Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường THPT Mê Linh: Thu chi mập mờ, cán bộ bức xúc

Thứ tư, 10:37 04/11/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Dư luận tại Mê Linh đang hết sức bức xúc trước việc thu chi tài chính thiếu minh bạch tại Trường THPT Mê Linh. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Mê Linh đã vào cuộc kiểm tra việc thu chi tài chính và các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức tại trường này.

Dấu hiệu sai phạm
 
Theo đơn tố cáo của một số cán bộ Trường THPT Mê Linh gửi đến Báo GĐ&XH thì nhà trường đã vi phạm nguyên tắc tài chính, thiếu minh bạch trong việc thu chi tiền học thêm của học sinh, tiền dạy thêm, làm thêm của cán bộ giáo viên. Những vi phạm này đã tạo ra thắc mắc kéo dài trong cán bộ nhà trường và liên quan đến Phó Hiệu trưởng nhà trường là ông Nguyễn Văn Đồng, nhưng không được xử lý.
 
Theo tìm hiểu của phóng viên, trong năm 2008 Trường THPT Mê Linh có nhiều khoản chi cho cán bộ giáo viên trong trường, nhiều bảng chi chỉ có duy nhất chữ ký của ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng nhà trường (người lập bảng chi) và chữ ký của các cán bộ giáo viên ký nhận tiền.
 
Ở các bảng chi này không có chữ ký của kế toán, Hiệu trưởng nhà trường. Đơn cử như tại bảng chi: Trả tiền cho cán bộ giáo viên coi thi ngày 27/7/2008, chi tiền cho 20 cán bộ giáo viên, có chữ ký nhận tiền của từng cán bộ giáo viên. Nhưng trên bảng chi này không có chữ ký của kế toán đơn vị, mà chỉ có chữ ký của Phó hiệu trưởng là ông Nguyễn Văn Đồng (người lập bảng chi, điều này là trái với nguyên tắc tài chính kế toán).
 
Bên cạnh đó các bảng chi tiền cho giáo viên chấm thi vào lớp 10 chất lượng cao, chi tiền cho các công tác khác, thanh toán tiền thừa học kỳ I năm học 2006 - 2007 với số tiền lớn nhưng đều không có chữ ký của kế toán đơn vị.     
 

Trường THPT Mê Linh, Hà Nội.

 
Điều khiến cho nhiều cán bộ giáo viên Trường THPT Mê Linh bức xúc nữa là dấu hiệu bất thường trong cuộc bỏ phiếu quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 tại Hội nghị toàn thể đảng viên ngày 27/7/2009. Hội nghị này có tới 3 biên bản kiểm phiếu có kết quả khác nhau cho cùng một lần bỏ phiếu.
 
Theo tố cáo thì "sau kết quả bất thường này", cháu của Hiệu trưởng Trần Xuân Hữu là bà Nguyễn Thị Hằng đã được đưa vào quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ năm 2010 - 2015.
 
Kế toán đi vắng, chưa biết thực hư
 
Để làm rõ vì sao nhiều khoản chi của nhà trường không có chữ ký của thủ trưởng đơn vị (hoặc cán bộ cấp phó được phân công), chữ ký của kế toán, thủ quỹ và các vấn đề liên quan khác, ngày 3/11 chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Trần Xuân Hữu. Tại buổi làm việc ông Hữu thừa nhận ông Nguyễn Văn Đồng là Phó Hiệu trưởng không được phân công phụ trách về tài chính kế toán.
 
Phóng viên đề nghị giải thích về việc tại sao nhiều bảng chi tài chính của nhà trường chỉ có chữ ký của người lập bảng (là ông Nguyễn Văn Đồng), không có chữ ký của kế toán, chủ tài khoản nhưng vẫn được chi? Nguồn tiền này từ đâu? Có nộp vào thủ quỹ nhà trường không? Trước những câu hỏi này, ông Hữu cho biết nguồn tiền là sự đóng góp của phụ huynh học sinh, do thủ quỹ cơ quan giữ.
 
"Thầy Nguyễn Văn Đồng chỉ là người lập biểu còn việc ký chi có chữ ký của tôi và kế toán nhà trường -ông Hữu nói. Tuy nhiên, khi phóng viên cung cấp tài liệu là các bảng chi trên đó chỉ thể hiện chữ ký nhận tiền và chữ ký của người lập bảng thì ông Hữu cho rằng: "Kế toán đi vắng nên chưa có tài liệu, chứng từ để đối chứng xem thực hư thế nào".
 
Còn về việc xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010-2015, ông Hữu thừa nhận bà Nguyễn Thị Hằng, người được đưa vào quy hoạch là cháu dâu gọi ông bằng cậu.
 
Được biết, về những dấu hiệu sai phạm liên quan đến các khoản chi tài chính đã được Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ Mê Linh về làm việc, kiểm tra. Ông Nguyễn Văn Nguyệt - Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Mê Linh cho biết đang hoàn thành dự thảo kết luận về sai phạm tại trường này.
 
Trong tuần này sẽ trình Thường vụ Huyện uỷ Mê Linh để ra kết luận chính thức. Ông Nguyệt tiết lộ là quá trình kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra cho thấy sai phạm trong quản lý tài chính ở Trường THPT Mê Linh là đúng. Hiệu trưởng nhà trường cũng nhận ra việc quản lý như thế là sai.
 
 Hà Châu
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 28 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Top