Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trước chủ trương bình ổn giá “dài hơi”: Sợ “đứt hơi” vì... “ngắn” vốn

Thứ bảy, 08:00 20/03/2010

GiadinhNet - Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiềm chế lạm phát, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã đưa ra kế hoạch bình ổn giá liên tục không ngắt quãng.

 
Các thương nhân cho rằng, không ngại tham gia chương trình bình ổn dài hơi nhưng sợ nhất là “ngắn” vốn và cơ quan chức năng quản không chặt.
 
Trung gian “lo hộ” nguồn cung

Niêm yết giá là biện pháp tốt nhất để minh bạch thị trường. Ảnh: TG

 
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Đức - Giám đốc Trung tâm thương mại nông sản An Sinh (Hà Nội) cho biết: “Không chỉ tôi mà tất cả các doanh nghiệp bán hàng theo hệ thống đều sẵn sàng tham gia các chương trình bình ổn. Tuy nhiên, Nhà nước cần quan tâm đến những vướng mắc của doanh nghiệp như vốn và khâu kiểm soát thị trường. Giá nông sản trên thị trường lúc trầm, lúc bổng là do khâu kiểm soát thiếu chặt chẽ. Như vậy, sẽ xảy ra tình trạng tiểu thương trên thị trường tự do nhập hàng với giá cao hơn, các đơn vị sản xuất sẽ chọn họ thay vì bán cho chúng tôi với mức giá ổn định”.

Đại diện Siêu thị BigC Thăng Long (Hà Nội) cũng cho biết, để tham gia chương trình bình ổn giá, bản thân siêu thị phải nỗ lực rất lớn: Thương lượng với đơn vị sản xuất để được thu mua “dài hơi” với giá ổn định; Nhập hàng với số lượng lớn nhất; Hỗ trợ vốn cho đơn vị sản xuất...

Ông Châu Nhất Trung, Tổng Giám đốc Cty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) thì khẳng định: “Nếu được thành phố ưu đãi cho vay vốn dài hạn khoảng 8 năm, doanh nghiệp chúng tôi cam kết bình ổn giá trên 10 năm. Có nguồn vốn dồi dào, chúng tôi sẽ mạnh dạn đầu tư dài hạn ngay từ khâu sản xuất để hạ giá thành sản phẩm”. Đó cũng là ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình của các doanh nghiệp khác, dù thực tế rất khó... xảy ra.

Hầu hết lãnh đạo các siêu thị, trung tâm thương mại cho rằng sẵn sàng tham gia thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bình ổn giá nhưng họ lo ngại nhất là nguồn vốn và khâu kiểm soát thị trường của các cơ quan chức năng.

Không nên bình ổn tràn lan các mặt hàng

Ông Vũ Vinh Phú, nguyên Phó Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội (nay là Sở Công Thương) cho rằng: “Để liên tục bình ổn giá, thị trường cần giải quyết tận gốc nút thắt của giá bằng cách triển khai đồng bộ từ khâu sản xuất đến khâu lưu thông, hệ thống bán buôn, bán lẻ. Không nên làm nhiều mặt hàng mà chỉ áp dụng với 8 mặt hàng thiết yếu như than, điện, xăng dầu, lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh, dầu ăn, đường, sữa. Việc tăng giá xăng liên tục trong thời gian qua là do tính độc quyền vẫn tồn tại và do không có dự trữ quốc gia. Nước ta có nhiều mặt hàng phụ thuộc tới 80% vào giá thế giới, do đó chúng ta phải chủ động bằng cách dự trữ. Phải đề ra các ngưỡng tăng giá có thể xảy ra trong năm để có kế sách dự phòng chủ động”.
 
Một chuyên gia kinh tế cho rằng, chúng ta đang buông lỏng khâu bán buôn. Vì trên thực tế hiện nay rất nhiều các nhà sản xuất không bán trực tiếp cho đại lý mà sản phẩm lại thông qua một công ty phân phối khác. Do đó, sản phẩm ra thị trường hoàn toàn phụ thuộc vào công ty phân phối đó, nên tình trạng găm hàng chờ giá vẫn phổ biến.

Một nghịch lý từ trước vẫn xảy ra là những đơn vị bán hàng theo hệ thống, thực hiện khá nghiêm các quy định của Nhà nước thì vẫn hay được các cơ quan chức năng lui tới kiểm tra. Trong khi thị trường tự do, nơi thường xuyên làm giá biến động, lại ít khi được ngó tới và không có biện pháp kiểm soát hiệu quả. Để thị trường lành mạnh, việc đẩy mạnh sản xuất, nắm được hệ thống bán buôn (khâu lưu thông), kiểm soát thị trường lành mạnh, tiến hành niêm yết giá... là những điều tối quan trọng cần phải làm tiên quyết. Đừng để xẩy ra tình trạng thị trường có kẻ làm loạn giá nhưng cơ quan chức năng không phạt được ai.
 

Ông Vũ Vinh Phú cho rằng, cái gốc của việc giá lương thực thực phẩm thiếu ổn định là do năng suất lao động quá thấp so với các nước trong khu vực. Do đó, rất cần đến cơ chế ưu đãi của Nhà nước và sự hy sinh của các doanh nghiệp 1-2 năm đầu để đầu tư công nghệ, đổi mới cách thức sản xuất, tổ chức lại hệ thống phân phối. Chẳng hạn dưa hấu ở miền Nam chỉ từ 2.000 – 4.000 đồng/kg trong khi miền Bắc vẫn 13.000 - 15.000 đồng/kg; bưởi Năm Roi miền Nam 5.000 đồng/quả, miền Bắc là 15.000 - 20.000 đồng/quả. Nghĩa là phải có biện pháp để vận chuyển sản phẩm đến chỗ khan hàng.

 
Mai Hạnh
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Con gái' Hồng Diễm dậy thì thành công, ăn diện bất ngờ ở tuổi 15

'Con gái' Hồng Diễm dậy thì thành công, ăn diện bất ngờ ở tuổi 15

Đẹp - 11 phút trước

GĐXH - Sau 4 năm kể từ thời điểm sắm vai "con gái" Hồng Diễm, diễn viên nhí Hồng Nhung đã "dậy thì thành công" với đường nét khuôn mặt thanh thoát, thần thái thu hút.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 32 phút trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 38 phút trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, nhóm khách hàng trẻ độ tuổi từ 22-39 đang trở thành nhóm khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Top