Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trung tâm giáo dục thường xuyên Thanh Hóa: Vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ tư, 10:38 27/06/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa, hàng năm được UBND tỉnh giao chỉ tiêu đào tạo trên cơ sở nhu cầu thực tế của địa phương.

Cơ sở làm việc của Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa.
 
Bằng uy tín dựa trên chất lượng, Trung tâm đã trở thành một trong những "địa chỉ" đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu học tập của xã hội. Trong 5 năm (2005 - 2010), Trung tâm đã liên kết với 13 trường đại học và học viện có uy tín trong cả nước tổ chức tuyển sinh giảng dạy được 19 chuyên ngành, với 51 lớp/ 3.972 học viên, đào tạo hệ dài hạn. Trong đó có 3 lớp hệ chính quy: Đại học xây dựng K47, Đại học công nghệ thực phẩm K47, Đại học kế toán - ngân hàng K48, 100% học viên theo học sau khi tốt nghiệp đều đạt loại khá giỏi.

Tuy nhiên, những năm gần đây số lớp, số học sinh các hệ học tại Trung tâm giảm nhiều, đặc biệt là các lớp liên kết đào tạo trình độ đại học, cao đẳng. Thực sự có thể nói là đã hết thời "hoàng kim" của hệ đại học vừa học vừa làm (hệ tại chức cũ), bởi vì nguồn tuyển sinh đã cạn kiệt sau gần 10 năm mở lớp ồ ạt, tràn lan và không có kế hoạch. Hơn nữa trước thực trạng 2011 nhiều các trường đại học lớn vẫn tuyển không đủ chỉ tiêu đào tạo hệ đại học chính quy ở tất cả các khối, ngành. Nhiều trường buộc phải hạ điểm chuẩn để thu hút người học. Bên cạnh đó, hiện nay một số tỉnh, thành phố có chủ trương không tuyển mới công chức, viên chức và chuyển ngạch công chức đối với các đối tượng được cấp bằng theo phương thức đào tạo từ xa, vừa học vừa làm...

Thực trạng trên đã ảnh hưởng lớn đến việc duy trì quy mô trường, lớp lâu nay kể cả hệ bổ túc trung học và hệ liên kết đào tạo. Đây rất có thể là nguyên nhân chính làm hạn chế sự quan tâm và sự đầu tư về tài chính của nhà nước, về quỹ lương của bộ máy biên chế cũng như xây dựng cơ sở vật chất - thiết bị tại các trung tâm GDTX, đặc biệt đây cũng là nguyên nhân làm cho đời sống của cán bộ, giáo viên gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục những khó khăn trên Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa đã đề xuất một số biện pháp mang tính giải pháp: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng, khẳng định vị thế của Trung tâm GDTX trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 42/2008/QĐ - BGDĐT ngày 28/7/2008, về việc ban hành quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên quan điểm lấy chất lượng để duy trì và phát triển về số lượng. Phối hợp theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế tuyển sinh, thực hiện kế hoạch đào tạo đối với các lớp liên kết đặt tại cơ sở mình và phản ánh kịp thời với đơn vị chủ trì đào tạo những biểu hiện sai phạm, để kịp thời chấn chỉnh. Thu, chi học phí, lệ phí phải minh bạch, hợp lý đảm bảo đúng quy chế hiện hành về giáo dục trên cơ sở bảo vệ lợi ích của học viên. Chuẩn bị đầy đủ về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, phục vụ tốt cho việc dạy và học. Bên cạnh đó Trung tâm cũng thắt chặt mối quan hệ với các sở, ban, ngành có liên quan, vì đây là những đối tác cung cấp nguồn tuyển sinh cả về lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng cho trung tâm.

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất và năng lực đội ngũ cán bộ giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh giao nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, giáo viên hàng năm cho Trung tâm theo quy chế hiện hành. Hiện nay, toàn ngành đã và đang tập trung "nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục...", thì công tác bồi dưỡng cán bộ giáo viên là hết sức cần thiết. Việc xây dựng Trung tâm GDTX các cấp thành 1 trung tâm bồi dưỡng giáo viên cũng là việc làm thiết thực và hết sức phù hợp trong điều kiện hiện nay.

Trao đổi với chúng tôi ông Trịnh Xuân Cảnh - Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Với những phẩm chất, năng lực hiện có, sự linh hoạt sáng tạo của các nhà kinh tế trong cơ chế quản lý hiện nay cùng với sự cố gắng của tập thể cán bộ giáo viên, chắc chắn Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao".
Phương Thảo - Nguyễn Huyền
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 20 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Đời sống

GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Top