Hà Nội
23°C / 22-25°C

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về đến quê nhà Đông Mỹ

Chủ nhật, 07:00 07/10/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Đúng 9 giờ hôm nay (7/10/2018), Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội), là quê nhà của nguyên Tổng Bí thư.

11h42': Công tác chuẩn bị cho lễ an táng đang được diễn ra tại quê nhà của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.


Ảnh Cao Tuân

Ảnh Cao Tuân

11h34': Các tổ chức đoàn và người dân xếp hàng chờ vào viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười


Ảnh Cao Tuân

Ảnh Cao Tuân

11h10': Đoàn xe đã về đến xã Đông Mỹ - Quê hương của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Rất đông người dân xếp hàng ngay ngắn tiễn biệt ông lần cuối.


Ảnh Cao Tuân

Ảnh Cao Tuân

10h50' đoàn xe đưa linh cữu cố Tổng Bí thư qua Ngọc Hồi về Thanh Trì an táng.

Hàng trăm người dân đứng chờ đoàn xe đi qua. Lực lượng chức năng tạm cấm người dân đi qua cầu vượt tuyến đường.


Hàng trăm người dân đứng chờ đoàn xe đi qua. Lực lượng chức năng tạm cấm người dân đi qua cầu vượt tuyến đường. Ảnh Cao Tuân

Hàng trăm người dân đứng chờ đoàn xe đi qua. Lực lượng chức năng tạm cấm người dân đi qua cầu vượt tuyến đường. Ảnh Cao Tuân

10h20': Đoàn xe tang rời tư gia nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, đi qua các tuyến phố Hà Nội: Lò Đúc, Phan Chu Trinh, Tràng Tiền hướng về phía Lăng Bác. Trong bầu không khí trang nghiêm, người dân lặng im hướng theo đoàn xe.

10h15': Linh xa đi qua đường Phạm Đình Hổ (Hoàn Kiếm) đã dừng lại trước cửa nhà cố Tổng Bí thư khoảng 5 phút để làm các nghi lễ truyền thống.


Di hài cố Tổng Bí thư được đưa qua một số tuyến phố ở Hà Nội. Ảnh: VnExpress

Di hài cố Tổng Bí thư được đưa qua một số tuyến phố ở Hà Nội. Ảnh: VnExpress

10h00: Đoàn xe tang bắt đầu đưa Di hài nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười rời nhà tang lễ quốc gia, hướng về nơi an táng tại quê ông ở thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

9h30': Linh cữu cố Tổng Bí thư bắt đầu được đưa khỏi nhà tang lễ.

9h20': Sau phút mặc niệm, con trai nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười thay mặt gia đình bày tỏ lòng cảm ơn tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những người bạn quốc tế đã dành tình cảm, tới chia buồn cùng gia đình.

Lễ truy điệu kết thúc, lãnh đạo cùng gia đình đi vòng quanh linh cữu trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ.

9h5': Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Điếu văn tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười tại Lễ Truy điệu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn

9h00: Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu bắt đầu lễ truy điệu. Tiểu sử, quá trình tham gia cách mạng của nguyên Tổng bí thư một lần nữa được nhắc lại.


Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban tổ chức Lễ tang phát biểu mở đầu Lễ Truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban tổ chức Lễ tang phát biểu mở đầu Lễ Truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

8h40: Trong sân nhà tang lễ, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có mặt từ sớm. Đội tiêu binh tỉ mỉ lau dọn bát hương và linh xa.


Đội tiêu binh tỉ mỉ lau dọn bát hương và linh xa. Ảnh: Zing.vn

Đội tiêu binh tỉ mỉ lau dọn bát hương và linh xa. Ảnh: Zing.vn

8h30 - TP HCM: Cùng thời điểm với Hà Nội, lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ được cử hành trang trọng tại Hội trường Thống Nhất lúc 9h.

Nghi lễ do Văn phòng Chính phủ điều hành với sự tham dự của hơn 1.000 người, bao gồm cả nguyên lãnh đạo Trung ương, thành phố cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể, học sinh, sinh viên.


Lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tại TP HCM

Lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tại TP HCM

7h30 - Hà Nội: Công tác chuẩn bị cho Lễ Truy điệu được tiến hành khẩn trương. Trước giờ truy điệu, tất cả đã sẵn sàng.


Các chiến sĩ cảnh vệ làm công tác chuẩn bị Linh xa trước giờ truy điệu. Ảnh: TTXVN

Các chiến sĩ cảnh vệ làm công tác chuẩn bị Linh xa trước giờ truy điệu. Ảnh: TTXVN


Đội tình nguyện viên đứng hai bên phố trước cửa Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Kim Oanh

Đội tình nguyện viên đứng hai bên phố trước cửa Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Kim Oanh


Rất đông các em học sinh cũng có mặt từ sáng sớm trước cổng nhà tang lễ để tiễn đưa cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Kim Oanh

Rất đông các em học sinh cũng có mặt từ sáng sớm trước cổng nhà tang lễ để tiễn đưa cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Kim Oanh

Sáng ngày hôm qua (6/10), tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười trong ngày hôm qua (6/10)

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười trong ngày hôm qua (6/10)

Từ sáng sớm, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đã có mặt đông đủ tại khu vực Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Đỗ Mười - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từ trần hồi 23h12 ngày 1/10 (tức ngày 22/8 năm Mậu Tuất) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

Trong quá trình hoạt động và công tác, Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã sớm tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản, được tôi luyện, trưởng thành qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Đỗ Mười đã từng trải qua nhiều cương vị công tác, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong những năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng (6/1991 - 12/1997), với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí Đỗ Mười đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí đã được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Để tỏ lòng tưởng nhớ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với nghi thức Quốc tang.

*F5 để cập nhật thông tin mới nhất

Nhóm Phóng viên

Bà Châu, anh Thìn kể lại sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 phút trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 8 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 41 phút trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 1 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 11 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Top