Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trụ sở Thành hội Phật giáo Hà Nội có tới 6 con sư tử đá Trung Quốc

Thứ bảy, 12:18 23/08/2014 | Xã hội

GiadinhNet – Đoàn thanh tra của Bộ VH,TT&DL đã phát hiện tới 10 sư tử đá Trung Quốc, đèn lồng Trung Quốc... trong 3 điểm di tích trên địa bàn Hà Nội. Riêng chùa Mộ Lao (Văn phòng 2 của Thành hội Phật giáo Hà Nội) có tới 6 con sư tử đá Trung Quốc. Cũng tại ngôi chùa này, một đôi sư tử đá Trung Quốc được đặt lên ban thờ.

Đưa sư tử Trung Quốc lên ban thờ

Bộ VH,TT&DL vừa có công văn số 2662 gửi các các cơ quan ban ngành về việc “Không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam”. Công văn này được ban hành bởi thực trạng ở nhiều địa phương trưng bày, sử dụng biểu tượng, vật  phẩm, linh vật (sư tử đá kiểu Trung Quốc, phương Tây và một số vật phẩm khác) theo tạo hình, hình thức không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam ở cổng, cửa, khu di tích, đình, chùa, công sở cơ quan… gây phản cảm về thẩm mỹ, văn hóa, tâm linh ở những nơi công cộng.

Trụ sở Thành hội Phật giáo Hà Nội có tới 6 con sư tử đá Trung Quốc 1

Đoàn thanh tra Bộ VH,TT&DL do Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên làm trưởng đoàn đi kiểm tra ở 3 di tích trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Trà Xanh

Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL cho biết: “Các Sở VH,TT&DL trên toàn quốc sẽ làm công tác tuyên truyền, thuyết phục người dân, các vị trụ trì chùa, những người trông nom các di tích trong cả nước di dời các linh vật, hiện vật không phù hợp trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 12. Sang tháng 1/2015, các Sở VH,TT&DL sẽ kiên quyết di dời. Bộ VH,TT&DL sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác thực hiện tại các di tích”. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cũng tin tưởng, với sự ra quân bài bản và kiên quyết, dịp Tết Nguyên đán năm tới các cơ sở thờ tự của Hà Nội sẽ mang đầy đủ giá trị của văn hóa Việt Nam.

Sáng 22/8, đoàn thanh tra của Bộ VH,TT&DL do đích thân Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên làm trưởng đoàn đã đi thanh tra một số di tích trên địa bàn Hà Nội. Đoàn đã đi kiểm tra lần lượt chùa Gia Quất (Long Biên, Hà Nội) - di tích cấp Thành phố được công nhận năm 2008; đình chùa Mộ Lao - di tích cấp Quốc gia. Qua kiểm tra 3 điểm di tích này, ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ VH,TT&DL nhận định đã phát hiện nhiều sai phạm trong việc tự ý tiếp nhận công đức để bài trí nơi thờ tự không đúng qui định và không có trong hồ sơ xếp hạng di tích làm cho các nơi thờ tự rất rối rắm.

Đặc biệt hơn, trong 3 điểm thanh tra đoàn phát hiện tới 10 sư tử đá Trung Quốc, đèn lồng Trung Quốc... Cá biệt, riêng chùa Mộ Lao (Văn phòng 2 của Thành hội Phật giáo Hà Nội) có tới 6 con sư tử đá Trung Quốc. Cũng tại ngôi chùa này, một đôi sư tử đá Trung Quốc được đặt lên ban thờ. Đây là sự vi phạm quy định của Luật Di sản, làm biến dạng yếu tố gốc của các di tích.

Trụ sở Thành hội Phật giáo Hà Nội có tới 6 con sư tử đá Trung Quốc 2
Sư tử được đặt thờ ở ban Lầu Mẫu Bán Thiên của chùa Mộ Lao, Hà Đông. Ảnh: Quế Vân

Sau khi làm việc với đoàn thanh tra, ni sư Thích Đàm Hướng, trụ trì chùa Gia Quất cho biết, Chủ nhật tuần này sẽ cho di dời cặp sư tử đá này. Ông Bạch Ngọc Thụy, Tổ trưởng tổ quản lý đình Mộ Lao cũng nhất trí với yêu cầu của đoàn thanh tra và cho biết sẽ họp dân để phổ biến quán triệt tinh thần rồi tiến hành di dời sư tử đá kiểu Trung Quốc cũng như di dời những hiện vật cung tiến không phù hợp ra khỏi nơi thờ tự.

Sai lầm do mê tín

Cũng theo ông Phúc, thời gian tới, sau khi tổng hợp lại các sai phạm và sẽ có thông báo với các địa phương tình hình thực trạng sai phạm của di tích. “Chúng tôi sẽ có văn bản chỉ đạo thanh tra các sở chủ động tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra tại các di tích trên địa bàn để khắc phục tình trạng trên”, ông Phạm Xuân Phúc cho biết.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên lý giải về việc chưa phạt trực tiếp những cá nhân liên quan tới sai phạm trong di tích “Chúng tôi chọn thanh tra đột xuất Hà Nội vì đây là địa phương chiếm 1/3 số lượng di tích của cả nước. Còn về việc chưa xử phạt ngay, quá trình loại bỏ linh vật ngoại lai khỏi di tích của chúng tôi có lộ trình rõ ràng. Đầu tiên là tuyên truyền, vận động, thuyết phục các địa phương tự giác tháo dỡ hiện vật vi phạm (chúng ta đang ở bước này). Sau đó, đến tháng 11 Âm lịch (khoảng tháng 12 Dương lịch), nếu các di tích vẫn còn hiện vật, linh vật, biểu tượng ngoại lai, Bộ sẽ không nhân nhượng”.

Trụ sở Thành hội Phật giáo Hà Nội có tới 6 con sư tử đá Trung Quốc 3
Đôi sư tử đá nhe nanh đầy vẻ "hăm dọa" trước cổng đình Mộ Lao. Ảnh: Quế Vân

Trước đó, ngày 19/8, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã có công văn số 352 /MTNATL, kèm những mẫu vật là linh vật Việt Nam đến các địa phương, gửi tới Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành, các thanh tra văn hóa; để nghiên cứu, lấy đó làm cơ sở tham khảo, đối chiếu nhằm hạn chế và từng bước loại bỏ những biểu tượng, vật phẩm không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam ra khỏi di tích.

Được biết, thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh thực trạng nhiều địa phương đã trưng bày, sử dụng biểu tượng, vật phẩm, linh vật theo tạo hình, hình thức không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, (như sư tử đá kiểu Trung Quốc, phương Tây và một số vật phẩm khác) ở cổng, cửa, khu di tích, đình, chùa, công sở cơ quan, đơn vị gây phản cảm về thẩm mỹ, văn hóa, tâm linh ở những nơi công cộng…

Theo ý kiến của một số nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa, việc các biểu tượng, linh vật lạ xuất hiện và được sử dụng tràn lan ở nước ta có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân là những quan niệm sai lầm mà về sự linh thiêng của sử tử đá như: Có sư tử đá án ngữ sẽ bảo vệ gia chủ, sử tử đá giúp phát tài phát lộc…

Hà Tùng Long

 

hatunglong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top