Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trước tin đồn lúa P6 gây ung thư và vô sinh: Nông dân thiệt hại

Thứ hai, 10:00 12/09/2011 | Xã hội

Giadinhnet - Người nông dân chưa hết mệt mỏi sau vụ hè thu thì lại lo lắng bởi tin đồn thất thiệt giống lúa P6 gây vô sinh và ung thư.

Những ngày gần đây, người nông dân xã Hiền Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) chưa hết mệt mỏi sau vụ hè thu thì lại lo lắng bởi tin đồn thất thiệt giống lúa P6 gây vô sinh và ung thư.
 
"Méo mặt" bởi tin đồn
 
Người dân đang gặt diện tích lúa còn lại của vụ hè thu. Ảnh: V.Q
 
Bà Trần Thị Nữ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiền Ninh cho biết: "Khoảng từ ngày 5/9, trong địa bàn xã xuất hiện tin đồn ăn gạo P6 đột biến có thể gây vô sinh, ung thư. Tin đồn này theo nhiều người cho biết xuất phát từ chợ Hiền Ninh rồi loang dần ra khắp xã khiến bà con nông dân đang hết sức hoang mang lo lắng".
 
Trước tin đồn giống lúa P6 gây ung thư và vô sinh, nhiều hộ gia đình ở xã Hiền Ninh chỉ biết "méo mặt" tiếp tục chịu số nợ đã vay để sản xuất mà không dám bán ra vì sợ bị ép giá. Cũng có một số người đến hỏi mua nhưng nghe tin đồn "độc" kia, họ lại ngần ngừ không dám lấy. Đến xã Hiền Ninh, ai ai cũng bức xúc: "Chúng tôi không hiểu ai lại bày ra cái trò vớ vẩn này. Giờ cần bán lúa cũng không được, người dân chúng tôi chỉ mong sớm ổn định cuộc sống".
 
Lúa P6 vừa gặt lại không bán được và người nông dân có thể bị tư thương ép giá. Còn những tiểu thương buôn bán gạo cũng "khóc dở mếu dở" khi bị người mua từ chối. Chị Nguyễn Thị Hương, chuyên buôn gạo bán ở chợ Hiền Ninh cho biết: "Từ khi xuất hiện tin đồn, ra chợ không ai chịu mua khi biết đó là giống P6. Gạo này ở địa phương sản xuất được mùa, không dùng nhiều hóa chất, ấy vậy mà giờ người ta cũng kén mua mà chỉ mua các loại gạo ngoại".
 
Tin đồn vô căn cứ
 
Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã Hiền Ninh cho biết: "Từ khi xuất hiện tin đồn, lãnh đạo UBND xã đã phối hợp tuyên truyền vận động để trấn an dư luận. Phía thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình đã về kiểm tra tình hình và cũng đã có kết luận việc giống lúa P6 không gây ảnh hưởng vô sinh, ung thư. Mặt khác, việc sản xuất giống lúa P6 trên địa bàn cho năng suất cao, 50-52 tạ/1ha, gạo ăn rất ngon nhưng công sức của người dân chăm sóc lúa ít. Chính vì vậy tin đồn ác ý đó đã làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống cũng như kinh tế của bà con xã Hiền Ninh nói riêng và toàn tỉnh nói chung".
 
Bà Trần Thị Nữ cho biết thêm, vụ lúa hè thu năm nay xã Hiền Ninh có khoảng 65 - 70 ha. Do vụ đông xuân năm nay kéo dài nên xã đã chủ động chọn giống P6 đột biến vào gieo trồng, vừa cho năng suất, vừa rút ngắn thời gian còn khoảng 70 - 75 ngày để kịp gặt trước mùa mưa lũ. Vụ lúa năm nay đạt sản lượng cao, từ 48-50 tạ/ha. Với năng suất này, xã đang có kế hoạch đưa giống lúa P6 đột biến vào sản xuất đại trà.
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Văn Anh Thuyết, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quảng Ninh cho hay: "Việc trồng giống lúa P6 không chỉ cải thiện được năng suất trên các cánh đồng, chất lượng hạt gạo tốt mà còn rút ngắn được thời gian sản xuất lúa hè thu. Những ngày qua rộ lên tin đồn thất thiệt về việc ăn gạo P6 đột biến gây vô sinh và ung thư khiến nông dân bị thiệt hại đáng kể. Sở NN&PTNT đã kiểm tra, khảo sát và kết luận chính thức rằng đây chỉ là tin đồn thất thiệt".
 
Trước đó, một số tin đồn về ăn dưa hấu bị ngộ độc chết, ăn thịt lợn bị tử vong do lợn tai xanh, ăn dưa chuột bị ung thư... cũng đã xuất hiện ở địa bàn huyện Quảng Ninh. Tin đồn không căn cứ đã làm người nông dân điêu đứng trong các mùa vụ sản xuất. Sản phẩm họ làm ra đều phải bán đổ bán tháo để hy vọng thu lại được một ít vốn... Mặc dù cơ quan chức năng đã vào cuộc và có kết luận cụ thể về những tin đồn nhưng khi đó người nông dân cũng bị thiệt hại đáng kể.
 
Giống lúa P6 đột biến do TS Hà Văn Nhân - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển lúa thuần (Viện cây Lương thực và Thực phẩm Việt Nam) chọn tạo ra. Từ năm 2004, P6 đột biến được trồng thử nghiệm hầu hết ở các tỉnh phía Bắc đạt năng suất cao, được nông dân ưa chuộng.
 
Năm 2009, Trung tâm cung cấp cho huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) hơn 5kg để trồng thử nghiệm trên 500 m² tại xã Lương Ninh. Vụ hè thu năm 2011 là vụ thứ 5 mà huyện Quảng Ninh sử dụng giống lúa này vào sản xuất trên diện tích 120ha với nhiều ưu điểm vượt trội, phù hợp với với vụ sản xuất hè thu, có thời gian sinh trưởng ngắn, là loại giống chạy lũ phù hợp với điều kiện thời tiết của miền Trung.
 
Vĩnh Quý
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 30 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 32 phút trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 34 phút trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 2 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Top