Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trụ trì chùa Ba Vàng nói về quyết định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thứ năm, 15:33 28/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - "Bản thân tôi là một thành viên trong giáo hội nên giáo hội có quyết định như thế nào thì mình thực hiện thôi", trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh nói về việc bị đề nghị tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Liên quan đến vụ việc ở chùa Ba Vàng, mới đây Thường trực HĐTS khu vực phía Bắc đề xuất Chủ tịch Hội đồng trị sự (HĐTS) GHPGVN ngay lập tức ra quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong GHPGVN với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trong khi chờ hội nghị Ban thường trực HĐTS GHPGVN ra quyết định cách chức theo quy định tại Hiến chương GHPGVN.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Ảnh: Pháp luật TP.HCM
Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Đại đức Thích Trúc Thái Minh (trụ trì chùa Ba Vàng, TP Uông Bí, Quảng Ninh) cũng sẽ phải sám hối Đại Tăng. Chia sẻ về đề xuất tạm đình chỉ tất cả chức vụ trong GHPGVN, trụ trì chùa Ba Vàng nói trên báo Người lao động: "Các cụ thì có quyết định rồi, bản thân tôi là một thành viên trong giáo hội nên giáo hội có quyết định như thế nào thì mình thực hiện thôi".

Trên Tiền phong, ngày 27/3, một sư thầy tu tập tại chùa Ba Vàng cho biết, sáng cùng ngày Đại đức Thích Trúc Thái Minh vẫn ăn một bữa như mọi ngày và vẫn dành thời gian gặp các khách tăng. Theo người này thì tất cả mọi sinh hoạt ở chùa vẫn diễn ra như bình thường.

Mấy ngày gần đây, chùa khá vắng vẻ. Ảnh: VnExpress

Mấy ngày gần đây, chùa khá vắng vẻ. Ảnh: VnExpress

Trên VnExpress, trong ngày 27/3, lượng khách đến vãn cảnh chùa Ba Vàng không đông đúc, các bãi đỗ xe đánh số từ 1 đến 7 đều thông thoáng. Ở cổng chính Tam Quan Nội chỉ có một người ngồi ghi công đức, thay vì 5 - 6 người như trước đó.

Trong chính điện, hòm công đức được đặt nhiều nơi. Các sư thầy ít xuất hiện hơn so với mọi ngày và không còn cảnh nhà sư, người làm công quả bận rộn hướng dẫn phật tử đặt lễ. Khu vực nội viện tăng - nơi ở của nhà sư - luôn khóa cổng, treo biển báo "không phận sự miễn vào".

Nơi làm lễ "thỉnh vong, giải nghiệp" là dãy nhà đang xây dở rộng hàng nghìn mét vuông nằm bên cạnh chính điện. Những biển chỉ dẫn làm lễ tại khu vực này không còn. Nhà chùa căng dây xung quanh và cắm biển "công trường đang thi công miễn vào".

Sau khi bị đình chỉ tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo, sư Thích Trúc Thái Minh vẫn là trụ trì chùa Ba Vàng. Hôm nay ông không xuất hiện trong chính điện, nhà tăng, thiền đường. Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng, bà Phạm Thị Yến, thường ngày vẫn quán xuyến công việc nhà chùa, nhưng nay Phật tử không còn nhìn thấy bà.

Về phía bà Phạm Thị Yến (người từng có nhiều buổi thuyết pháp tại chùa Ba Vàng), sau khi bị xử phạt 5 triệu đồng, con trai bà này đã nộp phạt cho cơ quan chức năng thay mẹ.

Bà Phạm Thị Yến. Ảnh cắt từ video

Trên Trí thức trẻ đăng tải, sau nhiều ngày bị dư luận lên án, trưa 28/3, bà Phạm Thị Yến, Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng, chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) đã gọi điện cho bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Mỹ D.) để xin lỗi và giải thích về phát ngôn trong video liên quan đến việc nữ sinh D. bị sát hại dã man khi đi giao gà.

Theo bà Trần Thị Hiền, trong cuộc điện thoại, bà Phạm Thị Yến gửi lời xin lỗi tới bà và gia đình về các phát ngôn liên quan đến sự việc con gái bị sát hại trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội.

"Qua điện thoại, bà Yến có nói xin lỗi gia đình tôi và cho rằng, chỉ giảng giải bình thường về nhân quả của đạo Phật chứ không có tâm địa ác độc gì. Bà Yến nói, trước đây, gia đình có một người chị gái bị khổ như con gái tôi nên rất đồng cảm, không có ý gì. Tuy nhiên, do cư dân mạng, báo chí vào mạnh nên dẫn đến việc nói đi thì nhẹ nhưng nói lại thì nặng", bà Hiền kể lại cuộc nói chuyện.

Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại cho biết thêm, sau khi nghe trao đổi, bà đã nêu rõ, việc nói qua điện thoại là một chuyện nhưng gia đình "chưa biết bà Yến là ai và những giải thích đó như thế nào". "Tôi nói rõ, xin lỗi hay không, gia đình cũng chưa biết mặt cô nên chưa thể nhận lời xin lỗi này còn nếu có gì cô lên tận nơi để hai bên cùng nói chuyện. Bà Yến có trả lời, sẽ thu xếp để sang tuần lên", bà Hiền thông tin.

Bà Phạm Thị Yến, Phật tử chùa Ba Vàng xác nhận, ngoài gửi lời xin lỗi qua điện thoại, trong tuần tới, nếu thu xếp được, bà sẽ lên tận nơi xin lỗi gia đình nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết vừa qua. Bà Yến cho rằng, bản thân không hề có ý xúc phạm đến nữ sinh giao gà bị sát hại cũng như anh linh của các anh hùng liệt sỹ.

Trước đó sáng 26/3, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch TP Uông Bí cho biết đã ra quyết định xử phạt bà Phạm Thị Yến 5 triệu đồng vì hành vi lợi dụng hoạt động "thỉnh vong, gọi hồn", vi phạm nếp sống văn hóa. Nhà chức trách tiếp tục làm rõ các hành vi của bà Yến như: thông tin trục lợi, hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đăng ký, có hay không hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản?

Chiều cùng ngày, Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp và kết luận đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng vi phạm Hiến chương Giáo hội, "làm tổn thương thanh danh Giáo hội, Tăng đoàn". Vì vậy, Giáo hội quyết định đình chỉ tất cả chức vụ trong Giáo hội của đại đức Thích Trúc Thái Minh trong khi chờ Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN ra quyết định cách chức theo đúng quy trình quy định tại Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VI... Sư Minh phải sám hối Đại tăng.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top