Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường ĐH không trụ sở, không hiệu trưởng: Kiến nghị đình chỉ hoạt động

Thứ sáu, 11:49 29/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Theo kết quả mới nhất từ đoàn kiểm tra liên ngành của Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường ĐH tư thục Công nghệ và quản lý Hữu Nghị Hà Nội (UTM) chưa thực hiện đúng cam kết khi thành lập trường. Đoàn kiểm tra liên ngành kiến nghị đình chỉ hoạt động của trường này.

Trường ĐH không trụ sở, không hiệu trưởng: Kiến nghị đình chỉ hoạt động  1

Trụ sở mới được thuê của Trường UTM trong tòa nhà 6 tầng trên phố Lê Đức Thọ (Từ Liêm, Hà Nội) với 5 phòng học. Ảnh: T.G

Thanh tra toàn bộ trường

Ngày 28/11, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Hoàng Hữu Niềm - Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp (Sở GD&ĐT Hà Nội), thành viên đoàn kiểm tra liên ngành - cho biết: “Đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT, Công an thành phố và Thanh tra TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra Trường ĐH tư thục Công nghệ và quản lý Hữu Nghị. Theo kết quả kiểm tra, trường chưa thực hiện đúng cam kết khi thành lập trường. Cụ thể, trường không có cơ sở vật chất riêng, địa điểm trường hoàn toàn đi thuê. Trong vòng 6 năm, trường đã chuyển nhiều địa điểm. Trường chưa có đội ngũ giáo viên cơ hữu và quản lý. Bộ máy quản lý hầu như không có. Hiện, trường không có hiệu trưởng, không có trưởng phòng đào tạo…”.

Cũng theo ông Niềm, với một ngôi trường không có gì như thế này, không thể tiếp tục để hoạt động được. Vì vậy, trong báo cáo liên ngành, đoàn kiểm tra đã đề nghị UBND TP Hà Nội và Bộ GD&ĐT đình chỉ hoạt động của trường vì không đủ điều kiện hoạt động. Sở GD&ĐT Hà Nội đã thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và phản ánh lại thực trạng hoạt động của trường, có kiến nghị xử lý như trên.

Được biết, thực hiện tiếp yêu cầu của Bộ GD&ĐT, thời gian tới Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục thanh tra trường. Để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, Thanh tra Bộ GD&ĐT đề nghị Sở GD&ĐT mở rộng phạm vi thanh tra theo các nội dung đơn thư phản ảnh, có kết luận và xử lý nghiêm minh. “Việc giải thể trường hay không, quyền lợi của người học như thế nào, khi có kết luận thanh tra toàn bộ, Bộ GD&ĐT sẽ có quyết định và xử lý”, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết.

Sinh viên vẫn  học bình thường

Chiều 27/11, trở lại Trường ĐH tư thục Công nghệ và quản lý Hữu Nghị Hà Nội, chúng tôi đã gặp gỡ để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của một số sinh viên hiện đang theo học. Trụ sở mới được thuê của trường  trong tòa nhà 6 tầng trên phố Lê Đức Thọ (Từ Liêm, Hà Nội) với 5 phòng học. Theo  một số sinh viên, các em nhiều lần phải chuyển địa điểm. Địa điểm hiện tại ở đây có cơ sở vật chất khá tốt, phòng học rộng, có đến 4 điều hòa nhưng lớp thì chỉ có 20 sinh viên. Những ngày vừa qua, thông tin về nhà trường được đưa lên báo chí, các sinh viên khá lo lắng vì không biết số phận của mình sẽ đi về đâu. Đặc biệt, điều lo lắng nhất của các sinh viên là khi danh tiếng của trường bị ảnh hưởng, giá trị tấm bằng tốt nghiệp của các em có thể sẽ không được các đơn vị tuyển dụng chấp nhận.

N.T – sinh viên năm thứ ba (Khoa Quản trị kinh doanh) cho biết, mấy hôm nay, hầu hết các bạn trong lớp em đều nhận được điện thoại của gia đình bày tỏ sự lo lắng. N.T chia sẻ: “Những ngày đầu, lớp chúng em khá hoang mang. Tuy nhiên, sau này chúng em tự nhủ: Mình không làm gì sai thì không việc gì phải lo. Chúng em là sinh viên dự thi vào các trường ĐH Thương mại, Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính… Điểm đầu vào đều trên điểm sàn - 15,5 điểm. Mỗi năm, chúng em đều đóng đủ 2 đợt học phí, mỗi đợt là 4.250.000 đồng. Vì vậy, hy vọng các cơ quan chức năng sẽ có kết luận và giải quyết để không ảnh hưởng đến quá trình học của chúng em trong thời gian qua. Chúng em tự động viên nhau, sau này nếu trường có vấn đề gì, cho dù học ở đâu, đơn vị nào tuyển dụng, năng lực của mình vẫn là quan trọng. Chính vì vậy, thay vì buồn bã, dường như các bạn trong lớp em còn chăm học hơn vì tâm lý cần phải “cày” vì nhỡ phải chuyển sang trường khác thì sẽ khó khăn hơn”.

“Mặc dù những ngày vừa qua, khi thông tin về trường đầy rẫy trên mạng, lớp chúng em vẫn học bình thường. Nhiều thầy cô còn khuyên chúng em cần giữ vững tâm lý để học thật tốt thì có chuyển đi đâu cũng không phải lo lắng”, N.T cho biết thêm.

Sinh viên hệ liên thông hoang mang

“Mong Bộ GD&ĐT sớm đưa ra cho sinh viên chúng em cách giải quyết hợp lý. Chúng em đã bỏ công sức,tiền của, mất bao thời gian đi học để mong nhận được tấm bằng. Nếu trường giải thể, liệu những sinh viên đã và đang học tại trường sẽ phải làm sao? Cầm tấm bằng của trường giải thể đi xin việc liệu có được chấp nhận không? Hay những sinh viên liên thông còn đang học tiếp như chúng em sẽ quyết định ra sao khi đã học được 2 kỳ rồi, còn 1 kỳ cuối cùng thì sẽ học tiếp ở đâu để nhận tấm bằng đại học? Nếu trường có giải thể thì mong rằng Bộ GD&ĐT nghĩ tới quyền lợi người sinh viên, giải quyết cho số sinh viên đang học được tiếp tục theo học tại một trường ĐH để nhận được tấm bằng. Chúng em không thể tốn thêm thời gian, tiền của, công sức để bắt đầu học lại từ đầu được”.

(vuthicamvan91@...)

“Trường làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chỉ khổ thân sinh viên bỏ bao công sức tiền bạc tích cóp từng xu của gia đình, thậm chí là vay mượn để cho con đi học. Vậy mà khi đổ bể các việc như trên, không thấy nhắc gì tới giải quyết như thế nào cho sinh viên”.        
 
(mahungDn2@...)

“Chúng em là sinh viên liên thông hệ chính quy đầu tiên của trường. Chúng em rất hoang mang về trường khi biết những thông tin trên. Giờ sự việc này xảy ra thì sinh viên chúng em biết kêu cứu ai? Mong Bộ GD&ĐT có giải pháp tạo điều kiện cho sinh viên được chuyển trường để tiếp tục học”.

(phamvantungnb@...)

“Công sức mà sinh viên liên thông chúng em bỏ ra gần một năm trời qua chẳng lẽ trở về con số không? Hiện giờ chúng em rất hoang mang khi biết thông tin trường UTM có nguy cơ bị giải thể. Những sinh viên liên thông khóa 1 đang học được 2 kỳ. Vì những lý do sai phạm của nhà trường mà sinh viên không thể tiếp tục việc học sao? Chúng em khẩn thiết mong Bộ GD&ĐT có biện pháp thanh kiểm tra minh bạch rõ ràng và đảm bảo quyền lợi cho chúng em”.

(thanhyen.ktt@...)

Lương Mỹ

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 21 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 24 phút trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 28 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 1 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top