Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT: Văn Miếu đông, chợ “phao” nóng

Thứ tư, 08:15 01/06/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 2/6, sĩ tử cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngay trước ngày thi, nhiều sĩ tử tranh thủ tới các đền, chùa dâng hương, cầu mong có được những may mắn để vượt qua kỳ thi quan trọng sắp tới. Và cứ đến hẹn, chợ "phao" lại nóng, các sĩ tử không khó khăn để tìm một bộ "phao cứu trợ".
 
Văn Miếu:  Khách tăng đột biến!

Như các năm trước, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) luôn là điểm đến của các sĩ tử trước các đợt thi cử. Trong cái nắng nóng khá gắt của buổi trưa 31/5, lượng khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám tăng đột biến so với mọi ngày. Từ Văn Miếu Môn, chúng tôi thấy tấp nập sĩ tử tập trung, xếp thành hàng dài mua vé. Điểm "nóng" nhất của khu Văn Miếu có lẽ nằm ở điện thờ Khổng Tử, Chu Văn An. Từng tốp học sinh đứng thành hàng thắp hương, khấn vái, cầu xin có được kết quả tốt trong kỳ thi trong tiếng loa ra rả của Ban quản lý thông báo chỉ được thắp một nén hương và không được đốt hương sai nơi quy định...
 
Sĩ tử thắp hương tại điện thờ Khổng Tử, Chu Văn An để cầu may mắn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011. Ảnh: Q.Huy

Nguyễn Anh Việt (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Hôm nay lớp em đã dành cả buổi sáng để tới đây thắp hương, bày tỏ mong muốn được thi đỗ trong kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học... Nói chung, ai cũng thấy tinh thần phấn chấn, bớt căng thẳng và quyết tâm hơn cho những ngày thi sắp tới". Sau khi đọc xong tờ sớ khá dài do phụ huynh chuẩn bị trước, Trần Hương Dung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: "Giờ em mới biết, đi tới đây em thấy đầu óc mình được thanh thản, không còn cảm giác nặng nề như mấy hôm trước, lúc nào cũng quẩn quanh về kỳ thi. Ngoài lá sớ do bố mẹ chuẩn bị, em còn "xin" thêm cho cả lớp thi đỗ tốt nghiệp và cả đại học nữa".
 

Dạo mấy vòng quanh chợ "phao", chúng tôi phát hiện rất nhiều "chim mồi" chuyên làm nhiệm vụ theo dõi. Khi thấy xe công an đi qua hoặc có hiện tượng đưa máy chụp ảnh, tuyệt nhiên, mọi hành động mua bán "phao" đều được ra dấu dừng lại.

Mặc dù đã dâng hương, khấn cầu tại điện thờ Khổng Tử, Chu Văn An nhưng nhiều sĩ tử vẫn chưa thỏa mãn, yên tâm bởi "nhiệm vụ" quan trọng là được sờ tay lên đầu rùa bia tiến sĩ đã không thể thực hiện được. Phấn chấn, nhưng chưa thỏa mãn, Phạm Thị Hoa (Quốc Oai, Hà Nội) nói: "Đạp xe hơn 20km đến đây để được sờ đầu rùa nhưng ý nguyện đó của em bất thành. Mỗi lần định "vượt rào" đều bị bảo vệ ngăn lại. Tuy nhiên, em đã sờ được đầu rùa đội hạc bằng đồng ở điện thờ lấy may. Hy vọng, cụ rùa sẽ mang lại may mắn cho em".

Để bảo vệ các hiện vật trong khu Văn Miếu, Ban quản lý có quy định cấm du khách sờ vào đầu rùa để tránh bào mòn. Khu bia đá tiến sĩ trước đó đã được chăng dây vải, bố trí bảo vệ túc trực. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, để đạt được mục đích, nhiều sĩ tử đã cố tình "vượt rào" ở các góc khuất và khi lực lượng bảo vệ lơ là.

Sáng 31/5, đền Ngọc Sơn, chùa Quán Sứ, Trấn Quốc... tấp nập bóng dáng "áo trắng" cùng người nhà tới thắp hương, dâng lễ cầu xin cho sĩ tử có được sự tự tin, gặp nhiều may mắn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới. 
 
"Chợ phao": Cần gì có nấy!

Chiều cùng ngày, chúng tôi dạo một vòng chợ "phao" trên phố Tạ Quang Bửu (Hà Nội). Các hàng quán chuyên photocopy hoạt động rất náo nhiệt. Dừng chân ở một quán bán hồ sơ ngay đầu đường, chúng tôi ngỏ ý muốn mua "phao" thi tốt nghiệp. Sau ánh mắt xăm soi, thấy không có gì khả nghi, bà chủ cửa hàng nói nhỏ: "Ở đây có đủ các loại, muốn mua cả bộ hay mua lẻ?". Cửa hàng này có biển hiệu bán hồ sơ, giấy thi nhưng thực chất là nơi cung cấp “phao” thi khá nổi tiếng của "chợ", tuy nhiên không phải ai cũng mua được "hàng". 

"Phao" được đựng trong túi nilon, giấu kín đáo dưới gầm bàn nhà trong. Len theo bà chủ vào nhà, chúng tôi vừa đi vừa ngã giá. Ở đây có luật bất thành văn, phải ngã giá xong, bà chủ mới mang "hàng" ra cho các "thượng đế" ngắm. Các loại "phao" thi đều được chế bản vi tính rồi photo thu nhỏ rất rõ nét dù chiều ngang chỉ chừng 2,5cm. Chủ quán khẳng định, các bộ tài liệu ở đây hầu hết là tái bản từ những năm trước, tuy nhiên khách hàng không cần lo về "chất lượng" bởi cửa hàng đã có "uy tín". Một bộ "phao ruột mèo" trọn gói 6 môn được bán với giá 120.000 đồng, nếu mua lẻ sẽ tính tiền tùy từng môn. Ngạc nhiên khi thấy chúng tôi chỉ mua 2 môn Địa, Văn, chủ quán ra giá và giải thích: "2 bộ này giá 60.000 đồng. Môn Văn dài nên có giá đắt hơn. Khách đến đây hầu hết ai cũng mua cả bộ. Mua thế rẻ hơn, không dùng hết thì có thể cho bạn bè". 

Một thực tế đáng buồn là phố Tạ Quang Bửu - con phố ngay cạnh Bộ GD&ĐT vẫn còn xảy ra hiện tượng bán "phao" thi, hành động tiếp tay cho các thí sinh gian lận trong thi cử. Có "cầu" ắt sẽ có "cung", mỗi khi mùa thi đến, không khó để tìm mua những cuộn giấy cắt cuộn tròn buộc bằng dây thun hay các tập dữ liệu câu trả lời các môn thi THPT ở các hàng quán photo... Đã bao giờ các sĩ tử tự hỏi, phải chăng "phao" là cứu tinh hữu hiệu trong hành trang tuổi học trò?
 
Quang Huy - Thanh Thảo
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 58 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 3 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Top