Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trung thực và minh bạch

Thứ hai, 07:00 20/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Hôm nay (20/5), kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII sẽ khai mạc tại Hà Nội. Dự kiến Quốc hội sẽ làm việc trong 33 ngày cùng với nhiều nội dung bàn thảo, quyết sách quan trọng.

Lần họp này, cử tri cả nước đặc biệt quan tâm bởi có rất nhiều vấn đề ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, dân tộc, đến đời sống dân sinh cùng được đưa ra để bàn luận, quyết định. Trước kỳ họp, cử tri cả nước đã gửi gắm gì đến các vị đại biểu, đại diện cho mình?

Kỳ họp này, các đại biểu sẽ bàn bạc các nội dung về sửa đổi Hiến pháp 1992. Đây là vấn đề lớn, hệ trọng và vì thế, mỗi câu từ, chủ trương sẽ có tác động rất lớn đến sự phát triển của đất nước, đến đời sống nhân dân. Tất cả, đều dựa trên tinh thần tôn trọng đóng góp của nhân dân, của các nhân sỹ trí thức có nhiệt huyết với quốc gia, dân tộc.

Thực hiện quyền giám sát tối cao, đây là lần đầu tiên Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Tất cả 49 chức danh, đều là vị trí đứng đầu các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Mục đích của lấy phiếu tín nhiệm là rất rõ ràng, qua đó thấy được năng lực, phẩm chất và cả đạo đức của người được giao trọng trách; là cơ sở đánh giá xác đáng, trước là để cán bộ tự thấy được mình đã làm được gì, cần phải tu dưỡng như thế nào. Sau đó là căn cứ để Quốc hội thực hiện quyền giám sát của mình. Từ đây, cử tri mong mỏi lấy phiếu tín nhiệm nên được thực hiện trung thực và minh bạch nhất.

Cũng tại kỳ họp này, ở phần công việc lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét nhiều dự án luật quan trọng, trong đó được mong đợi nhiều là sửa Luật Đất đai. Đây là vấn đề rất quan trọng, cho tới nay, đã có hàng chục triệu ý kiến góp ý cho lần sửa đổi luật này. Có hai nội dung quan trọng, cử tri mong mỏi các vị đại biểu xem xét một cách thấu tình đạt lý, phù hợp với thực tế phát triển đất nước hiện tại cũng như lâu dài. Đó là chế độ sở hữu đất đai và quan điểm trong thu hồi, giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai khi thực hiện các dự án phát triển KT-XH. Làm thế nào để chính sách đất đai phát huy tối đa vai trò nguồn tài nguyên quý giá, hạn chế được tranh chấp, tham ô, tham nhũng, không để kẻ xấu lợi dụng, kiếm lợi bất chính.

Đáp ứng yêu cầu minh bạch và trung thực, được biết, kỳ họp này sẽ có 9 ngày làm việc được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Nội dung cũng được mở rộng gồm các phiên chất vấn, trả lời chất vấn; các báo cáo phát triển KT-XH; hay nội dung sửa đổi Hiến pháp; các vấn đề quan trọng có nhiều ý kiến khác nhau...
Sông Hồng
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top