. Đây là năm thứ hai nhà trường dạy học theo phương pháp này. Đặc biệt, theo khẳng định của bà Hà, không có chuyện nhà trường yêu cầu những học sinh không đăng kí học tương tác phải đóng 2.500.000đ và hoàn toàn không có chuyện cả năm học, học sinh chỉ học bảng tương tác có 2 lần mà hầu như ngày nào cũng được học.

Theo bà Hà, ngay trong ngày 3/10, nhà trường đã in phiếu thăm dò và sẽ phát đến tận tay học sinh để làm cuộc điều tra tại chỗ xem các cháu có thích học bảng tương tác hay không và được học bao nhiêu tiết/tuần. Nhà trường sẵn sàng gặp phụ huynh để đối chất về vấn đề này, phụ huynh nào có bằng chứng về việc thu tiền giữa học sinh có và không học tương tác trong cùng một lớp thì gửi cho nhà trường để nhà trường có câu trả lời cụ thể.

Về việc thu quỹ lớp, bà Hà cho biết, phụ huynh có cam kết với Hội Cha mẹ học sinh. Tiền quỹ là 300.000đ/học sinh/học kì, trong đó trích 100.000đ/học sinh để đóng quỹ trường. Riêng có một lớp, là lớp tiếng Pháp của Bộ GD&ĐT nên số tiền đóng 1 triệu đồng đầu năm là tiền giáo trình. Còn với số tiền 200.000đ “xã hội hóa” nhà trường đã xác minh và trả lại cho phụ huynh học sinh. Việc này, theo lý giải là do giáo viên thu gộp cả quỹ lớp của học kì II.

Về số tiền điều hòa, bà Hà cho biết, đấy là nằm trong chủ trương xã hội hóa. Giá cả do Hội Cha mẹ học sinh thỏa thuận với các phụ huynh chứ nhà trường không hề ra giá. Cũng theo bà Hà, hiện nhà trường chưa thu đồng nào từ việc trông trẻ ngoài giờ. Sở dĩ có việc trông trẻ là do giờ học buổi chiều được Sở GD&ĐT quy định chỉ học 3 tiết, học sinh phải nghỉ lúc 4h5 phút nên nhà trường tổ chức học thêm 2 lớp cờ vua và 3 lớp võ thuật. Phụ huynh nào muốn thì làm đơn tự nguyện. Do đó, có lớp 20 học sinh tham gia nhưng có lớp chỉ 16 học sinh, không có chuyện tất cả đều bị ép học. Bà Hà khẳng định không có chuyện học sinh phải học thêm Tiếng Việt và Toán.
 
Hạnh Nguyên
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 7 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 11 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top